• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhiều hoạt động đón Tết được tổ chức cho người dân khu vực biên giới Việt - Lào

Văn hoá 11/01/2024 21:22

(Tổ Quốc) - Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc đã được Bộ đội Biên phòng Quảng Trị (BĐBP Quảng Trị) tổ chức cho người dân tại khu vực biên giới Việt – Lào trong Chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản".

Ngày 11/1, Đồn Biên phòng Hướng Lập (BĐBP Quảng Trị) cho biết, trong 2 ngày 10-11/1, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản" tại xã Hướng Lập (huyện Hướng Hóa). Hoạt động diễn ra nhân dịp đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Nhiều hoạt động đón Tết được tổ chức cho người dân khu vực biên giới Việt - Lào - Ảnh 1.

Hình ảnh tại chương trình.

Đến tham dự chương trình có Đại tá Ngô Xuân Thường, Phó Chính ủy BĐBP Quảng Trị; lãnh đạo huyện Hướng Hóa, lãnh đạo Chính quyền huyện Sê Pôn (tỉnh Savannakhet, Lào); lãnh đạo Cụm bản La Cồ, Cụm Bản Chiêng Túp, huyện Sê Pôn; Đại đội Biên phòng 321; Đồn Công An/La Cồ... và đông đảo người dân khu vực biên giới Việt – Lào.

Chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản" diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi, ý nghĩa, mang đậm nét truyền thống của đồng bào nhân dân nơi biên giới như: Gói bánh chưng, nấu bánh chưng, đốt lửa trại. thi giã bánh dày, giao lưu văn nghệ, múa cồng chiêng...

Nhiều hoạt động đón Tết được tổ chức cho người dân khu vực biên giới Việt - Lào - Ảnh 2.

Lực lượng Biên phòng cùng người dân khu vực biên giới Việt - Lào tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa.

Nhiều hoạt động đón Tết được tổ chức cho người dân khu vực biên giới Việt - Lào - Ảnh 3.

Trung tá Hồ Lê Luận, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hướng Lập cho biết, ngoài các hoạt động tổ chức vui chơi, tìm hiểu phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc cho nhân dân khu vực biên giới, đơn vị còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết các gia đình thân nhân liệt sỹ do đơn vị nhận đỡ đầu và thăm hỏi quân nhân đơn vị ốm đau dài ngày.

Ngoài ra, Đồn Biên phòng Hướng Lập đã mời các gia đình có công, gia đình tích cực tham gia cùng đồn Biên phòng quản lý và bảo vệ biên giới, hộ nghèo và các cháu trong chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng", Dự án "CBCS Quân đội nâng bước em đến trường" đến dự bữa cơm tất niên, đón Tết cùng đơn vị.

Nhiều hoạt động đón Tết được tổ chức cho người dân khu vực biên giới Việt - Lào - Ảnh 4.

Tặng bánh chưng cho người dân tại Chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản".

Cử 4 tổ/20 lượt cán bộ, chiến sĩ xuống giúp dân và ăn Tết cùng nhân dân; đồng thời cử quân y đơn vị đến tận nhà thăm khám, phát thuốc cho người già thuộc gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, neo đơn không nơi nương tựa trên địa bàn 2 xã Hướng Lập và Hướng Việt.

Tại chương trình, Ban tổ chức cũng trao tặng hơn 500 suất quà; 20 chăn ấm; 50 áo ấm; 400 cái bánh chưng và 500 lá cờ Tổ quốc cho người dân. Trong đó, tặng 50 suất cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn ở 3 cặp bản kết nghĩa hai bên biên giới Việt - Lào. Toàn bộ kinh phí của chương trình do cán bộ, chiến sĩ biên phòng vận động các đơn vị, nhà hảo tâm ủng hộ để thực hiện.

Nhiều hoạt động đón Tết được tổ chức cho người dân khu vực biên giới Việt - Lào - Ảnh 5.

Nhiều phần quà được trao tặng cho người dân nhân dịp đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đại tá Ngô Xuân Thường, Phó Chính ủy BĐBP Quảng Trị cho biết: "Chăm lo cho các gia đình chính sách, các hộ dân nghèo nơi biên giới vui xuân, đón Tết thể hiện đạo lý, văn hóa truyền thống tốt đẹp, tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam; đồng thời thể hiện tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng với nhân dân trên địa bàn biên giới đón Tết đầm ấm, đầy đủ hơn.

Nhiều năm qua, BĐBP Quảng Trị thực hiện tốt Chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản". Tuy nhiên, năm nay đặc biệt hơn vì là lần đầu tiên chúng tôi mời đại diện một số cán bộ và nhân dân Lào ở bản đối diện cùng chung vui Tết Nguyên đán của dân tộc Việt Nam".

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ