• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhà vô địch SEA Games Nguyễn Thị Oanh “vô đối” ở Giải Tay Ho Half Marathon 2020

Thể thao 12/07/2020 14:36

(Tổ Quốc) - Vận động viên Nguyễn Thị Oanh, người giành 3 tấm HCV tại SEA Games 30 tham gia thi đấu ở cự ly 15km tại Giải Tay Ho Half Marathon 2020.

Giải đấu được tổ chức với mục đích khuyến khích phát triển các phong trào thể thao cộng đồng. Đây cũng là giải chạy đầu tiên của Miền Bắc sau một thời gian các giải bị gián đoạn bởi dịch covid 19.

Nhà vô địch SEA Games Nguyễn Thị Oanh “vô đối” ở Giải Tay Ho Half Marathon 2020 - Ảnh 1.

Các vận động viên tham gia giải chạy sẽ được trải qua hành trình với cung đường có nhiều địa danh mang dấu ấn lịch sử như Chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ, Đền Quán Thánh,... Người chạy sẽ được ngược dòng thời gian tìm về và cảm nhận những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc. Bên cạnh đó, giải chạy hướng tới tính chuyên nghiệp cao, đặt trải nghiệm và sự an toàn của vận động viên lên hàng đầu, kế hoạch cấm đường đã được thông báo đến người dân ven hồ nhằm đảm bảo an toàn cho vận động viên tham gia.

Sự kiện đã thu hút gần 1.500 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào tham gia thi đấu ở 04 cự ly: 03km (dành cho thiếu nhi và người lớn), 06km, 15km và 21km. Ngoài số lượng đông đảo các VĐV phong trào, giải đấu còn có sự góp mặt của rất nhiều các ngôi sao từng rực sáng tại SEA Games 30 của điền kinh Việt Nam, như kỷ lục gia Nguyễn Thị Oanh, nhà vô địch Đỗ Quốc Luật, "cô gái thép" Phạm Thị Hồng Lệ, hay tài năng trẻ đặc biệt đoạt Huy Chương Bạc Bùi Trung Cường… 

Không ngoài dự đoán, cả hai VĐV từng giành thành tích tốt tại SEA Games đã đều không gặp quá nhiều khó khăn để cán đích ở vị trí đầu tiên. Vận động viên Nguyễn Thị Oanh, người giành 3 tấm HCV tại SEA Games 30 tham gia thi đấu ở cự ly 15km. Trong khi đó, Phạm Thị Hồng Lệ thi đấu ở cự ly 21km, bỏ xa các đối thủ để về đích đầu tiên ở phần thi của mình.

Ngoài ra, mỗi vận động viên tham gia, Ban tổ chức sẽ trích 50.000 đồng quyên góp vào Quỷ bảo trợ trẻ em, và 75.000.000 đồng là tổng số tiền quyên góp của năm nay.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ