• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Những điều kiêng kỵ ngày Tết nên nhớ để cả năm may mắn, thuận lợi

Văn hoá 25/01/2020 09:46

Người Việt có câu "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", vì thế mọi người đều ghi nhớ những điều kiêng kỵ ngày Tết để một năm được thuận lợi, may mắn.

Những điều kiêng kỵ ngày Tết

Nói đến vấn đề "ngày Tết kiêng gì", Việt Nam cũng giống như những nước phương Đông, đều có những việc nên làm và tuyệt đối không nên làm. Những điều kiêng kỵ ngày Tết sau đây đều là những điều được lưu truyền từ đời này qua đời khác.

Đa phần những điều kiêng kỵ dựa trên niềm tin của dân gian, ít có cơ sở khoa học, nhưng đã trở thành thói quen và thông lệ mỗi khi năm mới đến. Người Việt kiêng làm những điều này vì mong muốn một năm mới thuận lợi, suôn sẻ và gặp nhiều may mắn.

Những điều kiêng kỵ ngày Tết nên nhớ để cả năm may mắn, thuận lợi - Ảnh 1.

(Ảnh: Báo Hải Dương)

Trả nợ hoặc vay tiền đầu năm

Trong quan niệm của người Việt, ngày đầu năm mới là ngày rất quan trọng. Những sự kiện xảy ra trong những ngày đầu năm mới dự báo phần nào về công việc làm ăn có thuận lợi hay khó khăn, gặp may mắn hay xui xẻo. Vào những ngày Tết, người Việt kiêng cho vay mượn tiền bạc, đồ đạc.

Đây là quan niệm có từ thời xưa vì người xưa cho rằng điều này sẽ khiến gia đình rơi vào cảnh túng thiếu, nghèo nàn. Ngày đầu xuân là ngày mở cửa để đón lộc vào nhà, nếu cho ai đó vay tiền thì giống như dâng phúc lộc vào tay người khác.

Ngoài ra, người Việt cũng kiêng trả nợ đầu năm vì quan niệm làm như vậy, cả năm mới sẽ nợ nần, túng quẫn và phải đi trả nợ liên tục. Vì thế, mọi người thường cố gắng thu xếp, trả hết các khoản nợ vào cuối năm, để đón năm mới với tâm thế tốt nhất.

Quét nhà, đổ rác, vứt đồ đạc

Điều kiêng kỵ ngày Tết này có từ thời xa xưa và đến ngày nay vẫn được con cháu thực hiện khá nghiêm túc. Người xưa quan niệm quét nhà vào ngày Tết là sẽ đuổi Thần Tài ra khỏi nhà, quét tài lộc đi, gia đình năm đó sẽ làm ăn lận đận.

Vì thế trong 3 ngày Tết, hầu hết các gia đình không quét nhà, nếu quét thì cũng chỉ để trong nhà chứ không vứt đi. Ở một số thành phố lớn và ở các gia đình hiện đại, quan niệm có thoáng hơn khi họ bắt đầu đổ rác từ ngày mùng 2 Tết, thay vì kiêng đến hết Tết.

Nhà có tang kiêng đi chúc Tết

Người có người thân mất trong năm vừa qua, sẽ không đi chúc Tết họ hàng, người thân, bạn bè vào ngày Tết. Đây là điều kiêng kỵ được tuân theo tuyệt đối bởi quan niệm người có tang đi chúc Tết sẽ đem cái xui xẻo đến cho chủ nhà.

Nếu có người mất vào ngày mồng 1 Tết, gia đình sẽ chưa phát tang vội mà phải đợi tới sáng mồng 2. Nếu có người mất vào ngày 30 tháng Chạp mà gia đình đã định liệu được trước thì nên chôn cất ngay trong ngày đó.

Cho lửa, nước đầu năm

Lửa và nước trong văn hóa của người Việt tượng trưng cho sự may mắn và tài lộc. Lửa có màu vàng, màu đỏ, là nguồn năng lượng, của cải, tượng trưng cho sự phát đạt, thịnh vượng. Nước tượng trưng cho sự sinh sôi và là nguồn tài lộc của mỗi gia đình. Vì thế người Việt kiêng cho lửa, cho nước đầu năm mới vì như vậy gia đình sẽ có nguy cơ làm ăn thất thoát, tài lộc suy giảm.

Động tới dao kéo

Theo quan niệm dân gian, các vật sắc nhọn như dao, kéo không tốt cho tài vận và tuổi thọ của gia chủ. Vì vậy vào ngày đầu năm mới, người Việt sẽ không đụng tay vào dao kéo ngay. Tất nhiên với công việc nấu nướng cỗ cúng ngày Tết, phải sử dụng dao kéo là điều không thể tránh khỏi. Nhưng khi không cần thiết, thì không nên dùng.

Làm rơi vỡ đồ dùng gia đình

Không chỉ vào ngày Tết mà vào mọi ngày trong năm, người Việt cũng kiêng đổ vỡ. Đồ vật trong gia đình như gương, bát, đĩa, ly… bị vỡ là điềm báo cho những điều không may mắn. Vì thế dịp Tết Nguyên Đán, mọi người nên cẩn thận để tránh xảy ra điều này.

Mặc quần áo màu đen - trắng

Trong văn hóa của người Việt, màu đen và trắng tượng trưng cho sự tang tóc, điều xui xẻo. Do đó, vào ngày Tết mọi người thường tránh mặc quần áo màu đen hoặc trắng. Mọi người thường mặc những bộ quần áo sặc sỡ, tươi tắn, phổ biến nhất là màu đỏ - màu của may mắn.

Ăn món xui xẻo

Trong những ngày đầu năm, người Việt thường không ăn thịt vịt, thịt chó, cá mè, mực, ốc,… vì theo quan niệm dân gian, những món ăn này sẽ mang tới điềm xấu. Ngoài ra, một số vùng còn không ăn tôm vì sợ đi giật lùi như tôm, từ đó công việc sang năm sẽ lùi chứ không tiến.

Đóng cửa nhà

Đóng cửa nhà ngày Tết sẽ khiến gia đình nghèo đói, túng thiếu, trừ khi đi chúc Tết, thăm hỏi. Bởi theo quan niệm dân gian, đóng cửa nhà sẽ khiến các vị thần linh không thể vào chơi nhà, đồng thời thể hiện sự bất kính đối với các vị thần linh, do đó, gia đình sẽ nghèo khó quanh năm.

Nói những điều xui xẻo

Vào ngày Tết, nếu nói những điều xui xẻo, những điều đó dễ trở thành hiện thực. Đây là điều kiêng kỵ tồn tại từ ngàn đời nay. Người Việt thường tránh nói "hỏng rồi", "chết rồi", "toi rồi" hoặc nói những điều không may khác. Hơn nữa Tết là dịp để cả gia đình quây quần bên nhau, bạn bè, họ hàng gặp gỡ, rõ ràng là dịp vui hiếm thấy, nên mọi người hãy nói những lời hay ý đẹp để điều may mắn đến.

Tranh cãi, khóc lóc, bất hòa

Ngày đầu năm mới là khởi đầu của những điều mới mẻ. Vì thế ai cũng mong muốn giây phút đầu năm tràn đầy tiếng cười, niềm vui để cả năm đều thuận lợi. Do quan niệm như vậy, ngày Tết người Việt kiêng tranh cãi, khóc lóc, bất hòa. Mọi người đều cố gắng nhường nhịn nhau, nói với nhau những điều tốt đẹp để cả năm hạnh phúc, bình an.

NỔI BẬT TRANG CHỦ