• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nghệ sĩ Trường Bắc: Tôi ấn tượng với nghệ sĩ của Triều Tiên bởi tính kỷ luật của họ rất cao

Thời sự 26/02/2019 07:17

(Tổ Quốc) - Từng được đến Triều Tiên biểu diễn trong chương trình “Mùa Xuân Bình Nhưỡng” vào những ngày đầu năm 2014, nghệ sĩ Trường Bắc – Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam đã hết sức ấn tượng về đất nước và con người nơi đây.

Nghệ sĩ Trường Bắc: Tôi ấn tượng với nghệ sĩ của Triều Tiên bởi tính kỷ luật của họ rất cao - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Trường Bắc hát trong một chương trình nghệ thuật.

Mặc dù đã gần 5 năm kể từ lần đầu tiên được đặt chân đến thủ đô Bình Nhưỡng, thế nhưng, nghệ sĩ Trường Bắc vẫn nhớ như in từng khoảng khắc lưu lại ở đất nước rất "đặc biệt" này.

"Trong suốt 15 ngày lưu lại thủ đô Bình Nhưỡng, tôi đã có khá nhiều cảm nhận về đất nước này. Tuy nhiên, điều làm tôi ấn tượng nhất đó chính là tính kỷ luật của con người Triều Tiên cao, cách cư xử của họ cũng rất ôn hòa" – nghệ sĩ Trường Bắc chia sẻ.

Nghệ sĩ này nhớ lại, đoàn nghệ thuật của Việt Nam sang biểu diễn ở chương trình "Mùa Xuân Bình Nhưỡng" năm 2014 khoảng 12 tiết mục. Trong đó, nhiều nghệ sĩ của đoàn đã rất thành công khi thực hiện các ca khúc bằng tiếng Triều Tiên như tác phẩm ca ngợi lòng trung thành đối với lãnh tụ Kim Nhật Thành và cảnh đẹp của đất nước Triều Tiên…  

"Đặc biệt hơn, khi chúng tôi biểu diễn một ca khúc Triều Tiên, người dân của họ vỗ tay và cổ vũ giống như chính chúng tôi là người Triều Tiên. Hết sức cảm động" – Trưởng phòng nghệ thuật, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam bày tỏ.

Được biết, những năm sau này, Triều Tiên đã mở rộng quy mô của chương trình "Mùa Xuân Bình Nhưỡng". Nếu như trước đây, chương trình này chỉ gói gọn trong một số quốc gia thì gần đây cũng đã có tham gia của nhiều nước quốc tế.

Nói về cảm nhận của cá nhân mình đối với những nghệ sĩ Triều Tiên, nghệ sĩ Trường Bắc cho rằng: "Khi đứng ở góc độ một khán giả, tôi thấy được những nghệ sĩ Triều Tiên họ rất ý thức về nghề nghiệp. Kể cả trong phong cách tập luyện lẫn lúc diễn xướng, phải khẳng định là tính kỷ luật của nghệ sĩ Triều Tiên rất cao thì họ mới làm được như vậy".

Cũng chính nhờ tính kỷ luật cao cho nên thế mạnh của nghệ thuật Triều Tiên đó là những tiết mục giao hưởng thính phòng với số lượng rất đông người. Còn về dòng nhạc của họ chủ yếu là thính phòng và nhạc nhẹ.

"Nhạc của Triều họ thể hiện đúng phong cách của đất nước, con người họ chứ chưa về bị "lai căng" bởi những dòng nhạc khác. Thực tế ở thời gian trước, rất nhiều các nghệ sĩ của Việt Nam đã được đào tạo ở Triều Tiên. Tiêu biểu trong số đố chính là nhạc sĩ Thanh Tùng" – Nghệ sĩ Trường Bắc chia sẻ.

Về nét tương đồng giữa nghệ thuật Triều Tiên và Việt Nam, nghệ sĩ Trường Bắc cho biết, cả hai nước đều đang lưu trữ một kho tàng những ca khúc cách mạng. Chỉ khác một điều đó là, ở mỗi nước lại có cách thể hiện khác nhau.

Khi được hỏi cảm nhận về việc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sắp được tổ chức tại Hà Nội trong những ngày sắp tới, nghệ sĩ Trường Bắc đã bày tỏ mình rất vui mừng và kỳ vọng trước sự kiện lớn này.

"Hai nước Việt Nam – Triều Tiên đã có những mối quan hệ từ thời các lãnh đạo đi trước. Góp phần để con người hai đất nước hiểu về xích lại gần nhau hơn trong thời gian qua, tôi nghĩ rằng nghệ thuật chính là một trong những cầu nối hữu hiệu. Sau sự kiện này, tôi mong rằng mối quan hệ của hai đất nước sẽ mở sang một trang mới" – nghệ sĩ này nói.

  

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ