• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhật – Mỹ tăng cường hợp tác củng cố liên minh song phương

Thế giới 12/04/2024 13:27

(Tổ Quốc) - Mỹ và Nhật Bản đã khẳng định mối quan hệ “đối tác toàn cầu” nhằm giải quyết những thách thức gia tăng đồng thời duy trì trật tự quốc tế tự do và rộng mở dựa trên pháp quyền, sau thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày 10/4 tại Nhà Trắng.

Theo trang Nikei Asia, ngày 10/4, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của lãnh đạo Nhật Bản tới Mỹ.

Nhật – Mỹ tăng cường hợp tác củng cố liên minh song phương - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden chào đón Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và phu nhân Yuko khi bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Washington vào ngày 9/4. Ảnh: Reuters

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Nhật được kỳ vọng sẽ tăng cường liên minh hai nước trong bối cảnh cạnh tranh các nước lớn ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương ngày càng gia tăng.

Tại cuộc gặp ở Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã ca ngợi mối quan hệ liên minh này đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Hai bên nhấn mạnh, cốt lõi của mối quan hệ đối tác toàn cầu là hợp tác chặt chẽ về quốc phòng và an ninh, tăng cường khả năng răn đe và phản ứng của liên minh Mỹ - Nhật Bản nhằm củng cố kết nối liên minh song phương chặt chẽ này.

Tăng cường hợp tác "đối tác toàn cầu"

Theo các nhà quan sát, phía Nhật Bản có lý do để lạc quan trong chuyến thăm Mỹ lần này. Sau ba thập kỷ giảm phát và tăng trưởng kinh tế trì trệ, quý đầu tiên của năm 2024 đã chứng kiến thị trường chứng khoán Nhật Bản tăng vọt lên mức cao kỷ lục, người lao động được hưởng mức tăng lương lớn nhất trong 33 năm và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đảo ngược chính sách lãi suất âm kéo dài hàng thập kỷ. Khi trả lời báo chí về những kỳ vọng sắp tới trong nhiệm kỳ, Thủ tướng Kishida đã nhanh chóng trả lời: "nền kinh tế".

Thủ tướng Nhật Bản Kishida thực hiện chuyến đi 4 ngày tới Washington D.C. Tổng thống Biden đã tổ chức một bữa tối cấp nhà nước với Thủ tướng Kishida và vào ngày 11/4, Thủ tướng Kishida đã được mời phát biểu tại một phiên họp chung của Mỹ.

Tại Nhà Trắng, Thủ tướng Kishida đã lưu ý các sự kiện gần đây cho thấy chỉ riêng toàn cầu hóa và sự phụ thuộc lẫn nhau không thể đóng vai trò là người bảo đảm cho hòa bình trên thế giới và Nhật Bản hiện đã sẵn sàng đóng vai trò là "đối tác toàn cầu" của Mỹ.

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng Nhật Bản và Mỹ là những đối tác toàn cầu trong việc duy trì và củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, tự do và cởi mở. Chúng ta cũng sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh quốc gia", Thủ tướng Kishida nói trên Nikkei.

Nhân dịp này, Mỹ và Nhật Bản ký kết khoảng 70 thỏa thuận về hợp tác quốc phòng, bao gồm các thỏa thuận để nâng cấp cơ cấu chỉ huy quân sự của Mỹ tại Nhật Bản để Mỹ có thể hợp tác tốt hơn với các lực lượng Nhật Bản nếu xảy ra khủng hoảng.

Điểm nhấn trong cuộc gặp song phương lần này phải kể đến kế hoạch nâng cấp liên minh quân sự. Theo kế hoạch, hai bên sẽ nâng cấp mạng lưới thông tin liên lạc quốc phòng và kết nối khả năng phòng không giữa Mỹ, Australia và Nhật Bản trước những mối đe dọa trên không.

Kể từ khi trở thành Thủ tướng vào tháng 10/2021, ông Kishida luôn đặt an ninh lên hàng đầu trong chương trình nghị sự, khiến nhiều người ở nước ngoài và cả trong nước ngạc nhiên với những chính sách mới, mạnh mẽ.

Năm 2022, Thủ tướng Kishida đã công bố chính sách an ninh quốc gia mới phù hợp với chiến lược quốc phòng của Nhật Bản với chiến lược của Mỹ, cam kết tăng gần gấp đôi chi tiêu liên quan đến quốc phòng lên 2% tổng sản phẩm quốc nội vào năm 2027.

Ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, Thủ tướng Kishida đã xây dựng lại mối quan hệ trong lịch sử với nước láng giềng Hàn Quốc và tăng cường mối quan hệ trên khắp Đông Nam Á. Trong chuyến đi tuần này, ông Kishida cũng tham gia hội nghị thượng đỉnh ba bên với Tổng thống Biden và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr.

Những nỗ lực mới

Quan niệm "đối tác toàn cầu" của Thủ tướng Kishida, cùng với chính sách ngoại giao khu vực với Hàn Quốc và Philippines sẽ thúc đẩy gắn kết lợi ích của Nhật Bản với Mỹ.

Trong một "giai đoạn mới" đối với an ninh thế giới, Thủ tướng Kishida nhấn mạnh Nhật Bản sẽ "có lập trường trách nhiệm hơn trong khuôn khổ quốc tế".

Các nhà ngoại giao Nhật Bản cho biết, việc thể hiện cam kết của Nhật Bản trong liên minh Mỹ-Nhật sẽ là sự đảm bảo tốt nhất rằng mối quan hệ này vẫn bền chặt bất kể kết quả cuộc bầu cử tháng 11 của Mỹ diễn ra như thế nào.

"Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất ở Mỹ và chịu trách nhiệm tạo ra một phần đáng kể việc làm ở Mỹ", Thủ tướng Kishida nhấn mạnh.

Trong tuyên bố chung với tên gọi Đối tác toàn cầu vì tương lai, Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Kishida Fumio cam kết hai nước sẽ tiếp tục hợp tác cùng nhau và cùng các đối tác khác hướng tới một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và một thế giới tự do và rộng mở.

Tuyên bố chung cũng lưu ý hai nước đặt mục tiêu duy trì và củng cố trật tự quốc tế tự do và rộng mở trên cơ sở thượng tôn pháp luật để đảm bảo liên minh Mỹ-Nhật được trang bị đầy đủ nhằm đối phó với các thách thức của thế kỷ 21./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ