• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ngày 7/1, Hà Nội phát hiện 2.725 ca mắc Covid-19

Thời sự 07/01/2022 18:12

(Tổ Quốc) - Theo CDC Hà Nội, đây là ngày thứ 2 liên tiếp, thành phố ghi nhận hơn 2.700 ca mắc Covid-19 trong 24h.

Ngày 7/1, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, trong ngày, thành phố ghi nhận 2.725 ca bệnh Covid-19, trong đó, 655 ca cộng đồng, 2.070 ca bệnh đã được cách ly.

Như vậy, đây là ngày thứ 2 liên tiếp, thành phố ghi nhận hơn 2.700 ca mắc Covid-19 và là ngày thứ 6 ghi nhận trên 2.000 ca mắc.

So với ngày hôm qua, số ca mắc cộng đồng được phát hiện có giảm nhưng vẫn ở mức rất cao, hơn 600 ca.

Còn theo Bộ Y tế, hôm nay, Hà Nội tiếp tục đứng đầu cả nước về số ca mắc Covid-19 được phát hiện mới.

Ngày 7/1, Hà Nội phát hiện 2.725 ca mắc Covid-19 - Ảnh 1.

2.725 bệnh nhân phân bố tại 323 xã phường thị trấn thuộc 27/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (213); Hà Đông (196); Cầu Giấy (156); Bắc Từ Liêm (145); Gia Lâm (138);…

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 65.356 ca

Trước đó, với 7/8 phường ở cấp độ 3 về dịch bệnh, toàn quận Cầu Giấy chuyển từ "vùng vàng" (tức cấp độ 2 - nguy cơ trung bình) sang "vùng cam" (cấp độ 3) từ ngày 7/1.

Bà Trịnh Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) nói, ca nhiễm trên địa bàn đang tăng nhanh, và việc quận chuyển "vùng cam" là thực hiện theo Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Quận sẽ điều chỉnh các hoạt động không thiết yếu trên địa bàn để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, trong đó yêu cầu các hàng quán ăn uống chỉ được bán mang về thay cho bán tại chỗ, dừng các hoạt động tập trung đông người...

Với thông tin nêu trên, Cầu Giấy sẽ trở thành quận "vùng cam" thứ 9 của Thủ đô, bên cạnh Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Xuân.

Ngoài ra, Hà Nội còn hai huyện "vùng cam" là Gia Lâm, Thanh Trì. Hiện trên địa bàn Thủ đô chỉ có hai huyện ở cấp độ 1 "vùng xanh" là Phúc Thọ và Phú Xuyên.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, dù tỉ lệ bệnh nhân nặng, bệnh nhân tử vong đang được kiểm soát, song hệ thống y tế các tuyến chịu rất nhiều áp lực về quản lý, thu dung, điều trị.

Hoàng Đan

NỔI BẬT TRANG CHỦ