• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhân sự mới của Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng

Thời sự 25/03/2020 14:53

(Tổ Quốc) - Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ngày 25/3 đã trao các quyết định bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho 5 cán bộ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định bổ nhiệm ông Lê Đình Tĩnh, Quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao, Học viện Ngoại giao giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao, Học viện Ngoại giao.

Nhân sự mới của Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng  - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn trao quyết định cho ông Lê Đình Tĩnh. (Nguồn: Chinhphu.vn)

Bổ nhiệm ông Phạm Toàn Thắng, nguyên Tham tán Công sứ - người thứ Hai Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, hết nhiệm kỳ về nước giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ châu Âu. Bổ nhiệm bà Bùi Thị Huệ, nguyên Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, hết nhiệm kỳ về nước giữ chức Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Biên giới quốc gia. Bổ nhiệm ông Dương Chính Thức, Tập sự Phó Vụ trưởng, Trưởng phòng Vụ Đông Bắc Á giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á. Bổ nhiệm ông Đỗ Nam Trung, Tập sự Phó Vụ trưởng, Trưởng phòng Vụ Đông Bắc Á giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á.

* Trước đó, dưới sự chủ trì của Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 và đồng chí Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Nhân sự mới của Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng  - Ảnh 2.

Trung tướng Trần Hoài Trung và Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam chúc mừng Đại tá Ao Tấn Tài và Đại tá Nguyễn Thanh Bình. (Nguồn: Chinhphu.vn)

Theo đó, Đại tá Ao Tấn Tài, nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương (nghỉ công tác chờ nghỉ hưu theo chế độ) bàn giao chức trách, nhiệm vụ cho Đại tá Nguyễn Thanh Bình, nguyên Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước nay giữ chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương.

Trung tướng Trần Hoài Trung đề nghị trong thời gian tới, Đại tá Nguyễn Thanh Bình cần nhanh chóng ổn định công việc, xác định rõ những việc cần làm, nắm chắc tình hình cơ quan, đơn vị, chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh Bình Dương phòng chống tốt dịch COVID.


Hà Giang (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ