• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nghệ An: Bỏ nhà đi nhiều ngày, người đàn ông được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ

Pháp luật 12/03/2019 10:37

(Tổ Quốc) - Nghĩ rằng có người chặn đường bắt cóc mình, người đàn ông 46 tuổi ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) trốn vào rừng sâu. Sau 1 tuần, người dân phát hiện nạn nhân đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Sáng 12/3, ông Vi Quý Năm, Phó chủ tịch xã Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ.

Trước đó, ngày 5/3, ông Nguyễn Văn Xúm (SN 1973) trú ở bản Lưu Hòa trốn vào khu rừng nơi đặt nghĩa địa của bản và mất tích đến nay.

Nghệ An: Bỏ nhà đi nhiều ngày, người đàn ông được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ - Ảnh 1.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Nguyên nhân ban đầu được xác định, ông Xúm có triệu chứng của bệnh tâm thần, đầu óc luôn bị ảo giác có 2 người chặn đường bắt cóc mình. Đã nhiều lần ông trốn đi khỏi nhà nhưng đều tự về.

Đến chiều 11/3, người dân phát hiện thi thể ông Xúm cách bản 4 km. Nạn nhân tử vong trong tư thế treo cổ. Hiện, gia đình xin đưa nạn nhân trở về mai táng theo phong tục địa phương.

Văn Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ