• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhật Bản giới thiệu một số hình thức viện trợ bảo tồn và phát huy giá trị di sản tại Ninh Bình

Thực hiện: Minh Ngọc | 19/10/2023

(Tổ Quốc) - Ông Watanabe Shige, Phó Đại sứ - Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã giới thiệu một số hình thức viện trợ của Nhật Bản đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đồng thời khẳng định sẽ thúc đẩy nhiều hơn nữa các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực văn hóa với tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới.

Ngày 18/10, UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - ông Phạm Quang Ngọc vừa có buổi làm việc với đối tác Nhật Bản về việc trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ bảo tồn Cố đô - Di sản văn hóa.

Nhật Bản giới thiệu một số hình thức viện trợ bảo tồn và phát huy giá trị di sản tại Ninh Bình - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tại buổi làm việc với đối tác Nhật Bản (Ảnh: Đức Lam).

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình giới thiệu khái quát về vị trí địa lý, hệ thống di sản văn hóa và định hướng bảo tồn Cố đô di sản văn hóa của tỉnh Ninh Bình với ông Watanabe Shige, Phó Đại sứ - Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

"Ninh Bình là địa phương có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, nơi đậm đặc các di sản văn hóa truyền thống của Việt Nam, nơi lưu dấu lịch sử nhân loại. Hơn 30.000 năm trước, Ninh Bình là nơi được người tiền sử chọn làm địa bàn tụ cư, sinh sống. Thế kỷ thứ X, Hoa Lư - Ninh Bình được chọn làm kinh đô của Nhà nước Đại Cồ Việt (968-1010), tạo tiền đề cho sự phát triển rực rỡ của các thể chế nhà nước phong kiến Việt Nam trong các giai đoạn tiếp sau", ông Ngọc nêu rõ.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết thêm, Ninh Bình cũng là nơi duy nhất ở Việt Nam và Đông Nam Á sở hữu danh hiệu "kép" được UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc) ghi danh Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.

Nhật Bản giới thiệu một số hình thức viện trợ bảo tồn và phát huy giá trị di sản tại Ninh Bình - Ảnh 2.

Ninh Bình cũng là nơi duy nhất ở Việt Nam và Đông Nam Á sở hữu danh hiệu "kép" được UNESCO ghi danh Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.

Hiện Ninh Bình có gần 2.000 di sản văn hóa vật thể và gần 500 di sản văn hóa phi vật thể. Những giá trị đó đã được tỉnh Ninh Bình xác định là nền tảng, nguồn lực và động lực cho sự phát triển bền vững.

Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mới đây, Tỉnh ủy Ninh Bình đã ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình. Trong đó, sẽ thực hiện hợp nhất thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư để xây dựng đô thị "Cố đô - Di sản", dựa trên các giá trị độc đáo về địa tự nhiên - sinh thái, văn hóa - lịch sử, sở hữu Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An, Cố đô Hoa Lư.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn Chính phủ, các địa phương, các tổ chức, cá nhân của Nhật Bản trao đổi, chia sẻ với tỉnh về kinh nghiệm trong gìn giữ, bảo tồn giá trị văn hóa, di sản, quy hoạch xây dựng đô thị di sản.

Đồng thời hy vọng trong thời gian tới, tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, kết nối, hỗ trợ của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam nhằm xây dựng Ninh Bình thành đô thị Cố đô - Di sản, hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững.

Nhật Bản giới thiệu một số hình thức viện trợ bảo tồn và phát huy giá trị di sản tại Ninh Bình - Ảnh 3.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất một số lĩnh vực tỉnh mong muốn được Nhật Bản hợp tác... (Ảnh: Đức Lam)

Ông Watanabe Shige, Phó Đại sứ - Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã bày tỏ ấn tượng với các di sản văn hóa của tỉnh Ninh Bình qua các chuyến thăm và làm việc tại tỉnh.

Ông Watanabe Shige, khẳng định, việc đẩy mạnh hợp tác giữa Nhật Bản và Ninh Bình trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản, văn hóa là hoạt động rất quan trọng và ý nghĩa, nhất là trong dịp kỉ niệm 50 năm thiết lập quan hệ hai nước Nhật Bản - Việt Nam.

Ông Watanabe Shige đã giới thiệu một số hình thức viện trợ của Nhật Bản đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đồng thời khẳng định sẽ thúc đẩy nhiều hơn nữa các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực văn hóa với tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất một số lĩnh vực tỉnh mong muốn được Nhật Bản hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, đặc biệt là hỗ trợ tỉnh Ninh Bình trong khảo cổ, bảo tồn, phục dựng Cố đô Hoa Lư, bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di sản văn hóa nói chung và việc xây dựng đô thị Cố đô - Di sản nói riêng.

Đại diện đối tác Nhật Bản cũng làm rõ một số hình thức viện trợ của Nhật trong lĩnh vực bảo tồn văn hóa, di sản hiện nay như: hình thức viện trợ thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam, hình thức viện trợ văn hóa không hoàn lại…

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã trân trọng mời Đại sứ quán, các tổ chức của Nhật Bản về thăm, làm việc tại Ninh Bình, nhất là tham dự sự kiện gặp gỡ Kan-sai với sự tham gia của 50 doanh nghiệp sẽ được tổ chức tại Ninh Bình trong thời gian tới.

Nhật Bản giới thiệu một số hình thức viện trợ bảo tồn và phát huy giá trị di sản tại Ninh Bình - Ảnh 4.

Du khách đến Ninh Bình tăng cao

Du khách đến Ninh Bình tăng cao

Theo báo cáo tình hình hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh tháng Mười năm 2023 của Cục thống kê Ninh Bình, hoạt động du lịch trên địa bàn toàn tỉnh tháng 10 diễn ra sôi động, lượng khách du lịch đến tham quan trên địa bàn tỉnh tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Với việc tích cực đầu tư, làm mới các sản phẩm du lịch và không ngừng nâng cao chất lượng đón tiếp, Ninh Bình tiếp tục hướng tới là điểm đến được nhiều du khách trong và ngoài nước lựa chọn, bên cạnh đó tỉnh đã chú trọng tổ chức nhiều sự kiện lớn nhằm thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước đến tham quan.

Ngày 6/10, tại sân khấu Thủy đình, Phố cổ Hoa Lư đã tổ chức liveshow ca nhạc "Miền lau trắng - Bản tình ca miền di sản", là một chương trình độc đáo kết hợp giữa truyền hình thực tế và liveshow ca nhạc nhằm giới thiệu, làm lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa, những nét đẹp của con người và sự phát triển của vùng đất Cố đô Hoa Lư tới người dân và du khách. Qua đó, góp phần xây dựng thương hiệu địa phương từ các sản phẩm văn hóa đặc sắc, phục vụ phát triển du lịch, thúc đẩy kinh tế - xã hội của Ninh Bình.

Số lượt khách đến thăm quan tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh tháng 10 ước đạt trên 334 nghìn lượt khách, tăng 10,58% so với tháng cùng kỳ năm trước, số lượt khách nghỉ tại các cơ sở lưu trú ước đạt trên 119,2 nghìn lượt, tăng 21,53%; số ngày khách lưu trú ước đạt trên 161,3 nghìn ngày khách, tăng 22,43% so với tháng cùng kỳ năm trước.

Doanh thu du lịch tháng 10 ước đạt trên 437,2 tỷ đồng, tăng 39,56% so với tháng cùng kỳ năm trước, trong đó: Lĩnh vực lưu trú ước đạt trên 57,4 tỷ đồng, tăng 12,34%; lĩnh vực nhà hàng ước đạt trên 214,7 tỷ đồng, tăng 53,03%; lĩnh vực vận chuyển ước đạt trên 61 tỷ đồng, tăng 44,00%; vé tham quan ước đạt trên 26 tỷ đồng, tăng 58,26%; bán hàng hóa, quà lưu niệm ước đạt trên 31,1 tỷ đồng, tăng 10,06%; các dịch vụ khác doanh thu ước đạt trên 46,8 tỷ đồng, tăng 34,96%.

Cộng dồn 10 tháng năm 2023, số lượt khách đến thăm quan tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 5.860,4 nghìn lượt khách, gấp hơn 1,9 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Số lượt khách đến cơ sở lưu trú ước đạt trên 1.089,3 nghìn lượt, gấp hơn 1,6 lần; số ngày khách lưu trú ước đạt trên 1.506,8 nghìn ngày khách gấp hơn 1,5 lần, doanh thu du lịch trên địa bàn toàn tỉnh cộng dồn 10 tháng năm 2023 ước đạt trên 5.509,3 tỷ đồng gấp hơn 2,1 lần, trong đó: Lĩnh vực lưu trú ước đạt trên 554,8 tỷ đồng gấp hơn 1,4 lần; lĩnh vực nhà hàng ước đạt trên 2.642,4 tỷ đồng, gấp 2,3 lần; lĩnh vực vận chuyển ước đạt trên 875,2 tỷ đồng, gấp hơn 2,6 lần; vé tham quan ước đạt trên 381,5 tỷ đồng, gấp 2,3 lần; bán hàng hóa, quà lưu niệm ước đạt trên 468,9 tỷ đồng, gấp hơn 1,9 lần; các dịch vụ khác doanh thu ước đạt trên 586,4 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần.

Ước tính cả năm 2023, số lượt khách đến thăm quan tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 6.553,3 nghìn lượt khách, gấp hơn 1,7 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Số lượt khách đến cơ sở lưu trú ước đạt trên 1.325,4 nghìn lượt, gấp hơn 1,5 lần; số ngày khách lưu trú ước đạt trên 1.818 nghìn ngày khách gấp hơn 1,4 lần.

Doanh thu du lịch ước tính cả năm 2023 đạt trên 6.375,4 tỷ đồng gấp hơn 1,9 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Lĩnh vực lưu trú ước đạt trên 659,8 tỷ đồng gấp hơn 1,3 lần; lĩnh vực nhà hàng ước đạt trên 3.070,9 tỷ đồng, gấp hơn 2,1 lần; lĩnh vực vận chuyển ước đạt trên 997,6 tỷ đồng, gấp hơn 2,3 lần; vé tham quan ước đạt trên 435,9 tỷ đồng, gấp hơn 2,2 lần; bán hàng hóa, quà lưu niệm ước đạt trên 532,1 tỷ đồng, gấp hơn 1,7 lần; các dịch vụ khác doanh thu ước đạt trên 678,9 tỷ đồng, gấp hơn 1,9 lần.


NỔI BẬT TRANG CHỦ