• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nguyên nhân khiến giá tour du lịch dịp lễ 30/4 – 1/5 tăng cao

Du lịch 24/04/2019 11:38

(Tổ Quốc) – Nhiều năm trở lại đây kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 là dịp mà “người người đi du lịch, nhà nhà đi du lịch”. Đây cũng là thời điểm bắt đầu vào mùa du lịch hè, do vậy nhu cầu du lịch dịp này tăng khá mạnh.

Nguyên nhân khiến giá tour du lịch dịp lễ 30/4 – 1/5 tăng cao - Ảnh 1.

Hình minh họa - Nguồn ảnh Đại Lục

30/4 – 1/5 là kỳ nghỉ lễ dài thứ hai trong năm, sau Tết Nguyên đán. Do đó, nhiều người dân có nhu cầu đi du lịch, tham quan trong và ngoài nước. Nắm bắt được nhu cầu của người dân, các công ty lữ hành đã triển khai nhiều chương trình và mang đến nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn để phục vụ khách hàng.

Theo chia sẻ của một số đơn vị lữ hành cho biết, nhìn chung thị trường du lịch dịp lễ 30/4 – 1/5 năm nay không có quá nhiều đột biến. Tại thị trường nội địa, các điểm đến như: Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Ninh Thuận, Cô Tô, Hạ Long, Mộc Châu, Sapa…đều gần như đã cháy tour. Đặc biệt nhiều đơn vị lữ hành đã phải từ chối hoặc thương lượng với khách đã lựa chọn tour Sapa, bởi hiện tại điểm du lịch này đang vào mùa hanh khô, nên gặp phải tình trạng thiếu nước sinh hoạt.

Tại thị trường quốc tế, các điểm đến quen thuộc như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc vẫn tiếp tục thu hút khách du lịch Việt Nam. Ngoài ra, các tour du lịch châu Âu, Mỹ cũng thu hút được một số lượng lớn khách hàng lựa chọn. Đặc biệt, năm nay nhiều đơn vị lữ hành cũng đã đưa vào khai thác thị trường Triều Tiên. Đây được cho là thị trường nhiều tiềm năng và thu hút được nhiều lượng khách đặt tour.

Ông Hoàng Hậu Dương, giám đốc công ty du lịch Đại Lục cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, các tour du lịch trong nước và nước ngoài phục vụ cho dịp lễ 30/4 – 1/5 của công ty đã bán hết. So với dịp 30/4 – 1/5 năm 2018 thì lượng khách tăng khoảng 19%.

Dịp lễ 30/4 – 1/5 này công ty du lịch Đại Lục có hơn 4 tour đi Hong Kong thì tất cả đều đã bán hết mặc dù giá tour Hong Kong dịp này tăng khoảng 4 triệu so với trước đó.

Cụ thể, giá tour Hong Kong 4 ngày, 3 đêm được Du lịch Đại Lục bán với giá 17.900.000đ/khách. Trước đó, giá của tour này là 13.500.000đ/khách.

Tour Phú Quốc được công ty này bán với hai mức giá khác nhau. Cụ thể với tour trọn gói 4 ngày, 3 đêm được bán với giá 9.360.000đ/khách. Trong khi đó, nếu khách không đi theo tour trọn gói thì giá chỉ còn 7.100.000/khách (bao gồm vé máy bay, khách sạn và ăn sáng). Mức giá này được cho là đã tăng khoảng 27% so với thời điểm trước đó.

Theo ông Dương thì sở dĩ giá tour dịp này tăng cao phần lớn là do chi phí của vé máy bay, còn giá các dịch như khách sạn và các chi phí khác có tăng nhưng không đáng kể.

Nguyên nhân khiến giá tour du lịch dịp lễ 30/4 – 1/5 tăng cao - Ảnh 2.

Khác du lịch thăm quan, mua sắm tại Hong Kong - Ảnh du lịch Đại Lục

Đồng quan điểm này, ông Nguyễn Văn Tài, giám đốc Vietsense Travel cho hay, giá tour trong nước và nước ngoài dịp 30/4 – 1/5 của công ty cũng tăng khoảng 20 – 25% và phần lớn chi phí tăng lên này là để bù vào giá vé máy bay.

Được biết, dịp 30/4 – 1/5 này lượng khách mua tour đi các chuyến du lịch châu Á cao cấp (Nhật Bản, Hàn Quốc, Maldives) của Vietsense Travel tăng cao, chiếm hơn 20% lượng khách mua tour. Ngoài ra, các thị trường truyền thống như Thái Lan, Trung Quốc, Singapore vẫn được đông đảo khách hàng lựa chọn.

Các tour trong nước như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Côn Đảo...cũng đã đã bán hết tour.

Còn theo bà Vũ Thị Bích Huệ, Trưởng phòng Truyền thông - Marketing, Công ty cổ phần Du lịch HanoiRedtours cho biết, từ tháng 3, HanoiRedtours đã bán hết các tour khởi hành dịp lễ 30/4 và 1/5.

Tuy nhiên, do nhu cầu của du khách tăng cao nên HanoiRedtours đã đàm phán với các nhà cung cấp dịch vụ để bổ sung chỗ cho các tour được nhiều du khách yêu thích như: Thái Lan, Myanmar, Singapore, Mộc Châu, Cao Bằng…

Các tour đặt bổ sung đều là điểm đến được nhiều du khách, đặc biệt là các gia đình lựa chọn, với độ dài tour trung bình từ 2 - 5 ngày, nằm trọn vẹn trong kỳ nghỉ lễ. Mặc dù đã phải bổ sung thêm chỗ nhưng tính đến thời điểm hiện tại, chỉ còn 5 tour còn nhận khách với số lượng từ 3 – 4 chỗ cho các đoàn khởi hành./.

Vi Phong

NỔI BẬT TRANG CHỦ