• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhiều tài năng được phát hiện tại Hội thi Tài năng trẻ của các cơ sở đào tạo VHNT

Văn hoá 06/12/2017 23:55

(Tổ Quốc) - 18 tiết mục xuất sắc nhất tại Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc” năm 2017 đã được biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào tối 5/12.

Tham dự chương trình có  Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng,  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cùng lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành...

Độc tấu đàn T'rưng "Mùa hái quả" của Đào Hồng Hạnh Trường Đại học Hạ Long. Ảnh: Gia Linh

Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc” 2017 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (từ ngày 21-27/10/2017) với sự tham gia của 40 cơ sở đào tạo VHNT trên toàn quốc thu hút gần 400 tiết mục theo các thể loại: Tuồng, chèo, cải lương, ca, múa, nhạc... 

Tiết mục múa "Cái chết của con Thiên nga" do Trần Bảo Ngọc Trường Cao đẳng Múa Việt Nam biểu diễn. Ảnh: Gia Linh

 

Hội thi đã phát hiện ra nhiều tài năng trẻ, qua đó có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, nhằm bổ sung nguồn lực nghệ sĩ giỏi nghề, cán bộ giảng dạy nghệ thuật cho tương lai. Đồng thời là dịp để đánh giá chất lượng của các cơ sở đào tạo VHNT, tạo điều kiện cho các đơn vị trao đổi kinh nghiệm, tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo.

Tiết mục múa "Tròng Trành" do Trần Nguyễn Trâm Anh trường Trung cấp Múa TP Hồ Chí Minh biểu diễn. Ảnh: Gia Linh

 

18 tiết mục xuất sắc nhất được biểu diễn tại Nhà hát Lớn tối 05/12 nhằm báo cáo về kết quả học tập xuất sắc của học sinh, sinh viên và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật (VHNT) toàn quốc. Đây cũng là dịp để tuyên truyền, quảng bá các loại hình nghệ thuật dân tộc và hiện đại đến công chúng trong và ngoài nước nước và quốc tế mà các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật cả nước đang tổ chức tuyển sinh, đào tạo. 

Tốp ca Nam: "Kukkông Protok premai" do tốp ca nam trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Gia Lai biểu diễn. Ảnh: Gia Linh

 

Các tác phẩm được biểu diễn bao gồm: Độc tấu sáo Mùa xuân biên phòng (Lê Thanh Xuân); Độc tấu đàn bầu Vì Miền Nam (Phạm Minh Tuấn); Hòa tấu Tình khúc bên suối (Mùa Thị Mái cùng dàn nhạc); Song ca nữ Thiết Tha (Thân Thị Ngọc Linh, Nguyễn Thị Hoa Lệ); Đơn ca Ở rừng nhớ anh (Nguyễn Thị Mỹ Ly)…

Các đại biểu tặng hoa các nghệ sĩ trẻ sau đêm diễn. Ảnh: Gia Linh

Buổi biểu diễn góp phần định hướng thẩm mỹ nghệ thuật đối với thế hệ trẻ và công chúng, đồng thời động viên, khuyến khích học sinh, sinh viên tài năng tiếp tục tích cực học tập, rèn luyện, sáng tạo, trau dồi đạo đức nghề nghiệp và học hỏi kinh nghiệm để góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Gia Linh

 

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ