• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhiều hoạt động đặc sắc diễn ra tại Lễ hội Mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc

Văn hoá 19/02/2019 17:49

(Tổ Quốc) - Nhiều hoạt động lễ hội đặc sắc đang diễn ra tại Lễ hội Mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc từ 18 - 27/2 (tức ngày 14 - 23 tháng Giêng âm lịch).

Ngay trong ngày 18/02/2019 (14 tháng Giêng âm lịch), Hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy và Lễ Liên Hoa Hội Thượng chùa Côn Sơn đã diễn ra thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.

Nhiều hoạt động đặc sắc diễn ra tại Lễ hội Mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc - Ảnh 1.

Hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy tỉnh Hải Dương 2019. Nguồn: Cổng thông tin tỉnh Hải Dương

Hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy tỉnh Hải Dương năm nay thu hút 150 nghệ nhân của 12 đội đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh (thi bánh chưng có 11 đội và thi bánh giầy có 6 đội: Thanh Hà, Nam Sách, Tứ Kỳ, Kinh Môn, thị xã Chí Linh, TP Hải Dương). Đây là một trong những hoạt động văn hóa có ý nghĩa trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn năm 2019 nhằm tri ân công đức của các bậc tiền nhân, thể hiện đạo lý tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam. Theo đó, trong phần thi gói bánh chưng, mỗi đội có 10 phút để gói 10 chiếc bánh (5 bánh chay, 5 bánh mặn) và 7 tiếng để luộc bánh. Trong phần thi giã bánh giầy, mỗi đội có 30 phút để nấu xôi, làm ra 5 chiếc bánh. Ban tổ chức chấm điểm bánh chưng, bánh giầy dựa trên các tiêu chí về thời gian thực hiện, hình thức, chất lượng.

Cũng trong chương trình Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn Kiếp Bạc 2019, tối ngày 18/2 tại chùa Côn Sơn đã diễn ra Lễ Liên Hoa Hội Thượng nhằm cầu nguyện cho quốc thái, dân an. Lễ Liên Hoa Hội Thượng tại chùa Côn Sơn góp phần phục hồi các nghi thức, lễ nghi tôn giáo cổ truyền, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của khu Di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn Kiếp Bạc.

Ngày 19/2 (ngày 15 tháng Giêng) diễn ra Lễ rước bánh chưng, bánh giầy từ chùa Côn Sơn lên đền thờ Nguyễn Trãi, đền thờ Trần Nguyên Đán để dâng những chiếc bánh chưng, bánh giầy có hình thức đẹp làm lễ vật dâng lên Phật, Thánh; Lễ tế khai xuân tại đền Nguyễn Trãi và tổng kết hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy.

Dự kiến, ngày 20/02/2019 (16 tháng Giêng âm lịch) sẽ diễn ra Lễ rước nước; Lễ đúc chuông chùa Côn Sơn; Lễ Khai hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2019 (chương trình Truyền hình trực tiếp trên Đài PTTH Hải Dương); Liên hoan Pháo đất tỉnh Hải Dương lần thứ IX; Khai mạc, thi đấu Giải Vật dân tộc; Khai mạc, thi đấu Giải Cờ tướng.

Ngày 21/02/2019 (17 tháng Giêng âm lịch) sẽ diễn ra Lễ tế trên núi Ngũ Nhạc; Thi đấu và Tổng kết Giải Vật dân tộc; Thi đấu và Tổng kết Giải Cờ tướng. Lễ giỗ Đệ tam tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả và Lễ đàn Mông Sơn thí thực sẽ diễn ra vào ngày 27/02/2019 (23 tháng Giêng âm lịch)./.


Gia Linh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ