• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bé gái 9 tuổi ở Sóc Trăng suýt chết vì cầm chìa khoá nuốt chửng vào miệng

Cư dân mạng 21/02/2020 21:22

(Tổ Quốc) - Bé gái cầm chìa khoá chơi rồi nuốt chửng vào bụng, gia đình phát hiện hoảng loạn đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ, Bệnh viện (BV) Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết chỉ trong ngày 21/2, nơi đây đã tiếp nhận 2 bệnh nhi trong tình trạng hoảng loạn từ gia đình vì bé nuốt phải dị vật.

Trường hợp đầu tiên là một bé gái 9 tuổi, quê Sóc Trăng.

Nghỉ học lên thành phố chơi, bé gái 9 tuổi ở Sóc Trăng cầm chìa khoá nuốt chửng vào miệng suýt chết - Ảnh 1.

Chiếc chìa khóa bị bé nuốt phải.

Bé được gia đình đưa từ quê lên huyện Bình Chánh (TP.HCM) khi đang được nghỉ dài hạn.

Thời điểm xảy ra sự việc, bệnh nhi cầm chìa khóa chơi rồi nuốt chửng vào bụng.

Trường hợp còn lại là một bé chỉ hơn 2 tuổi (ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) lượm đinh vít trên sàn nhà, nuốt vào rồi ra liên tục đàm nhớt và ít máu tươi. Khi người mẹ phát hiện và hỏi thì bé liên tục chỉ tay và khóc nói nuốt đinh vít.

Nghỉ học lên thành phố chơi, bé gái 9 tuổi ở Sóc Trăng cầm chìa khoá nuốt chửng vào miệng suýt chết - Ảnh 2.

Ảnh chụp X-quang phát hiện chiếc đinh vít trong người bé trai 2 tuổi.

Ekip bác sĩ trực đã khám và cho cả hai bé đi chụp phim X-Quang. Kết quả phát hiện có dị vật ở dạ dày nên chuyển vào phòng mổ kiểm tra khẩn.

Tại đây, bác sĩ khoa Tiêu hóa đã nội soi kiểm tra và gắp ra chìa khóa đang nằm lọt thỏm ở dạ dày. Dị vật được lấy ra lần lượt là chiếc chìa khoá và cây đinh vít.

Nghỉ học lên thành phố chơi, bé gái 9 tuổi ở Sóc Trăng cầm chìa khoá nuốt chửng vào miệng suýt chết - Ảnh 3.

Các bác sĩ tiến hành lấy dị vật.

Với trường hợp ca đinh ốc vít có đầu siêu nhọn, các bác sĩ đã mất hơn 20 phút căng não do dị vật lẫn dịch vị và đàm nhớt trở nên hết sức trơn tuột, khi đưa ống vào soi thi phát hiện cái đinh đã trôi tuột sâu xuống đoạn ruột D3-D4 tá tràng.

"Chỉ sâu 1 tí nữa thôi là quá chiều dài ống soi, bé sẽ phải chịu cuộc mổ xẻ ruột lấy ra. Chưa kể 1 đầu nhọn của đinh có nguy cơ đâm thủng dạ dày ruột, xuất huyết tiêu hóa bất cứ lúc nào" - bác sĩ kể.

Nghỉ học lên thành phố chơi, bé gái 9 tuổi ở Sóc Trăng cầm chìa khoá nuốt chửng vào miệng suýt chết - Ảnh 4.

Nghỉ học lên thành phố chơi, bé gái 9 tuổi ở Sóc Trăng cầm chìa khoá nuốt chửng vào miệng suýt chết - Ảnh 5.

Chiếc đinh vít sắc nhọn sau khi được lấy ra.

Sau khi gắp dị vật, các bé đang hồi phục sức khỏe tốt, bớt hoảng loạn và tươi tỉnh hẳn.

Bác sĩ cảnh báo phụ huynh hãy thật sự chú ý trong quá trình chăm sóc các bé, cảnh giác với các vật dụng nhỏ trong nhà, nhất là khi đang trong trong kỳ nghỉ dài.

Các dị vật nếu không gắp kịp sẽ tiếp tục đi xuống đường ruột có khả năng gây tắc ruột, loét thủng đường tiêu hóa và nhiễm độc máu, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Hoàng Lê - Nhịp Sống Việt

NỔI BẬT TRANG CHỦ