(Cinet) - Nhân kỷ niệm 60 năm thành lập (1956 - 2016), Nhạc việc Thành phố Hồ Chí Minh tổ một chuỗi các hoạt động nghệ thuật đặc biệt hướng đến sự kiện quan trọng này.
![]() |
Nghệ sĩ piano Bách Trà sẽ về nước tham dự trong chương trình hòa nhạc Gala Concert diễn ra vào tối 28/7. (Ảnh: Baraarvietnam) |
Hoạt động đầu tiên phải kể đến là triển lãm Dấu ấn 60 năm Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào ngày 22/7. Triển lãm giới thiệu tới người xem những hình ảnh về Nhạc viện TPHCM, ghi lại các hoạt động giảng dạy, học tập, biểu diễn, giao lưu, hoạt động phong trào thi đua…
Tiếp đó, vào sáng ngày 26/7 tại phòng hòa nhạc B, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, Nhạc viện sẽ tổ chức Hội thảo chuyên đề “Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến tương lai”. Hội thảo có sự tham dự của các nhà nghiên cứu âm nhạc, các nhà sư phạm, phê bình âm nhạc, các nghệ sĩ, nhạc sĩ,… trong cả nước.
Sáng ngày 28/7, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lễ kỷ niệm chặng đường 60 năm xây dựng, cống hiến và phát triển. Tại lễ kỷ niệm, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh sẽ vinh dự đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ và nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ VHTTDL, UBND TPHCM.
Sau lễ kỷ niệm là chương trình hòa nhạc Gala Concert diễn ra vào tối 28/7. Chương trình được trình diễn bởi gần 200 nghệ sĩ thuộc các khoa - chuyên ngành âm nhạc của nhạc viện; ngoài ra còn có sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam thành danh ở nước ngoài cũng như trong nước: nghệ sĩ piano Bích Trà (Anh), nghệ sĩ violin Hoàng Tuấn Cương (Đức), NSƯT Tạ Minh Tâm, NSƯT Trần Vương Thạch, NSƯT Bùi Công Duy, nghệ sĩ Nguyễn Thùy Yên, Phạm Nguyễn Anh Vũ, Phạm Thế Vĩ...
Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn ra đời năm 1956. Trường có hai ngành đào tạo: ngành Quốc nhạc và ngành nhạc Tây Phương gồm gần 20 chuyên ngành nhạc khí và lý thuyết âm nhạc. Năm 1960, Trường đổi tên thành Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn; năm 1975 là Trường Quốc gia Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh và từ năm 1981 đến nay là Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh được nhân dân thành phố mang tên Bác, người yêu nhạc biết đến là nơi nuôi dưỡng và đào tạo bao thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ, nhà lý luận, nhà giáo dục, các tài năng âm nhạc Việt Nam, góp phần tạo nguồn nhân lực phong phú, đa tài, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật nước nhà.
KA (Tổng hợp: SGGP, TN)