• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Những chuyện hoang đường ở “khu vườn kỳ lạ”

Thời sự 24/03/2009 16:01

Thời gian gần đây, mỗi ngày có từ 20-30 người dân đến "khu vườn kỳ lạ" tại ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để trị bệnh.

Thời gian gần đây, mỗi ngày có từ 20-30 người dân đến "khu vườn kỳ lạ" tại ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để trị bệnh.

Chị Nguyễn Thị.H, một bệnh nhân ở tỉnh Đắc Lắc cho biết, chị bị bệnh tiểu đường cách đây 2-3 năm. Khi hay “khu vườn kỳ lạ” chữa được bách bệnh nên chị cùng với người thân đến điều trị. Chị vào đây được 4 ngày với chi phí khoảng 50.000 đồng/ngày (nhà trọ, ăn uống,…).

Ngoài việc bệnh nhân đến đây quỳ lạy từ cửa trước đến cửa sau, nằm vạ vật dưới nền nhà cầu mong khỏi bệnh thì có hiện tượng phát tán hình ảnh được rêu rao cho rằng rằng ảnh có tia lửa điện, có ánh hào quang…hoặc là mắt, mặt, thân hình của “đấng bề trên”.

Nhiều bệnh nhân cho rằng “đấng thiêng liêng” đã hiện hình và chỉ có một người duy nhất mới chụp được. Những tấm ảnh cỡ 10x15 này được bán với giá 2.500 đồng/tấm; 13x19 giá 8.000 đồng; 20x25 giá 18.000 đồng/tấm...Theo những người chuyên chụp ảnh nghệ thuật và xử lý ảnh thì đây là những hình ảnh đã được qua sử lý kỹ thuật photoshop công nghệ cao. Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Thanh Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Lập Thượng, cho biết, qua tuyên truyền, vận động, hiểu rõ bản chất của ''khu vườn lạ'' nên rất ít bệnh nhân của TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đến đây.

Chỉ có những bệnh nhân ở các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung và phía Bắc, hầu hết đều ở lại nhiều ngày, thuê chỗ ngủ ở gần khu vườn. Còn việc phát tán rộng những tấm ảnh trên thì ông Lê Thanh Việt chưa hề hay biết, chính quyền xã sẽ kiểm tra và có biện pháp xử lý (?). "Khu vườn kỳ lạ" này từng gây xôn xao dư luận cả nước trong những năm 2004 - 2005, lúc cao điểm có đến hàng ngàn người đến trị bệnh mỗi ngày.

Chính quyền các cấp ở Long An đã tốn nhiều thời gian và công sức để đóng cửa khu vườn vào cuối năm 2005.

Thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần quan tâm kiểm tra, quản lý chặt chẽ hơn khu vườn này; nếu không sẽ tái diễn tình trạng tuyên truyền mê tín dị đoan, gây mất an ninh trật tự địa phương.

Theo TTXVN

NỔI BẬT TRANG CHỦ