• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Những 'gã khổng lồ' dầu mỏ tham gia đàm phán khí hậu năm 2023

Thế giới 08/03/2023 15:53

(Tổ Quốc) - Theo hãng AP, giám đốc điều hành các công ty dầu mỏ hàng đầu thế giới sẽ tham gia cuộc đàm phán quốc tế về khí hậu vào cuối năm nay.

Sự tham gia của những 'gã khổng lồ' ngành dầu khí sẽ mang đến hy vọng có thể cắt giảm 7% lượng khí thải mỗi năm và loại bỏ phát thải khí mê-tan gây ra hiệu ứng nhà kính.

Những gã khổng lồ dầu mỏ sẽ tham gia đàm phán về khí hậu năm 2023 - Ảnh 1.

Sultan al-Jaber, Giám đốc điều hành của Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi. Ảnh: AP

"Thế giới hãy chung tay tiến hành khử carbon nhanh hơn," ông Sultan al-Jaber, Giám đốc điều hành của Công ty Dầu mỏ Quốc gia Abu Dhabi cho biết tại hội nghị Ceraweek, được tổ chức tại Houston.

Tuy nhiên ông al-Jabar không trực tiếp đề cập đến khí thải từ giao thông vận tải cho dù đây là nguồn khí thải lớn nhất gây ra biến đổi khí hậu ở nhiều quốc gia, bao gồm cả Mỹ. Theo Cơ quan Năng lượng quốc tế IEA, vào năm 2022, thế giới đã đầu tư 1,4 nghìn tỷ USD vào quá trình chuyển đổi năng lượng sạch.

Đáng chú ý, ông Al-Jaber cũng không kêu gọi quá trình loại bỏ dần việc sản xuất và sử dụng dầu khí. Tuy nhiên, đây lại là vấn đề mà các nhà khoa học và những người ủng hộ môi trường nhiều lần trăn trở và chưa thành công trong các hội nghị khí hậu COP.

Theo IEA, để tránh nguy cơ biến đổi khí hậu nghiêm trọng hơn thì chắc chắn không được xây dựng cơ sở hạ tầng dầu khí mới. Nhà lãnh đạo Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng cho rằng UAE sẽ đi đầu khu vực cam kết tuân thủ thỏa thuận khí hậu Paris và thiết lập lộ trình hướng tới mức phát thải ròng bằng 0.

Theo Dự án Carbon toàn cầu, lượng khí thải carbon toàn cầu vào năm 2021 đã tăng 3% so với năm trước đó. Với riêng UAE, lượng khí thải năm 2021 vẫn thấp hơn 6% mức cao nhất của họ vào năm 2015.

Theo một phân tích từ Climate Action Tracker - một tổ chức nghiên cứu độc lập giám sát cam kết và hành động của các nước về cắt giảm khí thải, UAE có thể ghi nhận lượng khí thải lớn, có khả năng vượt mục tiêu giới hạn là 1,5 độ C.

Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi bơm khoảng 4 triệu thùng dầu thô mỗi ngày và có kế hoạch mở rộng lên 5 triệu thùng mỗi ngày. Hàng năm, các quốc gia tập trung tại COP để thảo luận về mục tiêu của Thỏa thuận Paris nhằm hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức chỉ 1,5 độ C (2,7 độ F) vào năm 2050 với hy vọng có thể đạt được thông qua hợp tác quốc tế.

Hội nghị lần thứ 28 (COP 28) sẽ được tổ chức tại Dubai từ ngày 30/ 11 đến ngày 12/12 năm nay. Với tư cách là Chủ tịch của cuộc họp năm nay, ông al-Jaber sẽ chịu nhiều áp lực về trách nhiệm cao nhất liên quan đến hiện tượng biến đổi khí hậu./.


Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ