• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người dân vùng “rốn lũ” tất tả dọn dẹp bùn non, nhà cửa

Thực hiện: Đ.Hoàng | 15/10/2023

(Tổ Quốc) - Trời ngớt mưa, nước bắt đầu rút, người dân vùng “rốn lũ” đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) tất tả dọn dẹp bùn non, nhà cửa…

Người dân vùng “rốn lũ” tất tả dọn dẹp  - Ảnh 1.

Sáng 15/10, thời tiết ở Đà Nẵng mưa tạm ngớt, đến trưa thi thoảng có vài đợt mưa nhỏ. Khu vực “rốn lũ” ở đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam quận Liên Chiểu) vẫn còn bị ngập do nước rút chậm.

Người dân vùng “rốn lũ” tất tả dọn dẹp  - Ảnh 2.

Nhiều nhà trước đó bị ngập sâu nên đã sơ tán đến nơi an toàn. Khi nước rút họ quay về để dọn dẹp…

Người dân vùng “rốn lũ” tất tả dọn dẹp  - Ảnh 3.

Tranh thủ lúc mưa ngớt, người dân bắt đầu tất tả dọn dẹp bùn non, nhà cửa…

Người dân vùng “rốn lũ” tất tả dọn dẹp  - Ảnh 4.

Nhà cửa ngổn ngang sau khi nước rút...

Người dân vùng “rốn lũ” tất tả dọn dẹp  - Ảnh 5.

Vừa dọn dẹp, chị Nguyễn Thị Huỳnh Ngân cho biết, do nước lên quá nhanh nên gia đình chỉ kịp đưa bố (tuổi đã cao bị tai biến nằm liệt giường) đi sơ tán, còn tài sản trong nhà không kịp dọn nên đều bị ngâm trong nước.

Người dân vùng “rốn lũ” tất tả dọn dẹp  - Ảnh 6.

"Đồ đạc năm ngoái bị lũ cuốn trôi sạch, mới sắm lại được ít thì năm nay lại hư tiếp. Năm nào cũng vậy, khổ quá!", chị Ngân buồn bã cho biết.

Người dân vùng “rốn lũ” tất tả dọn dẹp  - Ảnh 7.

Theo ghi nhận, hiện nhiều khu vực vẫn chưa rút hết nước, rác thải theo dòng lũ tràn về khu dân cư. Người dân tranh thủ dọn dẹp để giảm thiểu thiệt hại.

Người dân vùng “rốn lũ” tất tả dọn dẹp  - Ảnh 8.

"Nước lên cao lắm. Giờ nước rút tới đâu thì dọn tới đó, hết nước thì tiếp tục dọn bùn đất", chị Trần Thị Huyền cho biết.

Người dân vùng “rốn lũ” tất tả dọn dẹp  - Ảnh 9.

Nhiều hộ kinh doanh tạp hóa sau khi di dời đến nơi an toàn, khi nước rút quay về nhà thì ngổn ngang trăm bề...

Người dân vùng “rốn lũ” tất tả dọn dẹp  - Ảnh 10.

Người dân vùng “rốn lũ” tất tả dọn dẹp  - Ảnh 11.

Theo báo cáo lúc 7h30 ngày 15/10 của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng, vẫn còn ngập tại 1 số vị trí các phường Hòa Minh, Hòa Khánh Bắc, Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu), một số vị trí vẫn còn ngập sâu (Tổ 21, 123, 129 Hòa Minh; Tổ 27, tổ 36, tổ 37, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 42, 45, 46, 47, 50, 68 Hòa Khánh Nam,…) hiện nước đang rút dần.

Người dân vùng “rốn lũ” tất tả dọn dẹp  - Ảnh 12.

Tổng số người dân được sơ tán 6.835 (tập trung 372 người, tại chỗ 6.463 người). Đáng lưu ý, quận Liên Chiểu tổng số người di dời, sơ tán là 5.867 người.

Người dân vùng “rốn lũ” tất tả dọn dẹp  - Ảnh 14.

Người dân vùng “rốn lũ” tất tả dọn dẹp bùn non, nhà cửa - Ảnh 14.

Người dân tất tả dọn dẹp nhà cửa sau khi nước bắt đầu rút dần. Chiều cùng ngày, trời bắt đầu mưa trở lại, người dân lo lắng nếu mưa lớn tiếp tục sẽ khiến nước dâng cao trở lại.

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ