• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhiều tiềm năng thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Saudi Arabia

Thời sự 20/10/2023 11:09

(Tổ Quốc) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Việt Nam-Saudi Arabia tăng cường kết nối, phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch, Bộ trưởng Nguồn nhân lực và Phát triển xã hội của Saudi Arabia

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Saudi Arabia và tham dự Hội nghị Cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)-Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), ngày 19/10 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch Saudi Arabia, Faisal Al-Ibrahim; Bộ trưởng Nguồn Nhân lực và Phát triển Xã hội Ahmed Al-Rajhi; tiếp lãnh đạo các tập đoàn, quỹ đầu tư lớn của Saudi Arabia và một số hoạt động khác.

Nhiều tiềm năng thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Saudi Arabia - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Faisal Al-Ibrahim, Bộ trưởng Bộ Kinh tế-Kế hoạch Saudi Arabia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tại buổi tiếp Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch Faisal Al-Ibrahim, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tựu to lớn của Saudi Arabia trong việc đa dạng hóa và phát triển các ngành kinh tế phi dầu mỏ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, Đổi mới Sáng tạo, ưu tiên Phát triển Xanh, bền vững, hướng đến hiện thực hóa mục tiêu trong Chiến lược “Tầm nhìn 2030."

Khẳng định quan hệ hợp tác Việt Nam-Saudi Arabia đang trên đà phát triển rất tốt đẹp và còn nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai nền kinh tế tăng cường kết nối, phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, trong đó ưu tiên các lĩnh vực như năng lượng, tài chính ngân hàng, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực mới như hợp tác sản xuất, chế biến sản phẩm Halal, Chuyển đổi Số…

Trong lĩnh vực thương mại, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tạo điều kiện cho các mặt hàng thế mạnh của nhau thâm nhập vào thị trường mỗi nước; phối hợp trao đổi sớm giải quyết vướng mắc trong việc xuất khẩu thủy sản nuôi trồng của Việt Nam sang Saudi Arabia.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho tăng cường hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu nhân dân, văn hóa, chia sẻ kinh nghiệm phát triển, đẩy mạnh kết nối giao thông, hàng không…

Bộ trưởng Faisal Al-Ibrahim đánh giá cao thành tựu của Chính phủ Việt Nam trong điều hành và phát triển kinh tế, khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công nghiệp và Mỏ, Chủ tịch phân ban bên phía Saudi Arabia trong cơ chế Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Saudi Arabia thời gian tới để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế với Việt Nam, đặc biệt là về thương mại-đầu tư, nhấn mạnh hai nước có thể tận dụng thị trường của nhau để làm cửa ngõ mở rộng xuất khẩu sang các thị trường khác trong khu vực.

Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch Saudi Arabia bày tỏ mong muốn sớm thăm Việt Nam trong thời gian tới và hoàn tất đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác với các đối tác của Việt Nam.

Để đạt được các mục tiêu trên trên, hai bên nhất trí nghiên cứu thành lập các tổ công tác chung về kinh tế và sớm tổ chức kỳ họp Ủy ban Hỗn hợp lần thứ 5 trong thời gian tới và nghiên cứu nâng cao hiệu quả cơ chế này trong rà soát và thúc đẩy hợp tác song phương.

Tại buổi tiếp Bộ trưởng Nguồn Nhân lực và Phát triển Xã hội Ahmed Al-Rajhi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hai nước thời gian qua; khẳng định lao động là lĩnh vực hợp tác quan trọng, không thể thiếu trong hợp tác song phương, đặc biệt trong bối cảnh Saudi Arabia đang triển khai nhiều dự án đô thị, cơ sở hạ tầng lớn… trong quá trình triển khai Chiến lược “Tầm nhìn 2030."

Nhiều tiềm năng thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Saudi Arabia - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Ahmed Al-Rajhi, Bộ trưởng Bộ Nguồn Nhân lực và Phát triển Xã hội Saudi Arabia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất hai bên tăng cường trao đổi giữa các cơ quan quản lý lao động, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, kết nối thị trường lao động, đẩy mạnh hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác lao động nhằm hỗ trợ nhau bổ sung nguồn nhân lực chất lượng trong quá trình phát triển đất nước.

Hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Saudi Arbia dịp này, Bộ trưởng Nguồn Nhân lực và Phát triển Xã hội Ahmed Al-Rajhi cho biết Saudi Arabia có rất nhiều mục tiêu tham vọng trong lĩnh vực nhân lực, lao động, trong đó có kế hoạch tăng tiếp nhận thêm 10 triệu lao động nước ngoài trong thời gian tới trong các lĩnh vực, nhất là sản xuất công nghiệp, năng lượng, y tế, du lịch…

Bộ trưởng Al-Rajhi đánh giá cao chất lượng của lực lượng lao động Việt Nam, trong đó có lao động tay nghề cao và khẳng định tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực này còn rất lớn.

Bộ trưởng Al-Rajhi bày tỏ mong muốn hai bên cùng phối hợp, sớm giải quyết các khó khăn hiện nay trong hợp tác lao động để đưa thêm nhiều lao động Việt Nam sang Saudi Arabia thời gian tới, nhất là về khuôn khổ pháp lý, hợp tác đào tạo và xây dựng cơ chế tuyển dụng hiệu quả.

Thủ tướng tiếp lãnh đạo các tập đoàn, quỹ đầu tư lớn của Saudi Arabia

Chiều 19/10, giờ địa phương, tại Thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế, quỹ đầu tư lớn của Saudi Arabia gồm Tập đoàn Aramco, Quỹ Phát triển Saudi Arabia, Quỹ đầu tư công Saudi Arabia.

Nhiều tiềm năng thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Saudi Arabia - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Yasser M. Mufti, Phó Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Aramco. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tại cuộc tiếp ông Yasser M.Mufti, Phó Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Aramco và ông Mohammed Al-Khrashi, Trợ lý Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, ông Yasser M.Mufti chúc mừng Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua; mong muốn có được cơ hội đầu tư vào Việt Nam khi Việt Nam đang thực hiện xây dựng nhà máy lọc hóa dầu mới; đề nghị Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện cho Tập đoàn được mở rộng đầu tư vào Việt Nam, trước hết là đồng ý cho đoàn kỹ thuật của Tập đoàn vào Việt Nam khảo sát và tìm hiểu thị trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Aramco tham gia đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí, đặc biệt là những dự án lọc hóa dầu lớn của Việt Nam; phát triển hợp tác thương mại trong lĩnh vực dầu khí, hóa chất từ dầu khí như hạt nhựa, phân bón…

Thủ tướng đề nghị Aramco tạo điều kiện cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) tham gia các hoạt động cung cấp dịch vụ dầu khí tại Saudi Arabia, tìm các dự án lớn để cùng đầu tư và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực dầu khí.

Thủ tướng đề nghị ngay sau đây, PVN và Aramco thu xếp làm việc trực tiếp về kế hoạch hợp tác.

Được biết, năm 2022 Tập đoàn dầu khí Aramco của Saudi Arabia đạt lợi nhuận kỷ lục hơn 161 tỷ USD, tăng 46% so với mức 110 tỷ USD năm 2021, trong bối cảnh giá năng lượng leo thang, lượng dầu bán ra tăng và lợi nhuận từ các sản phẩm của ngành gia tăng.

Tập đoàn đang hướng tới đầu tư vào công nghệ mới phát thải carbon thấp, giúp hạn chế lượng khí thải gây ô nhiễm…

Tại cuộc tiếp lãnh đạo Quỹ Phát triển Saudi Arabia, ông Sultan Al- Marshad, Giám đốc Điều hành Quỹ cho biết trong 13 năm qua Quỹ đã có 13 dự án triển khai tại Việt Nam; đề nghị Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa để quỹ hoạt động hiệu quả tại Việt Nam; cam kết sẽ dành nguồn lực nhiều hơn nữa cho các dự án tại Việt Nam.

Nhiều tiềm năng thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Saudi Arabia - Ảnh 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Sultan Al-Marshad, Giám đốc Điều hành Quỹ Phát triển Saudi Arabia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc Quỹ Phát triển Saudi Arabia thời gian qua đã cấp vốn vay ưu đãi cho các dự án ODA của Việt Nam với tổng số 165 triệu USD.

Nguồn vốn vay từ Quỹ có ý nghĩa quan trọng với các dự án và địa phương thụ hưởng, giúp hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cải thiện đời sống người dân ở vùng sâu, vùng xa, khó khăn của Việt Nam.

Thủ tướng cho biết hiện nay Việt Nam đang thực hiện ba đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về phát triển hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông.

Việc thay đổi tư duy và định hướng phát triển, Việt Nam cần sử dụng vốn ngày càng cao hơn, vì vậy muốn thay đổi cách vay để đầu tư một cách có trọng tâm trọng điểm hơn, quy mô lớn hơn, lĩnh vực quan trọng hơn, thủ tục đơn giản hơn và cần sự ưu đãi lớn hơn so với các dự án trước đây.

Để triển khai hợp tác có hiệu quả trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên cần tăng cường trao đổi, phối hợp, tổ chức triển khai các cam kết đã đạt được trong đó có cam kết của Ngài Chủ tịch Quỹ trong chuyến thăm tới Việt Nam tháng 9 vừa qua, đem lại kết quả cụ thể, thực chất; góp phần tăng cường hơn nữa hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Saudi Arabia.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Yasir Al-Rumayyan, Thống đốc Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia - Quỹ thuộc quản lý của Hội đồng các Vấn đề Kinh tế và Phát triển Quỹ do Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman làm Chủ tịch, với số vốn ước tính lên tới 620 tỷ USD, là một trong 10 quỹ đầu tư công lớn nhất thế giới.

Tại buổi tiếp, ông Yasir Al- Rumayyan cho biết hiện nay Quỹ đã đầu tư 160 triệu USD vào Việt Nam thông qua hình thức đầu tư gián tiếp; đề nghị Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa để quỹ hoạt động hiệu quả tại Việt Nam và cam kết sẽ dành nguồn lực nhiều hơn nữa cho các dự án lớn hơn tại Việt Nam để phát triển hạ tầng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò của Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia trong việc thúc đẩy phát triển, chuyển đổi và đa dạng hóa nền kinh tế của Saudi Arabia, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công Chiến lược “Tầm nhìn 2030” của nước này.

Thủ tướng cho biết hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Saudi Arabia thời gian qua đã đạt được những bước tiến đáng khích lệ, tuy nhiên vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng.

Để tạo đột phá cho hợp tác về đầu tư giữa hai nước trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Quỹ mở rộng và đa dạng hóa hoạt động đầu tư dưới các hình thức trực tiếp, gián tiếp, hợp tác nhiều bên... vào các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên như chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, công nghệ cao, công nghiệp, du lịch, công nghiệp Halal... đặc biệt là hạ tầng giao thông như đường sắt, đường kết nối liên vùng, đô thị và chống biến đổi khí hậu, nhất là tại vùng Đồng bằng sông Cửu long.

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên nghiên cứu thành lập Quỹ đầu tư chung để thực hiện các dự án đầu tư tại mỗi nước, như Việt Nam và Oman và một số nước đã triển khai thành công; tăng cường hợp tác hiệu quả giữa các cơ quan phụ trách đầu tư của hai nước, đặc biệt trong việc chia sẻ thông tin, chính sách, giới thiệu cơ hội đầu tư vào các dự án tiềm năng tại mỗi nước và tăng cường hợp tác xúc tiến đầu tư vào Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Trụ sở Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh GCC

Chiều ngày 19/10/2023, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và thăm Vương quốc Ả-rập Xê-út, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm Trụ sở GCC, gặp Tổng Thư ký GCC Jassim Muhammad Al-Budaiwi và chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Thư ký GCC.

Nhiều tiềm năng thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Saudi Arabia - Ảnh 5.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm Trụ sở GCC, gặp Tổng Thư ký GCC Jassim Muhammad Al-Budaiwi

Trong trao đổi với Tổng Thư ký GCC Jassim Muhammad Al-Budaiwi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò của GCC và khẳng định Việt Nam coi trọng việc thúc đẩy hơn nữa hợp tác cùng có lợi với GCC và các nước thành viên. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối, thúc đẩy hợp tác ASEAN-GCC, hai khu vực phát triển năng động hàng đầu trên thế giới, vì hòa bình, ổn định và phát triển khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Chính phủ nhận định việc ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Thư ký GCC mở ra kênh hợp tác mới đầy tiềm năng, một mốc son trong quan hệ giữa Việt Nam và GCC. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Thư ký GCC sớm thống nhất chương trình hợp tác cụ thể để triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ vừa được ký kết.

Về phần mình, đánh giá cao vai trò và vị thế của Việt Nam cũng như những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, Tổng Thư ký GCC bày tỏ vui mừng được đón Thủ tướng Chính phủ đầu tiên của Việt Nam đến thăm trụ sở GCC, tòa nhà lịch sử chứng kiến mọi dấu mốc trong chặng đường phát triển 42 năm qua của Hội đồng.

Nhiều tiềm năng thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Saudi Arabia - Ảnh 6.

Thủ tướng Chính phủ chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Thư ký GCC. Ảnh: TTXVN

Tổng Thư ký khẳng định cả 6 nước vùng Vịnh đều có quan hệ rất tốt đẹp với Việt Nam và hai bên còn rất nhiều tiềm năng hợp tác. Ban Thư ký GCC sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy hợp tác với các nước thành viên trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh. Về hợp tác ASEAN-GCC, Tổng Thư ký cho rằng hai bên chắc chắn sẽ viết nên một câu chuyện thành công vì cả hai khu vực đều ổn định, năng động, yêu chuộng hòa bình và đang nỗ lực thúc đẩy hợp tác vì lợi ích của người dân.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng mời Tổng Thư ký GCC sớm quay trở lại thăm Việt Nam trong thời gian sớm nhất nhằm thúc đẩy thực hiện các nội dung hợp tác cụ thể. Tổng Thư ký GCC trân trọng cảm ơn và cho biết rất mong muốn thực hiện chuyến đi này.

Việt Nam sẵn sàng tăng cường hợp tác nhiều mặt với Saudi Arabia

Cũng trong ngày 19/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trả lời phỏng vấn kênh tin tức tài chính Asharq Economy with Bloomberg. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá những kết quả hợp tác đã đạt được giữa hai nước là rất đáng trân trọng, tuy nhiên vẫn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng.

Nhiều tiềm năng thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Saudi Arabia - Ảnh 5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời phỏng vấn của kênh tin tức tài chính Asharq Economy with Bloomberg. (Ảnh: TTXVN)

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, hai bên còn nhiều dư địa hợp tác, nhiều tiềm năng, thế mạnh có thể bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau, nhất là trong những lĩnh vực ưu tiên của mỗi bên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng và sẵn sàng tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Saudi Arabia, trong đó có hợp tác, ủng hộ trong quá trình triển khai Chiến lược “Tầm nhìn 2030” của Saudi Arabia, đề nghị hai bên tiếp tục triển khai các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án hợp tác cụ thể sau chuyến thăm.

“Tầm nhìn 2030” của Saudi Arabia là chiến lược phát triển do Thủ tướng, Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman công bố tháng 5/2016 nhằm đa dạng hóa nền kinh tế, giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ, mở cửa về văn hóa-xã hội… Chiến lược này được đánh giá là nhằm chuẩn bị cho thời kỳ hậu dầu mỏ tại Saudi Arabia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao "Tầm nhìn 2030," tin tưởng Saudi Arabia sẽ từng bước hiện thực hóa mục tiêu trong Chiến lược “Tầm nhìn 2030,” đưa nước này trở thành trung tâm thương mại, tài chính, hàng không và du lịch hàng đầu tại khu vực Trung Đông và trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cho rằng chiến lược, tầm nhìn và định hướng phát triển của hai nước tới năm 2030 có rất nhiều điểm tương đồng, nhất là những đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, phát triển chủ yếu dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, ưu tiên Chuyển đổi Số, Chuyển đổi Xanh, Kinh tế Tuần hoàn, ứng phó biến đổi khí hậu…

Hãng Asharq News là công ty thuộc Tập đoàn Nghiên cứu và Truyền thông Saudi Arabia (SRMG), được thành lập năm 1972, hiện có khoảng 2.000 nhân viên làm việc tại 18 thành phố trên thế giới, cung cấp dịch vụ tin tức bằng 7 ngôn ngữ cho khoảng 165 triệu khán thính giả toàn cầu.

Asharq Economy with Bloomberg đặt mục tiêu trở thành nguồn tin kinh tế-tài chính hàng đầu trong khu vực các quốc gia Arab thông qua việc cung cấp tin tức trên nhiều nền tảng (truyền hình, báo điện tử, mạng xã hội...), phục vụ độc giả mục tiêu là giới lãnh đạo doanh nghiệp và thế hệ tiên phong trong lĩnh vực kinh tế-tài chính./.


Hồng Nhung (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ