• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhiều hoạt động kỷ niệm 160 năm Ngày nhân dân Đà Nẵng kháng chiến chống liên quân Pháp

Văn hoá 23/07/2018 13:01

(Tổ Quốc) - Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động nhằm tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của các tướng Đào Trí, Lê Đình Lý Nguyễn Tri Phương và các nghĩa sĩ đã hy sinh trong trận đầu kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha giai đoạn 1858 – 1860…

Sáng 23/7, ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết: Trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 160 năm Ngày nhân dân Đà Nẵng đại diện cho nhân dân cả nước và cùng nhân dân cả nước mở đầu cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp – Tây Ban Nha xâm lược (01/9/1858 – 01/9/2018), Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức một số hoạt động nhằm tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của các tướng Đào Trí, Lê Đình Lý Nguyễn Tri Phương và các nghĩa sĩ đã hy sinh trong trận đầu kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha giai đoạn 1858 - 1860.

Đồng thời tuyên truyền, làm nổi bật ý nghĩa chiến thắng lịch sử của quân dân Đà Nẵng trong buổi đầu kháng Pháp (1858 - 1860) và giáo dục truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm cho công chúng về lịch sử hào hùng của cha ông đã làm nên chiến thắng đầu tiên của quân dân Đà Nẵng.

 Các hoạt động kỷ niệm 160 năm Ngày nhân dân Đà Nẵng kháng Pháp (1858 - 1860).

Theo đó, các hoạt động kỷ niệm 160 năm Đà Nẵng kháng Pháp gồm:

1. Kiểm kê các di tích, địa điểm lịch sử liên quan đến sự kiện Đà Nẵng kháng Pháp (1858 - 1860): Kiểm kê thực trạng các di tích nhằm có hướng bảo tồn và phát huy giá trị các di tích có liên quan đến sự kiện Đà Nẵng kháng Pháp 1858 - 1860.

2. Cuộc thi “Hành trình cùng lịch sử” bằng hình thức teambuilding

Đây là hoạt động nhằm mang đến cách tiếp cận lịch sử và di sản văn hóa dân tộc cho giới trẻ bằng các hình thức mới, vui tươi và hấp dẫn hơn thông qua hình thức trò chơi teambuilding. Các đội sẽ tham gia các trò chơi vận động và kiến thức để tìm cách di chuyển đến các trạm dừng (là các di tích liên quan đến sự kiện Đà Nẵng kháng Pháp (1858 - 1860). Thời gian: 01 ngày, từ 7h30 ngày 04 tháng 8 năm 2018 (thứ bảy). Địa điểm: Các di tích liên quan đến sự kiện Đà Nẵng kháng Pháp (1858 - 1860)

3. Chương trình "Nghe hiện vật kể": Chủ đề: “Cuộc chiến ở Đà Nẵng (1858 - 1860) qua một số tư liệu, hiện vật lưu giữ tại Bảo tàng Đà Nẵng”. Thời gian: 14h30 ngày 15 tháng 8 năm 2018 (thứ tư). Địa điểm: Sân vườn Thành Điện Hải (24 Trần Phú - Tp. Đà Nẵng).

4. Triển lãm "Cuộc kháng chiến chống Liên quân Pháp - Tây Ban Nha và tri ân công trạng của các danh tướng và nghĩa sĩ": Triển lãm giới thiệu 85 tư liệu và hình ảnh trưng bày với 05 chủ đề như sau: Chủ đề 1: Vị trí, vai trò lịch sử của Đà Nẵng và cuộc kháng chiến chống Liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858 - 1860). Chủ đề 2: Chủ trương phòng thủ Đà Nẵng của triều đình Huế. Chủ đề 3: Âm mưu, ý đồ chiến thuật của thực dân Pháp, diễn biến chiến trận Đà Nẵng 1858 – 1860. Chủ đề 4: Cuộc rút lui của quân Pháp khỏi Đà Nẵng sau cuộc chiến 1858 – 1860. Chủ đề 5: Tri ân công trạng của các Danh tướng và nghĩa sỹ đã hy sinh vì đất nước. Thời gian triển lãm: từ ngày 29/8/2018 đến ngày 02/9/2018, khai mạc vào lúc 8h30, ngày 29/8/2018 (thứ tư). Địa điểm: Nghĩa trũng Hòa Vang, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

5. Lễ dâng hương tưởng niệm: Chủ đề: “Đời đời nhớ ơn các anh hùng nghĩa sĩ hy sinh trong buổi đầu chống Pháp (1858 - 1860)”.  Thời gian: 7h30 ngày 31 tháng 8 năm 2017 (thứ sáu). Địa điểm: Sân vườn thành Điện Hải - Số 24 Trần Phú, Tp. Đà Nẵng.

Ngoài ra, từ ngày 31/8 đến hết ngày 02/9/2018 tại Bảo tàng Đà Nẵng diễn ra chương trình "Ẩm thực xứ Quảng và chợ xưa Đà thành năm 2018". Hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện Văn hóa - Lễ hội hai bên bờ sông Hàn năm 2018.

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ