• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ngôi sao ca nhạc thập niên 90 Ngọc Ánh tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Giải trí 13/03/2024 17:12

(Tổ Quốc) - Ngày 01/04/2024, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam sẽ giới thiệu đến công chúng đêm nhạc Trịnh với chủ đề "Như cánh vạc bay" tưởng nhớ 23 năm Ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - một trong những nhạc sĩ có rất nhiều ca khúc phổ biến và được nhiều thế hệ đặc biệt yêu thích.

Cứ vào dịp 1.4 hàng năm, khán giả vẫn tìm về các đêm nhạc Trịnh Công Sơn như một cuộc hành hương về với "cõi Trịnh" thông qua những bản nhạc về tình yêu, quê hương và thân phận con người. Tại Việt Nam, hiếm có nhạc sĩ nào sáng tác nhiều như Trịnh Công Sơn, với 600 ca khúc. Trong đó, có tới 236 ca khúc được phổ biến rộng rãi. Nhạc Trịnh Công Sơn vừa thấm đẫm chất triết lý, nhân văn, vừa hồn hậu, nồng nàn, là tình yêu lớn dành cho con người, quê hương và ca ngợi hòa bình; Ngoài giai điệu đẹp thì ca từ trong nhạc của Trịnh Công Sơn rất đậm chất thơ, đa dạng về từ vựng, độc đáo về ngữ pháp, phong phú về thanh điệu và ẩn chứa nhiều mã nghệ thuật khác nhau.

Ngôi sao ca nhạc thập niên 90, ca sĩ Ngọc Ánh tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn  - Ảnh 1.

Đêm nhạc Như cánh vạc bay có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ tên tuổi

Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã ra đi hơn hai mươi năm nhưng ca từ của ông, bản nhạc của ông vẫn sống mãi với người yêu nhạc. Mỗi dịp đến ngày mất của ông, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam sẽ lại tổ chức Đêm nhạc Trịnh để cảm ơn và tri ân những khán giả hằng ngày "nương náu" hoặc " rong chơi" trong âm nhạc của người nhạc sỹ tài hoa này.

Đêm nhạc Trịnh "Như cánh vạc bay" do NSND Trần Bình làm tổng đạo diễn với sự tham gia của 3 "chị đẹp" hát nhạc Trịnh: Mỹ Linh – Nguyên Hà – Lưu Hương Giang bên cạnh quý ông lịch lãm Hồ Trung Dũng và tiếng hát độc lạ Hà Lê… đặc biệt còn có sự tham dự của ngôi cao ca nhạc thập niên 90, ca sỹ Ngọc Ánh.

"Trịnh Công Sơn là nhạc sĩ Việt Nam hiếm hoi có sự nổi tiếng và sức ảnh hưởng vươn tầm thế giới. Nhạc Trịnh đã len lỏi vào từng ngõ ngách, tầng lớp dân chúng Việt Nam và hầu hết các ca sĩ Việt đều đã từng hát nhạc Trịnh. Đây là loại nhạc duy nhất dung hòa được từ bác học tới bình dân, khiến ca sĩ mọi thế hệ, dòng nhạc đều hát được. Và lần này, chương trình lựa chọn Nhà hát Lớn Hà Nội là "không gian tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn", với sự sang trọng vốn có, Nhà hát lớn sẽ là nơi cộng hưởng để âm nhạc Trịnh Công Sơn bay bổng, thanh tao như cách nhạc sỹ đã từng sống, từng viết nhạc, từng hát. Đến với chương trình khán giả sẽ được đắm chìm trong rất nhiều ca khúc nổi tiếng của cố nhạc sĩ", đạo diễn, NSND Trần Bình cho biết.

Một điều đặc biệt mà đêm nhạc "Như cánh vạc bay" gửi đến khán giả, đó là sự góp mặt của ngôi cao ca nhạc thập niên 90- ca sỹ Ngọc Ánh.

Ngọc Ánh là nữ ca sĩ nổi tiếng của nhạc trẻ Việt Nam và được khán giả yêu mến vào những năm cuối 1980 đầu 1990. Điều này được thể hiện rất rõ qua những danh xưng mà khán giả đặt cho cô: "Nữ hoàng cassette", "Nữ hoàng nhạc rock"... Nữ ca sĩ cho biết, từ thuở nhỏ chị đã rất mê hát và thích hát nhạc của Trịnh Công Sơn. Ca sĩ Ngọc Ánh kể: "Năm 8 tuổi tôi đã rất thích những sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và cứ líu lo hát, mặc dù khi đó tôi chưa hiểu hết nội dung bài hát mà người nghệ sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn muốn gửi gắm. Bởi nói như nhạc sĩ Phạm Duy thì, toàn bộ âm nhạc của Trịnh Công Sơn đẹp như một bức họa trừu tượng hơn là tả thực. Cả nhạc lẫn lời, cả xác lẫn hồn thơ, nghe lãng đãng, mơ hồ, khó phân định cho đúng nghĩa".

Ngôi sao ca nhạc thập niên 90, ca sĩ Ngọc Ánh tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn  - Ảnh 2.

Ca sĩ Ngọc Ánh nổi tiếng được yêu thích ở đầu thập niên 90

Ca sĩ Ngọc Ánh nhớ lại ngày xưa khi đi hát tại các phòng trà, chị thường hát rất nhiều bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và khi đó đã không ít lần chính người nhạc sĩ này đã ngồi nghe chị hát. "Tôi nhớ như in những lần ngồi nghe tôi hát, anh Sơn thích nhất tôi hát bài "Dấu chân địa đàng" (ban đầu có tên gọi là "Tiếng hát Dạ Lan"). Anh Sơn thường gọi tôi một cách thân mật: "Ngọc Ánh ơi! Hát cho anh nghe bài "Tiếng hát Dạ Lan" đi. Khi đó tôi vui và hạnh phúc lắm", ca sĩ Ngọc Ánh nhớ lại.

Và cứ như thế, các bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được ca sĩ Ngọc Ánh hát ở nhiều sân khấu và cả trên kênh Youtube của mình. Lấn này, đến với Thủ đô Hà Nội để hát nhạc Trịnh trong không gian sang trọng của Nhà hát Lớn đối với ca sĩ Ngọc Ánh là niềm hạnh phúc vô cùng lớn. "Tôi rất hạnh phúc và tự hào khi được mời tham gia chương trình "Như cánh vạc bay". Tôi sẽ hát bằng tất cả sự đam mê, trái tim và cảm xúc chân thành nhất của mình để tưởng nhớ đến người nhạc sĩ mà tôi luôn yêu quý và kính trọng – Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn"- nữ ca sĩ chia sẻ./.


An An

NỔI BẬT TRANG CHỦ