• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ngô Phương Mai: "Tấm Huy chương Đồng nằm ngoài dự kiến của tôi"

Thể thao 08/05/2022 18:35

(Tổ Quốc) - Chia sẻ sau khi giành HCĐ ở nội dung Nhảy cầu đơn nữ cầu mềm 1m, Ngô Phương Mai cho biết, bản thân chỉ cố gắng thi đấu hết sức mình. Tấm Huy chương Đồng là nằm ngoài dự kiến.

Chiều ngày 8/5, vòng chung kết nội dung Nhảy cầu đơn nữ cầu mềm 1m đã diễn ra tại Cung thể thao dưới nước. Vượt qua các đối thủ mạnh, VĐV Nguyễn Phương Mai của Việt Nam đã cán đích ở vị trí thứ 3 sau 5 lượt nhảy với 224.00 điểm, giành HCĐ.

Chia sẻ sau phần thi, Phương Mai cho biết: "Tôi đã thể hiện hết khả năng trong các phần thi của mình.Tấm Huy chương Đồng nằm ngoài dự kiến của bản thân. Trước khi thi đấu, dự kiến của tôi chỉ là thi đấu, thể hiện tốt nhất khả năng của mình, chứ không nghĩ đến việc giành huy chương".

Ngô Phương Mai: "Tấm huy chương đồng nằm ngoài dự kiến của tôi" - Ảnh 1.

VĐV Ngô Phương Mai (Ảnh: Nam Nguyễn)

Chiều ngày 8/5, tại Cung thể thao dưới nước, rất đông khán giả đã đến theo dõi và cổ vũ cho các VĐV Việt Nam tranh tài. Trong suốt 5 lượt nhảy của mình, Phương Mai cùng đồng đội là Phương Anh đã nhận được sự cổ động nhiệt tình.

"Thi đấu trên sân nhà, bản thân tôi cũng có chút hồi hộp. Tấm Huy chương Đồng tôi xin dành tặng cho thầy của mình, là người đã dạy tôi từ bé với bộ môn này. Đây là lần đầu tiên được tham dự SEA Games trên sân nhà, rất vinh dự cho tôi bởi vì tập luyện rất nhiều năm mới được tham gia thi đấu" - Phương Mai nói.

Ở nội dung này, 2 VĐV của Malaysia đã lần lượt giành 2 vị trí đầu bảng. Cụ thể, VĐV Nur Dhabita Bte Sabri của Malaysia tỏ ra vượt trội khi giành tổng 290.45 điểm, xếp thứ nhất. VĐV Bong Quian Ping của Malaysia về thứ 2 với 230.00 điểm.

Đánh giá về đối thủ, Phương Mai cho biết: "Đây là những VĐV đẳng cấp, Bản thân tôi cần nhìn vào để học hỏi, nâng cao khả năng của mình. Đối thủ giành huy chương thì tôi cũng rất vui mừng cho các bạn. Nếu như có thể chuẩn bị tốt hơn để đổi màu huy chương thì đó là điều đáng mừng, nhưng do các bạn vận động viên Malaysia đã ở đẳng cấp thế giới nên rất khó cạnh tranh"./.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ