• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhạc sĩ Khắc Việt: “Vợ tôi sẵn sàng bỏ ra 30 triệu mua áo cho chồng nhưng bản thân lại dùng đồ fake”

Giải trí 02/10/2019 14:42

(Tổ Quốc) – “Vợ tôi có thể mua cho chồng cái áo 20 – 30 triệu nhưng sẵn sàng dùng hàng fake. Vì cô ấy không có nhu cầu dùng đồ hiệu, lúc nào cũng thích cho chồng ăn diện”, nhạc sĩ Khắc Việt chia sẻ.

Hơn 10 năm ca hát, ca sĩ – nhạc sĩ Khắc Việt sẽ tổ chức một liveshow miễn phí dành cho sinh viên mang tên: "Gặp gỡ thanh xuân" tại Sân vận động trường Đại học Hà Nội vào ngày 12/10 tới đây. Trong liveshow "Gặp gỡ thanh xuân" Khắc Việt sẽ cùng với những khán giả của mình ôn lại chặng đường 10 năm bằng âm nhạc. Chắc chắn không thể thiếu những bản hit làm nên tên tuổi của anh như: Yêu lại từ đầu, Quên, Như vậy nhé… Nhiều ca khúc sẽ được phối lại để mang luồng gió mới tới cho những bài hát vốn đã quen thuộc với khán giả. Cũng có những ca khúc hoàn toàn mới lần đầu tiên được Khắc Việt giới thiệu với công chúng.

Đặc biệt, liveshow "Gặp gỡ thanh xuân" còn có sự hiện diện của 3 khách mời: ca sĩ Tuấn Hưng, diễn viên hài – MC Trấn Thành, ca sĩ Đông Nhi. Đây không chỉ là những người anh em, người bạn thân thiết trong nghề của Khắc Việt mà còn là những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn với công chúng.

Trước khi liveshow ý nghĩa của nam ca sĩ gốc Yên Bái được diễn ra, anh đã dành thời gian chia sẻ với truyền thông về cuộc sống của mình.

batch_DSC_5911

Nhạc sĩ Khắc Việt

Hát hội chợ gặp "đầu gấu làng" rất mệt

+ Nhiều năm chăm chỉ "cày tiền" từ các show hội chợ, chắc anh có nhiều kỉ niệm?

- Đó là một sân khấu luôn xảy ra những việc "từ trên trời rơi xuống". Thú thật, sân khấu hội chợ rất lộn xộn, bảo vệ hội chợ cũng không phải là đội ngũ chuyên nghiệp, mấy ông bán hàng mặc áo bảo vệ cũng trở thành bảo vệ hay người bán vé cũng có thể trở thành bảo vệ. Sau này, sự kiện hội chợ cũng chuyên nghiệp hơn một chút. Nói chung, vẫn còn lộn xộn lắm, đi hát gặp mấy anh đầu gấu làng, nửa anh, nửa thằng thì mệt lắm. Những khán giả này mà đi xem hội chợ sẽ luôn chứng minh cho những người xung quanh rằng mình là cao nhất ở đây, nhiều lúc còn chưa được văn minh.

+ Chắc hẳn anh cũng gặp nhiều sự cố khi đang diễn hội chợ?

- Có đấy. Nhiều lúc còn bị sàm sỡ vì họ cố tình trêu mình. Sợ nhất mấy người say rượu xong xem show. Vì những nỗi lo đó nên tôi quyết định không đi hát hội chợ 4 năm nay.

batch_DSC_5926

"Sân khấu hội chợ rất lộn xộn, bảo vệ hội chợ cũng không phải là một người chuyên nghiệp, mấy ông bán hàng mặc áo bảo vệ cũng trở thành bảo vệ hay người bán vé cũng có thể trở thành bảo vệ"

+ Vậy không phải anh muốn hướng đến hình ảnh của mình trở nên sang trọng hơn?

- Đó cũng là một trong số những lý do khiến tôi quyết định dừng hát hội chợ. Tôi không bao giờ chê các show ở hội chợ, vì nó mang lại nguồn thu cho nhiều ca sĩ, đặc biệt là phía Bắc và miền Tây.

Nhưng đôi khi còn phụ thuộc vào kinh tế. Hát hội chợ đôi khi lại phụ thuộc vào thời tiết nắng, mưa, khách đông hay vắng mình. Đôi lúc còn không nỡ lấy tiền bầu show vì thiếu khán giả, mà cũng có bầu show diễn xong lại mặc cả, kì kèo tiền cát xê.

Ngày nay, các show âm nhạc của mình rất sôi động, có nhiều show sự kiện hay đi hát phòng trà, quán bar hoặc đi nước ngoài nên nghệ sĩ có nhiều sự lựa chọn. Còn cá nhân mình, tôi cũng được mời hát nhiều sự kiện lớn, ngay các giải thưởng về âm nhạc tôi cũng có.

Tôi nghĩ, nếu mình cứ chạy theo các show hội chợ liên tục thì sẽ không còn thời gian để suy nghĩ đến hình ảnh hay đầu tư để tổ chức những show lớn hơn trong sự nghiệp.

+ Anh và nhạc sĩ Khắc Hưng đều xa cha mẹ xuống Hà Nội học, chính vì thế anh luôn phải giữ vai trò vừa làm anh, vừa làm cha, chắc anh sẽ có nhiều áp lực?

- Áp lực lớn nhất chính là thời điểm ở hai anh em sống ở khu Hào Nam, xung quanh có nhiều tệ nạn xã hội, có nhiều người nghiện, thậm chí họ chơi ma tuy ngay trước mặt mình nhưng giờ không còn điều đó. Vì khu đó phức tạp nên sinh viên nghiện không thiếu. Ở khu như vậy nên tôi áp lực, lo sợ em mình bị cám dỗ. Chỉ cần 10h tối chưa thấy Hưng về tôi lo lắm. Có hôm, Hưng đi làm, tôi còn đi xe bus đến chỗ Hưng chơi đàn để đợi đón em về.

be1-1500572930725

Vợ Khắc Việt - DJ Thảo Bebe

+ Anh có ghen tỵ không, khi nhiều sáng tác của Khắc Hưng lại chỉ dành cho Mỹ Tâm mà không phải là mình?

- Tôi là nghệ sĩ nên hiểu được vấn đền này. Tôi từng nói chuyện với Tiên Cookie: "Giữa em và Bích Phương là mối quan hệ thế nào"; bạn ấy trả lời: "Như một người tri kỷ". Chị Mỹ Tâm và Hưng cũng vậy, Khắc Hưng làm việc với nhiều ngôi sao hàng đầu Việt Nam nhưng có lẽ khi làm với chị Mỹ Tâm thì bạn ấy được thỏa sức hết với đam mê, thăng hoa hơn trong sáng tác. Là anh trai, tôi luôn thúc đẩy những điều em thích nhất vậy là đủ rồi (cười).

Cưới vợ bị mất tự do nhưng giữ được tiền

+ Cuộc sống hôn nhân của anh sau 1 năm đám cưới thế nào?

- Mất tự do là đương nhiên nhưng lại vào khuôn khổ, giữ được tiền hơn. Tôi luôn ý thức bản thân để giữ cho gia đình, con cái nhiều điều phải lo.

Vợ tôi có lộc về kinh doanh nên Thảo (vợ Khắc Việt) dành thời gian nhiều cho buôn bán. Thi thoảng cô ấy vẫn đi show đánh DJ, tôi không cấm vợ làm việc và luôn để cho thỏa sức đam mê.

khac-viet-tam-su-ve-vo-sap-cuoi-1

Tôi tự hào khi bạn bè xung quanh đều quý mến Thảo, đặc biệt là vợ anh Tuấn Hưng. Vợ tôi có thể mua cho chồng cái áo 20 – 30 triệu nhưng sẵn sàng dùng hàng fake.

+ Trước khi lấy anh, cô ấy là một DJ nóng bỏng, vậy cưới nhau về anh có thấy vợ thay đổi?

- Cô ấy đằm tính hơn và bản năng phụ nữ nên khiến một người không biết nấu ăn giờ đã dạy sớm ý thức lo bữa cơm gia đình (cười).

Tôi tự hào khi bạn bè xung quanh đều quý mến Thảo, đặc biệt là vợ anh Tuấn Hưng. Vợ tôi có thể mua cho chồng cái áo 20 – 30 triệu nhưng sẵn sàng dùng hàng fake. Vì cô ấy không có nhu cầu dùng đồ hiệu, lúc nào cũng thích cho chồng ăn diện. Ngày xưa yêu nhau, tôi mua tặng chiếc túi hiệu nhưng cũng không dùng.

+ Mâu thuẫn của vợ chồng mới cưới thì thường xuyên xảy ra, vợ chồng anh thì sao ?

- Chúng tôi có nhiều mâu thuẫn. Thảo cũng rất ngang, cãi nhau nhiều nhưng dễ làm lành. Đôi khi cãi nhau vì chuyện trẻ con như hôm nay ăn gì.

+ Anh từng chia sẻ phải yêu một người biết nấu ăn nhưng lại chọn một cô không biết nội trợ, bố mẹ anh có hài lòng về Thảo?

- Bố mẹ tôi rất ưng ý. Tôi là người kỹ tính và khó tính, cũng có yêu cầu là bắt buộc nấu ăn nhưng lại lấy người không biết nấu. Chúng tôi đang giai đoạn vừa cưới, vừa yêu (cười).

Thú thật, tôi tin vào duyên số. Tôi và Thảo từng ngồi cạnh nhau cách đây 10 năm mà không biết, thời điểm đó cô ấy còn làm diễn viên múa. Đến khi cưới nhau xong, bạn tôi gửi cho bức ảnh mới biết cả hai đã từng ngồi cạnh nhau ở Quảng Bình. Tôi tin vào duyên số, sự sắp đặt của ông trời.

+ Cảm ơn nhạc sĩ Khắc Việt về những chia sẻ!

Tường Vy

NỔI BẬT TRANG CHỦ