• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nghi án giáo viên tiểu học dâm ô nhiều học sinh: Giám định ban đầu các học sinh đều không bị tổn hại, thầy giáo viết đơn xin ra khỏi ngành

Pháp luật 05/03/2019 11:55

(Tổ Quốc) - Lãnh đạo nhà trường cho biết sau khi xảy ra sự việc, thầy giáo M. đã viết đơn xin ra khỏi ngành, sáng nay công an và y tế đã về trường thực hiện công tác giám định sơ bộ đối với các học sinh, các phụ huynh cũng được mời đến trường làm việc.

Liên quan đến nghi án thầy giáo Dương Trọng M. (thầy giáo trường tiểu học Tiên Sơn 2, huyện Việt Yên, Bắc Giang) bị tố dâm ô nhiều học sinh, sáng 5/3, công an huyện Việt Yên, cán bộ phòng y tế huyện Việt Yên cùng các ban ngành liên quan đã đến làm việc tại trường.

Nghi án giáo viên tiểu học dâm ô nhiều học sinh: Giám định ban đầu các học sinh đều không bị tổn hại, thầy giáo viết đơn xin ra khỏi ngành - Ảnh 1.

Lớp 5A nơi xảy ra sự việc.

Buổi làm việc kéo dài từ sáng đến gần 12h trưa, công an đã đến lớp 5A của trường cùng cán bộ y tế và giáo viên nhà trường hỏi ý kiến học sinh để xác minh sự việc. Một cán bộ y tế tham gia buổi làm việc cho biết: "Theo kết quả giám định ban đầu thì các em không có tổn thương nào cả, tuy nhiên vẫn cần chờ kết quả giám định chuyên sâu. Qua hỏi ý kiến thì các em cũng nói rằng chỉ bị thầy véo tai véo má thôi".

Nghi án giáo viên tiểu học dâm ô nhiều học sinh: Giám định ban đầu các học sinh đều không bị tổn hại, thầy giáo viết đơn xin ra khỏi ngành - Ảnh 2.

Công an và cán bộ y tế đã đến lớp xác minh sự việc.

Buổi làm việc cũng có sự tham gia của phụ huynh các học sinh của lớp 5A trong đó có anh M., phụ huynh một nữ sinh bị cho rằng con gái mình đã bị thầy xâm hại và là người căng thẳng nhất từ sau khi xảy ra sự việc. Tuy nhiên khi trao đổi với công an thì anh M. cho biết anh đã kiểm tra con gái ở nhà và không có tổn hại nào cả.

Trao đổi với báo chí, nhiều phụ huynh tỏ ra bức xúc vì sự việc bị đẩy đi quá xa, cô Nguyễn Thị Hữu (65 tuổi) là phụ huynh của 1 trong 13 nữ sinh liên quan đến sự việc cho biết cháu gái của mình nói rằng chỉ bị thầy véo má, hoàn toàn không có hành động nào quá đáng.

Nghi án giáo viên tiểu học dâm ô nhiều học sinh: Giám định ban đầu các học sinh đều không bị tổn hại, thầy giáo viết đơn xin ra khỏi ngành - Ảnh 3.

Một phụ huynh khẳng định cháu mình không bị thầy xâm hại.

Một phụ huynh khác tỏ ra bức xúc, nói rằng nếu cần thiết phải làm chứng thì người này sẽ giúp đỡ đến cùng vì thầy M. đã giúp đỡ học sinh rất nhiều trong học tập.

Trao đổi với PV., cô giáo hiệu phó nhà trường cho biết trong quá trình công tác ở trường, thầy M. luôn mẫu mực, là thầy giáo chuyên bồi dưỡng các đoàn học sinh giỏi, đã có nhiều thành tích và nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi. Hiện vợ thầy M. cũng là giáo viên dạy cùng trường.

Nghi án giáo viên tiểu học dâm ô nhiều học sinh: Giám định ban đầu các học sinh đều không bị tổn hại, thầy giáo viết đơn xin ra khỏi ngành - Ảnh 4.

Căn nhà nhỏ của thầy M., cả 2 vợ chồng thầy giáo đều là giáo viên cùng trường.

"Đêm 1/3, cuộc họp tại đình là do phó thôn làm chủ trì, thầy M. trong tình trạng không tỉnh táo và sợ hãi, nhiều người còn cầm dao, gậy dọa. Sau đó thầy đã có đơn xin ra khỏi ngành, có thể là do sức ép quá lớn", lãnh đạo nhà trường cho biết.

Trước đó, chiều 1/3, sau khi uống rượu say, thầy M. đã đến lớp và bị cho là đã có những hành vi không đúng mực với 13 học sinh nữ. Một số phụ huynh học sinh sau đó đã tố cáo sự việc với cơ quan chức năng, hiện công an đã vào cuộc và đang điều tra sự việc.

Bá Cường

NỔI BẬT TRANG CHỦ