• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người cô "nhiếp chính" lần đầu tái xuất sau 6 năm, tín hiệu gì cho Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un?

Thế giới 26/01/2020 13:26

(Tổ Quốc) - Truyền thông Triều Tiên hôm chủ nhật (26/1) đăng tải, lần đầu tiên trong vòng 6 năm, người cô có sức ảnh hưởng cao của Chủ tịch Kim Jong-un đã công khai xuất hiện.

Bà Kim Kyong-Hui là em gái của cố lãnh đạo Kim Jong-Il và từng giữ một vai trò quan trọng trong những năm đầu tại vị của Chủ tịch Kim Jong-un.

Kể từ năm 2013, sau khi chồng bà là ông Jang Song-Thaek bị Chủ tịch Kim Jong-un ra lệnh xử tử, bà Kyong-Hui hầu như không xuất hiện trước công chúng. Vào thời điểm đó, ông Song-Thaek được coi là người đàn ông có quyền lực thứ hai tại Triều Tiên.

Hôm chủ nhật, bà Kim Kyong-Hui được chụp ảnh đang ngồi gần Chủ tịch Kim Jong-un tại một buổi biểu diễn chào mừng năm mới âm lịch tại Bình Nhưỡng.

Người cô "nhiếp chính" lần đầu tái xuất sau 6 năm, tín hiệu gì cho Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un? - Ảnh 1.

Bà Kim Kyong-hui ngồi cạnh vợ chồng Chủ tịch Kim Jong-un trong buổi lễ chào mừng năm mới tại Bình Nhưỡng (ảnh: NK News)

"Nhiều nhà quan sát Triều Tiên cho rằng, bà Kim Kyong-Hui đã bị lưu đày hoặc thậm chí là mất mạng sau khi cái chết của chông, vì vậy sự xuất hiện của bà bên cạnh nhà lãnh đạo 6 năm sau đó chắc chắn là một bất ngờ", ông Oliver Hotham, biên tập viên của NK News, một tổ chức nghiên cứu về Triều Tiên có trụ sở tại Seoul nói.

Bà Kim Kyong-hui và chồng từng được đánh giá là cặp vợ chồng "nhiếp chính" phía sau nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un khi ông kế nhiệm cha vào tháng 12/2011.

Theo ông Hotham, sự tái xuất được thể hiện rõ ràng của bà Kyong-Hui chứng tỏ bà đã lấy lại được phần nào ảnh hưởng trong chính giới Triều Tiên. Truyền thông nước này cũng nhắc tới bà sau nhân vật chủ chốt thứ hai của Bình Nhưỡng là Choe Ryong-Hae.

"Việc bà ngồi ngay cạnh nhà lãnh đạo [Kim Jong-un] và được liệt kê thứ hai ngay sau ông Choe Ryong-hae cho thấy bà đã được trao một vị trí quan trọng, có thể là cố vấn cho ông Kim Jong-un về kinh tế hoặc các vấn đề chính trị", ông Hotham nhận định. "Nó cũng gợi nhớ tới sự kỳ lạ và nghiệt ngã của Triều Tiên khi bà Kyong-hui ngồi cạnh người đã ra lệnh hành quyết chồng mình".

Chủ tịch Kim Jong-un đang phải đối mặt với một năm nhạy cảm về cả đối mặt và đối ngoại do các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ bị ngưng trệ và nền kinh tế Triều Tiên bị ảnh hưởng nặng nề từ các lệnh cấm vận quốc tế.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ