• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ngày hội “Thế giới tuổi thơ”: sân chơi văn hóa, giải trí đặc sắc cho thiếu nhi

31/05/2018 00:13

(Cinet) - Tối 30/5/2018, ngày hội “Thế giới tuổi thơ” lần thứ 21 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên tham dự và phát biểu khai mạc Ngày hội. 

(Cinet) - Tối 30/5/2018, ngày hội “Thế giới tuổi thơ” lần thứ 21 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên tham dự và phát biểu khai mạc Ngày hội.

Ngày hội “Thế giới tuổi thơ” lần thứ 21 do Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức từ ngày 30/5-1/6/2018. 

 Thứ trưởng Vương Duy Biên phát biểu khai mạc Ngày hội “Thế giới tuổi thơ”. Ảnh: Gia Linh

Phát biểu khai mạc Ngày hội “Thế giới tuổi thơ” lần thứ 21, Thứ trưởng Vương Duy Biên nhấn mạnh: “Ngày hội “Thế giới tuổi thơ” là hoạt động văn hóa nghệ thuật định kỳ hàng năm được tổ chức nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 nhằm tạo ra một  điểm văn hóa, vui chơi, giải trí lành mạnh, bổ ích mang tính giáo dục cao dành cho thiếu nhi trong dịp hè. Qua đó, góp phần tích cực vào việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về Chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em Việt Nam.

Thứ trưởng Vương Duy Biên đánh trống khai mạc Ngày hội “Thế giới tuổi thơ”

Ngày hội “Thế giới tuổi thơ” lần thứ 21 năm nay có nhiều hoạt động trải nghiệm lý thú, các triển lãm và các chương trình nghệ thuật hấp dẫn. Theo đó, Triển lãm “Bác Hồ với thiếu nhi”, kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và 55 năm phong trào “Nghìn việc tốt” giới thiệu các phong trào thi đua của tuổi trẻ Việt Nam trong thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, học tập làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.  Triển lãm Quyền trẻ em trưng bày 120 tranh của học sinh Trung tâm nghệ thuật Hoa Tâm, 30 bức tranh của học sinh Nhật Bản. Đồng thời, trưng bày 2 tác phẩm sắp đặt, một tác phẩm mang phong cách vui nhộn, một tác phẩm về hệ thống thông tin liên lạc được làm bằng ống nước nhựa.  

Tiết mục văn nghệ trong chương trình khai mạc. Ảnh: Gia Linh

Khu trưng bày không gian đọc với chủ đề “Hãy đọc và ước mơ” sẽ mang đến một không gian sách độc đáo, qua đó khuyến khích các em đọc sách, giúp các em học sinh tiếp cận với nhiều loại sách báo, tìm được niềm vui trong đọc sách, hình thành thói quen đọc sách để mở rộng kiến thức, nuôi dưỡng tâm hồn, góp phần giáo dục kỹ năng sống, chuẩn bị hành trang tốt nhất cho tương lai.

Tiết mục văn nghệ trong chương trình khai mạc. Ảnh: Gia Linh

Khu hấp dẫn các em thiếu nhi nhất là khu vui chơi với nhiều nội dung và hình thức phong phú. Tại khu vực ngoài trời có bố trí các đồ chơi cỡ lớn phục vụ thiếu nhi như: nhà phao, nhà bóng…  Nổi bật là khu hướng dẫn các trò chơi dân gian như: vẽ mặt nạ giấy bồi, vẽ mặt nạ mẹt, vẽ chuồn chuồn tre, nặn tò he, in tranh Đông Hồ… Qua đó, giúp bồi đắp tình yêu của các em với văn hóa Việt.  Cũng Trong khuôn khổ của triển lãm còn diễn ra các hoạt động bổ trợ như hướng dẫn viết thư pháp, vẽ lên sỏi, vặn bóng bay, thiết kế thời trang…

Khu trưng bày không gian đọc với chủ đề “Hãy đọc và ước mơ”. Ảnh: Gia Linh

Bên cạnh đó, khu hội chợ trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm phục vụ thiếu nhi và gia đình như thời trang, quà tặng, đồ chơi, sách, đồ dùng học tập, ẩm thực… 

Các chương trình nghệ thuật cũng được tổ chức xuyên suốt 03 ngày diễn ra Ngày hội với nhiều hoạt động như: chương trình nghệ thuật khai mạc Ngày hội; Hội thi tài năng nghệ thuật thiếu nhi “Sơn ca trong thành phố”; Chương trình biểu diễn “Xiếc – hài chọn lọc” của các nghệ sĩ Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Các hoạt động của “Ngày hội Thế giới trẻ thơ” chính là món quà đặc sắc dành tặng các bé nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6./.

Gia Linh

Gia Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ