• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ngọn tháp phát nhạc đầu tiên tại Việt Nam

Tổ Quốc Media 22/11/2020 15:36

(Tổ Quốc) - Tháp Nghinh Phong nằm trong hệ thống kiến trúc của quảng trường Nghinh Phong, công trình biểu tượng của du lịch Phú Yên trong thời gian tới.

Ngọn tháp phát nhạc đầu tiên tại Việt Nam

Lấy cảm hứng từ truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên”, tháp được chia làm hai phần: hai cột tháp cao tượng trưng cho Âu Cơ và Lạc Long Quân, dưới chân mỗi cột tháp là 50 khối đá xếp liền kề, đại diện cho 100 con bị chia tách theo mẹ, cha lên rừng xuống biển.

Điều đặc biệt của tháp Nghinh Phong chính là nhờ vào cấu trúc xây dựng, du khách sẽ nhận được một món quà bất ngờ từ thiên nhiên. Khoảng trống giữa các cột tháp chỉ đủ cho hai người đứng, đồng thời mỗi khi có gió thổi qua khe hở sẽ tạo ra âm thanh, tựa như những bản nhạc. Mỗi ngọn gió thổi lại là bản nhạc khác nhau, du khách sẽ chỉ được nghe âm thanh đó một lần trong đời mà thôi.

Thu Mai - Việt Hùng

NỔI BẬT TRANG CHỦ