• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ngập tràn sắc hoa Dã quỳ trên cao nguyên mộng mơ

Du lịch 16/12/2019 13:58

(Tổ Quốc) - Đến hẹn lại lên, vào những ngày đầu mùa Đông, núi đồi Đà Lạt phút chốc bừng sáng, rực rỡ bởi sắc hoa Dã quỳ. Cái lạnh của mùa Đông hòa vào sắc vàng tươi của Dã qùy đã làm nao lòng du khách.

Ngập tràn sắc hoa Dã Quỳ trên cao nguyên mộng mơ - Ảnh 1.

Được ví von là thành phố ngàn hoa, Đà Lạt luôn mang đến cho du khách những góc nhìn và cảm nhận thật đặc biệt vào mỗi mùa trong năm. Khoảng thời gian từ tháng 11 trở đi cũng là thời điểm lãng mạn nhất của mùa thu Đà Lạt, bừng rộ sắc vàng của những đóa hoa Dã quỳ ven đường, đẹp dịu dàng như một bản tình ca núi rừng.

Ngập tràn sắc hoa Dã Quỳ trên cao nguyên mộng mơ - Ảnh 2.

Hoa dã quỳ có khá nhiều cái tên khác nhau, người dân trong vùng yêu mến gọi đây là cúc quỳ, sơn quỳ, quỳ dại hay hướng dương dại. Được người Pháp đưa về trồng tại các đồn điền ở Lâm Đồng, Dã quỳ là một giống hoa phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu mát mẻ của vùng cao nguyên, cây dễ trồng vì chỉ cần giâm cành và phát tán hạt trên đất nên đã nhanh chóng phát triển, phủ vàng khắp nơi trên các triền đồi, thảo nguyên.

Ngập tràn sắc hoa Dã Quỳ trên cao nguyên mộng mơ - Ảnh 3.

Hoa Dã quỳ có cánh tỏa tròn với màu vàng tươi hút mắt, nhụy căng tròn, tràn đầy sức sống, tượng trưng cho tình yêu cao cả, mãnh liệt gắn liền với truyền thuyết về sự chung thủy của nàng H’limh và chàng K’lang.

Ngập tràn sắc hoa Dã Quỳ trên cao nguyên mộng mơ - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, hoa dã quỳ còn bày tỏ thế giới nội tâm giàu cảm xúc của người thưởng hoa, đồng thời thể hiện lòng kiêu hãnh không bao giờ khuất phục của người dân cao nguyên Lâm Đồng trước mọi khó khăn trong cuộc sống.

Ngập tràn sắc hoa Dã Quỳ trên cao nguyên mộng mơ - Ảnh 5.

Ngập tràn sắc hoa Dã Quỳ trên cao nguyên mộng mơ - Ảnh 6.

Vào mùa hoa Dã quỳ, khắp nơi trong thành phố, đâu đâu du khách cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh những khóm hoa vàng rực ven đường, trong công viên và ẩn mình bên sự uy nghiêm của những nhà thờ cổ.

Ngập tràn sắc hoa Dã Quỳ trên cao nguyên mộng mơ - Ảnh 7.

Ngập tràn sắc hoa Dã Quỳ trên cao nguyên mộng mơ - Ảnh 8.

Một số cung đường và địa điểm ngắm hoa Dã quỳ ấn tượng ở Đà Lạt có thể kể đến như: Khuôn viên Trường Đại học Đà Lạt, khu vực Công viên Bà Huyện Thanh Quan, Chủng viện Minh Hòa, nhà ga Đà Lạt… Còn ở ngoại ô thì có đoạn đường cao tốc Liên Khương – Đà Lạt, Sân bay Cam Ly – Vạn Thành – Tà Nung, đồi chè Cầu Đất, đường đi Thung Lũng Vàng và Lang Biang…

Ngập tràn sắc hoa Dã Quỳ trên cao nguyên mộng mơ - Ảnh 9.

Nhằm tôn vinh giá trị các loài hoa, năm 2015, Dã quỳ đã được lựa chọn làm biểu tượng chính trong lễ hội hoa Đà Lạt.

Ngập tràn sắc hoa Dã Quỳ trên cao nguyên mộng mơ - Ảnh 10.

Dã quỳ có tên khoa học là Tithonia diversifolia, được phân bố nhiều ở các khu vực Trung Mỹ, châu Phi và Đông Nam Á.

Ngập tràn sắc hoa Dã Quỳ trên cao nguyên mộng mơ - Ảnh 11.

Ở Việt Nam, Dã quỳ xuất hiện chủ yếu ở Tây Nguyên và một số tỉnh phía Bắc.

Ngập tràn sắc hoa Dã Quỳ trên cao nguyên mộng mơ - Ảnh 12.

Ngập tràn sắc hoa Dã Quỳ trên cao nguyên mộng mơ - Ảnh 13.

Hoa Dã quỳ dễ sinh trưởng và phát triển trong môi trường tự nhiên. Vào cuối tháng 10 đến hết tháng 11, bắt đầu vào mùa khô thì cũng là lúc hoa Dã quỳ nở rộ nhất.

Ngập tràn sắc hoa Dã Quỳ trên cao nguyên mộng mơ - Ảnh 14.

Dã quỳ nhìn tương đối giống hoa Hướng dương, nhưng không to bằng.

Ngập tràn sắc hoa Dã Quỳ trên cao nguyên mộng mơ - Ảnh 15.

Ngập tràn sắc hoa Dã Quỳ trên cao nguyên mộng mơ - Ảnh 16.

Du khách có thể chọn thời điểm 9-10h hoặc 15-17h là thời gian tốt nhất để chụp ảnh. Lúc này, hoa nở đẹp nhất, nắng cũng không quá gắt và ánh sáng vừa đủ.

Ngập tràn sắc hoa Dã Quỳ trên cao nguyên mộng mơ - Ảnh 17.

Ngập tràn sắc hoa Dã Quỳ trên cao nguyên mộng mơ - Ảnh 18.

Ngập tràn sắc hoa Dã Quỳ trên cao nguyên mộng mơ - Ảnh 19.

Ngọc Anh (9X, TP.HCM) nói rằng: "Dù chưa tới độ nở rộ nhất, Dã quỳ vẫn rất đẹp. Mình không cần chỉnh sửa ảnh, những tấm hình check-in cũng đủ đẹp và hấp dẫn"

Ngập tràn sắc hoa Dã Quỳ trên cao nguyên mộng mơ - Ảnh 20.

Ngập tràn sắc hoa Dã Quỳ trên cao nguyên mộng mơ - Ảnh 21.

Loài hoa giản dị nhưng khiến bao lữ khách phải mê đắm.

Ngập tràn sắc hoa Dã Quỳ trên cao nguyên mộng mơ - Ảnh 22.

Hoa dã quỳ đẹp nhất vào buổi sáng, khi cái nắng của mùa đông vừa hừng lên, sương vẫn còn đọng trên lá và những cánh hoa. Thường để đắm mình trong màu vàng quyến rũ của Dã quỳ, bạn nên chọn xe máy làm bạn đồng hành, để có thể len lỏi khắp các con đường, sườn đồi hay ngõ nhỏ nơi dã quỳ đua sắc khoe hương. Ngoại ô thành phố là nơi hoa dã quỳ mọc nhiều nhất.

Bảo Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ