• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ngoài lịch trình đã được công bố, bệnh nhân 749 từng đi dự đám cưới

Thời sự 08/08/2020 07:22

(Tổ Quốc) - Chiều tối 7/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị đã thông tin về công tác phòng chống dịch trên địa bàn, trong đó bổ sung thêm lịch trình di chuyển của bệnh nhân 749.

Theo đó, bệnh nhân 749 (27 tuổi, trú tại thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị). Trước khi về địa phương, ngày 17/7, bệnh nhân từng đến thăm chị gái đang điều trị tại khoa Ngoại thần kinh – Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngoài lịch trình đã được công bố trước đó, sau khi trở về từ Đà Nẵng, khoảng 18h đến 19h30 ngày 18/7, bệnh nhân còn có ăn tối tại quán Bến Đợi, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Đến ngày 21/7, từ khoảng 10h30 đến 12h, bệnh nhân có dự đám cưới tại xóm 4, thôn Hòa Bình, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Tại đây, bệnh nhân ngồi chung bàn với 9 người khác tại các thôn Hòa Bình, Linh Đơn, Hiền Dũng (xã Vĩnh Hòa). Hiện 9 người này đã được đưa đến khu cách ly tập trung để theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm.

Ngoài lịch trình đã được công bố, bệnh nhân 749 từng đi dự đám cưới - Ảnh 1.

Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị, nơi 2 bệnh nhân 749 và 750 đang điều trị.

Trước đó, như Báo điện tử Tổ Quốc đã đưa tin, sáng 7/8, sau khi Bộ Y tế công bố về trường hợp bệnh nhân 749 dương tính với Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị đã công bố lịch trình di chuyển của bệnh nhân nay từ khi trở về từ Đà Nẵng.

Trong sáng cùng ngày, tỉnh Quảng Trị cũng đã cho phong tỏa Khối nhà Trung tâm Y tế dự phòng cũ của huyện Vĩnh Linh và thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, nơi mà bệnh nhân đang sinh sống. Đồng thời, tiếp tục truy vết các trường hợp đã tiếp xúc gần với bệnh nhân để kịp thời khoanh vùng, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Hiện tại, bệnh nhân 749 cùng với bệnh nhân 750 (2 ca nhiễm Covid-19 của tỉnh Quảng Trị được Bộ Y tế công bố sáng 7/8) đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị. Sức khỏe của hai bệnh nhân hiện tại bình thường, không sốt, không bị tổn thương phổi.

Đến chiều nay, ngoài 2 bệnh nhân kể trên, Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị cũng đang tiến hành cách ly, theo dõi cho 42 trường hợp khác là người trở về từ vùng dịch và có tiếp xúc gần với các bệnh nhân Covid-19./.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ