• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nguyên do gì khiến WHO do dự không tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với virus corona?

Thế giới 26/01/2020 08:20

(Tổ Quốc) - Tờ Daily Mail dẫn nguồn một số chuyên gia cảnh báo, vị thế siêu cường quốc của Trung Quốc có thể đã ảnh hưởng tới quyết định của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là không tuyên bố virus corona là tình trạng khẩn cấp quốc tế.

Hơn 1.300 người đã bị lây nhiễm trên toàn cầu với hơn 40 người tử vong do loại virus được phát hiện đầu tiên tại một khu chợ bán hải sản và động vật hoang dã tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc.

Tuy nhiên, WHO vẫn chưa tuyên bố tình trạng khủng hoảng y tế toàn cầu. Hôm thứ 5 (24/1), tổ chức này cho hay, "vẫn quá sớm" để đưa ra quyết định như vậy, tuy nhiên họ cũng khẳng định, vẫn có thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp nếu dịch bệnh tiếp tục bùng phát.

"Đó không nên được hiểu rằng chúng tôi không đánh giá dịch bệnh là nghiêm trọng hoặc chúng tôi không xem xét nó một cách nghiêm túc", tổng giám đốc của WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói. "Không gì có thể đi xa hơn sự thật".

Mặc dù vậy, theo ông Yanzhong Huang, một học giả cấp cao về y tế toàn cầu tại tổ chức tư vấn chính sách Hội đồng Đối ngoại: "Đã chạm tới tiêu chuẩn để tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế". "Nhưng không phải tất cả các quyết định của WHO đều được đưa ra dựa trên sự phát triển của thế giới sinh học", ông đánh giá.

Mới đây một đoạn video trên mạng Internet đã ghi lại hình ảnh một bác sỹ ngã gục trên sàn và hé lộ nỗi sợ hãi cùng cực tại các bệnh viện ở Vũ Hán. Các hành lang kín đặc bệnh nhân trong khi nhân viên y tế phải hét to để yêu cầu người bệnh giữ bình tĩnh. Một số y bác sỹ được cho là còn phải... mặc bỉm do họ không có đủ thời gian để sử dụng nhà vệ sinh. 

Cùng nhìn lại một vài hình ảnh cập nhật về tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc.

Nguyên do gì khiến WHO do dự không tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với virus corona? - Ảnh 1.

Nguyên do gì khiến WHO do dự không tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với virus corona? - Ảnh 2.

Nguyên do gì khiến WHO do dự không tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với virus corona? - Ảnh 3.

Bệnh nhân mắc virus corona đang được điều trị tại các bênh viện của Vũ Hán. Tới nay, đã có 1.281 người bị nhiễm virus, 41 ca tử vong và hơn 56 triệu người tại 18 thành phố Trung Quốc bị đặt trong tình trạng "đóng cửa".

Nguyên do gì khiến WHO do dự không tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với virus corona? - Ảnh 4.

Đài truyền hình Trung Quốc đưa tin bác sỹ điều trị bệnh nhân tại Vũ Hán Liang Wudong (62 tuổi) đã qua đời do nhiễm virus.

Nguyên do gì khiến WHO do dự không tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với virus corona? - Ảnh 5.

Người dân tại Vũ Hán đeo mặt nạ để hạn chế tình trạng lây nhiễm virus.

Nguyên do gì khiến WHO do dự không tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với virus corona? - Ảnh 6.

Các nhân viên mặc đồ bảo hộ đang kiểm tra thân nhiệt của hành khách tại cửa vào một ga tàu điện ngầm tại Bắc Kinh.

Nguyên do gì khiến WHO do dự không tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với virus corona? - Ảnh 7.

Các nhân viên y tế của Đại học Quân y Trung Quốc tập hợp trước giờ lên đường nhận nhiệm vụ tại Vũ Hán.

Nguyên do gì khiến WHO do dự không tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với virus corona? - Ảnh 8.

Hình ảnh một bác sỹ ngã gục trên sàn bệnh viện được ghi lại trong một đoạn video trên Internet.

 

 

 


Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ