• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhiều người nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Sức khỏe 26/06/2023 14:26

(Tổ Quốc) - Sáng 26/6, Bệnh viện 199 (Bộ Công an) tại Đà Nẵng cho biết vừa tiếp nhận 7 ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm, trong đó có 2 trẻ nhỏ đang cấp cứu tại khoa cấp cứu Bệnh viện.

Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, khoa cấp cứu Bệnh viện 199 tiếp nhận, cấp cứu 7 người (được xác định là khách du lịch đến từ phía Bắc) trong đó có trẻ em nghi bị ngộ độc thực phẩm. Khi vào viện, các du khách này có triệu chứng đau bụng, nôn ói. Các bác sĩ đã xử lý cấp cứu ban đầu và truyền nước cho một số bệnh nhân. Đến hiện tại, các bệnh nhân đã tạm ổn định sức khỏe.

Theo nhận định ban đầu của Bệnh viện 199, nguyên nhân gây ngộ độc là do tiếp xúc với thức ăn không an toàn từ một quán ăn không rõ địa chỉ trên địa bàn quận Sơn Trà.

Hiện Bệnh viện 199 đang hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng để điều tra nguyên nhân và xử lý vụ việc một cách triệt để.

Nhiều người nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm - Ảnh 1.

Bệnh viện 199 (Bộ Công an) tiếp nhận nhiều người nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm. Ảnh BV 199

Cũng theo các y bác sĩ Bệnh viện 199, ngộ độc thực phẩm là tình trạng khẩn cấp yêu cầu sự chú ý đặc biệt. Vì vậy, khuyến cáo mọi người tuân thủ các biện pháp sau để tránh ngộ độc thực phẩm như: Mua thực phẩm từ các nguồn uy tín, quán ăn có chứng chỉ vệ sinh an toàn thực phẩm. Kiểm tra thực phẩm trước khi tiêu thụ, tránh ăn thực phẩm có mùi hôi, hư hỏng, hay không đảm bảo vệ sinh. Đồng thời đảm bảo thực phẩm được chế biến và bảo quản đúng cách, tránh để thức ăn trong môi trường không an toàn.

Ngoài ra phải rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn trước khi ăn và sau khi tiếp xúc với thực phẩm.

Đ.Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ