• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nguyên nhân xe khách giường nằm lao vào lan can lật nghiêng khiến 12 người thương vong

Thời sự 22/11/2020 17:25

(Tổ Quốc) - Qua điều tra ban đầu công an tỉnh Hòa Bình xác định nguyên nhân vụ tai nạn do xe khách giường nằm mất phanh khi xuống dốc.

Ngay sau khi nhận thông tin về vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 6 thuộc địa bàn xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, Công an huyện Tân Lạc (Hoà Bình) đã nhanh chóng vào cuộc cứu hộ cứu nạn chiếc xe và đưa người bị thương đi cấp cứu.

Theo Công an huyện Tân Lạc, nguyên nhân ban đầu vụ lật ô tô khách giường nằm do xe mất phanh khi xuống dốc.

Hai hành khách trên xe tử vong là ông Lường Văn M. (SN 1968, ngụ huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) và anh Hoàng Văn Ph. (SN 1991, ngụ huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La). Vụ tai nạn còn khiến 10 hành khách chấn thương phần mềm.

Trước đó, khoảng 1h20 phút sáng 22/11, tại Km 118 500 Quốc lộ 6, thuộc địa phận xóm Tằm Bát, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, xe khách BKS 20B-009.11 do anh Nguyễn Đức Phụng (SN 1974, ngụ tại xã Phúc Khánh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái bình) điều khiển bất ngờ mất lái, tông lan can phòng hộ bằng tôn bên trái đường.

Sau đó, xe lao xuống rãnh thoát nước bên phải, rồi lật nghiêng.

Hoàng Hải

NỔI BẬT TRANG CHỦ