• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Những hoạt động tiếp theo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Romania

Thời sự 22/01/2024 14:37

(Tổ Quốc) - Tiếp theo chuỗi hoạt động tại Romania, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm Viện nghiên cứu và Phát triển Tin học Quốc gia Romania; thăm tỉnh Prahova; tiếp bạn bè hữu nghị Romania-Việt Nam; thăm trường Đại học Kỹ thuật Xây dựng Bucharest của Romania.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm Viện nghiên cứu và Phát triển Tin học Quốc gia Romania

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình thăm chính thức Romania, sáng 21/1 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm Viện nghiên cứu và Phát triển Tin học Quốc gia Romania.

Bày tỏ vinh dự và chào mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - cựu du học sinh và cán bộ ngoại giao Việt Nam tại Romania, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Tin học Quốc gia Romania (ICI) Adrian Victor Vevera cho biết ICI là viện nghiên cứu chiến lược hàng đầu và có bề dày lịch sử hơn 50 năm về phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho Romania.

ICI có vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin, đã đóng góp động lực cho sự tiến bộ và phát triển của Romania.

Các dự án nghiên cứu và ứng dụng công nghệ của ICI không chỉ mang lại những giải pháp tiên tiến mà còn đóng góp vào việc tối ưu hóa các nguồn lực và cải thiện chất lượng cuộc sống.

 - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo Viện Nghiên cứu và Phát triển tin học quốc gia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Viện là cơ quan thiết lập mạng internet ở Romania, trung tâm dữ liệu, xây dựng dự án điện toán đám mây cho các cơ sở của Nhà nước, xây dựng siêu máy tính, thành lập trung tâm ngoại giao trên không gian mạng, tiên phong trong phát triển công nghệ chuỗi khối (block chain), thành lập trung tâm phục hồi dữ liệu di động; xây dựng sàn giao dịch ảo...

Viện ICI hướng đến tương lai với sự tự tin, sẵn sàng cùng với Việt Nam thúc đẩy lĩnh vực này.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết quan hệ Việt Nam-Romania đã trải qua gần 75 năm có những lúc thăng trầm và nhiều đột phá.

Năm 1957, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Romania, hàng trăm nghìn người dân Romania đã nồng nhiệt chào đón.

Romania dành tình cảm cho Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc lấy tên Người đặt cho một con đường.

Khi Việt Nam giành độc lập, hàng trăm nghìn người Romania đã xuống đường mừng chiến thắng cùng Việt Nam.

Trong quá trình xây dựng đất nước sau này, Romania tiếp tục sát cánh, hỗ trợ Việt Nam, nhất là trong lúc Việt Nam còn khó khăn.

Romania đã giúp Việt Nam đào tạo nhiều cán bộ trong suốt thời kỳ chiến tranh và sau chiến tranh. Nhiều người trong đó đã trưởng thành, trở thành những giáo sư, tiến sỹ, nhà khoa học, quản lý cấp cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, xây dựng...

Năm 2019, với vai trò là Chủ tịch Liên minh châu Âu (EU), Romania đóng vai trò quyết định giúp EU và Việt Nam ký Hiệp định Thương mại Tự do (EVFTA).

 - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Adrian Victor Vevera, Tổng giám đốc Viện Nghiên cứu và Phát triển tin học quốc gia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Romania là một trong những nước đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), nhờ đó góp phần đưa kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam tăng trưởng vượt bậc.

Năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 735 tỷ USD, gần gấp 2 lần GDP của đất nước.

Năm 2023, trong bối cảnh thế giới có nhiều khó khăn, thách thức, kim ngạch xuất khẩu vẫn đạt hơn 700 tỷ USD.

Thủ tướng đề nghị tiếp nối thành tựu hợp tác suốt gần 75 năm qua, thời gian tới Việt Nam và Romania cần tăng cường, thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có hợp tác để chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và khoa học công nghệ.

Thủ tướng cho biết Việt Nam huy động mọi nguồn lực phục vụ phát triển đất nước nhanh và bền vững, dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Trong đó, Việt Nam đã xây dựng và triển khai Chiến lược Chuyển đổi Số Quốc gia; Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia…; đề nghị Viện ICI Romania đặt Việt Nam là một đối tác ưu tiên trong quá trình mở rộng hợp tác quốc tế.

Trước mắt, hai bên cử các đoàn công tác tới nhau để tìm hiểu, cùng xây dựng kế hoạch, chương trình hợp tác; Viện ICI giúp Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Hội nghị của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) diễn ra tại Davos (Thụy Sĩ) năm 2024 có chủ đề "Tái thiết lòng tin," cho thấy lòng tin là yếu tố hết sức quan trọng, trong khi Việt Nam và Romania đã có sẵn lòng tin. Trở ngại lớn nhất giữa hai đất nước là khoảng cách địa lý song hợp tác về khoa học, công nghệ thông tin khắc phục được hạn chế này.

Thủ tướng khích lệ các chuyên gia Việt Nam và Romania cùng nhau nghiên cứu và phát triển các dự án hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng và ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực đời sống xã hội.

Thủ tướng khẳng định: "Thời gian có giới hạn, song hợp tác giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), block chain... là không có giới hạn."

Thủ tướng tin tưởng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực tin học và công nghệ thông tin sẽ tạo ra những cơ hội mới và góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước.

Sự kết hợp các ý tưởng và nghiên cứu sẽ làm tăng sức mạnh và tầm nhìn, tạo động lực mới để thúc đẩy tăng trưởng cho cả Việt Nam và Romania.

 - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và Viện Nghiên cứu và Phát triển Tin học Quốc gia ICI. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ngay tại buổi làm việc, thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo các Bộ, ngành của Việt Nam đã gợi mở, đề xuất các lĩnh vực hợp tác với ICI. Trong đó, Bộ Công an đã kết nối và sau đó sẽ làm việc với ICI để tìm hiểu cơ hội hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng.

Cũng tại cuộc làm việc, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Viện Nghiên cứu và Phát triển Tin học Quốc gia Romania và Viện Công nghệ Số và Chuyển đối Số Quốc gia Việt Nam đã trao Biên bản ghi nhớ về hợp tác.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm tỉnh Prahova

Trong chương trình thăm chính thức Romania, sáng 21/1 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm tỉnh Prahova, có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Prahova.

Tại cuộc làm việc, đại diện Chính phủ Romania, lãnh đạo tỉnh Prahova, Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh cùng các doanh nghiệp đã giới thiệu về tiềm năng kinh tế của địa phương cũng như các cơ hội hợp tác với Việt Nam.

Prahova là một trung tâm công nghiệp, dầu khí, du lịch và văn hóa quan trọng hàng đầu của Romania; nổi tiếng về vẻ đẹp tự nhiên, có bề dày lịch sử và nền văn hóa đa dạng. Prahova đã kết nghĩa với tỉnh Hòa Bình của Việt Nam. Quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh được ký kết nhân chuyến thăm chính thức Romania năm 2019 của nguyên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Đặc biệt, Prahova là nơi có nhà máy lọc dầu đầu tiên của Romania, cùng trường Đại học Dầu khí Ploiesti có truyền thống hợp tác với Việt Nam, đóng góp quan trọng vào hợp tác dầu khí giữa hai nước. Giai đoạn từ 1955-1985, có khoảng 253 kỹ sư Việt Nam đã tốt nghiệp Học viện Dầu khí và Địa chất Bucarest và Đại học Dầu khí Ploiesti. Việc hợp tác đào tạo kỹ sư dầu khí giữa hai nước được khôi phục từ năm 2002 và tới năm 2015 đã có trên 70 kỹ sư dầu khí của Việt Nam tốt nghiệp Đại học Dầu khí Ploiesti.

Các đại biểu Romania nhận định Việt Nam phát triển "thần kỳ" với mức tăng trưởng nhanh trong nhiều năm, quy mô dân số đạt khoảng 100 triệu người, có nhiều hiệp định thương mại tự do được ký kết và tận dụng tốt những cơ hội từ biến chuyển của tình hình kinh tế, chính trị toàn cầu.

Phía Romania đánh giá Việt Nam sẽ là "con hổ" tiếp theo của châu Á; kêu gọi doanh nghiệp Romania và tỉnh Prahova nắm bắt cơ hội hợp tác, đầu tư với Việt Nam. Đổi lại, Romania cũng có thể là cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam vào thị trường châu Âu có tới 500 triệu dân.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự hỗ trợ, ủng hộ của Romania với Việt Nam; bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của tỉnh Prahova, đặc biệt trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Chuyển đổi Số, quản lý dịch vụ công và bảo đảm an sinh xã hội.

Nhất trí với các ý kiến về kết quả hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, Thủ tướng nhấn mạnh những thành tựu trong hợp tác đào tạo giữa hai nước trong lĩnh vực dầu khí, một ngành non trẻ nhưng có đóng góp quan trọng, tích cực vào sự phát triển của Việt Nam trong gần 40 năm đổi mới.

Hợp tác địa phương còn tiềm năng lớn và đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc gia. Dự kiến nhân chuyến thăm này, một số địa phương của hai nước sẽ ký bản ghi nhớ hợp tác.

Thủ tướng cho biết phía Việt Nam sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác với Romania nói chung và tỉnh Prahova nói riêng, làm mới những động lực hợp tác cũ và thúc đẩy những động lực hợp tác mới, nhất là trong những lĩnh vực mới nổi, là xu thế lớn của thế giới và hai bên đều có mục tiêu phát triển như Kinh tế Số, Kinh tế Xanh, Kinh tế Tuần hoàn, kinh tế chia sẻ.

Cho rằng hai nền kinh tế có nhiều thế mạnh có thể bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau, Thủ tướng lấy ví dụ Việt Nam diện tích khoảng 330.000km2, dân số khoảng 100 triệu dân, trong khi Romania có diện tích khoảng 237.000 km2 với khoảng 23 triệu dân nên hợp tác lao động hoàn toàn có thể là một động lực hợp tác mới. Mặt khác, Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư, mở rộng các công trình lớn trong lĩnh vực dầu khí, hai bên có thể đẩy mạnh hợp tác về đầu tư, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực...

Theo Thủ tướng, hai bên có cơ hội và mong muốn hợp tác lớn, phạm vi hợp tác rộng mở. Hội nghị WEF Davos 2024 có chủ đề "Tái thiết lòng tin" cho thấy lòng tin là yếu tố hết sức quan trọng, trong khi Việt Nam và Romania đã có sẵn lòng tin.

 - Ảnh 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc gặp lãnh đạo tỉnh và Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Prahova. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trở ngại lớn nhất cho hợp tác giữa hai bên là khoảng cách địa lý, nhưng khó khăn, thách thức này có thể được tháo gỡ, hóa giải thông qua đẩy mạnh Chuyển đổi Số, phát triển thương mại điện tử... và các cơ quan liên quan như phòng thương mại và công nghiệp, các bộ ngành tăng cường hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp kết nối hợp tác, đầu tư.

Thủ tướng cho biết trong chuyến thăm lần này, ông sẽ hội đàm, gặp gỡ với các nhà lãnh đạo cao nhất của Romania, xác định những phương hướng, giải pháp thúc đẩy quan hệ hai nước thời gian tới trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.

Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp, địa phương tích cực hợp tác, đầu tư, chia sẻ, học hỏi để góp phần hiện thực hóa tầm nhìn, mục tiêu của lãnh đạo hai nước. Chính phủ Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi để khuyến khích trao đổi, liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp, địa phương hai bên thông qua những dự án cụ thể.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp bạn bè hữu nghị Romania-Việt Nam

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình thăm chính thức Romania, chiều 21/1 (giờ địa phương), tại Thủ đô Bucharest, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp các đại biểu Hội Hữu nghị Romania-Việt Nam và các hội đoàn, bạn bè hữu nghị Romania với Việt Nam.

Những hoạt động tiếp theo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Romania - Ảnh 5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với đại diện các Hội đoàn và bạn bè hữu nghị Romania. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thời gian qua, các hội đoàn, bạn bè hữu nghị Romania đã tích cực phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tổ chức nhiều hoạt động rất có ý nghĩa như kỷ niệm những ngày lễ lớn của Việt Nam và Romania, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, tọa đàm… và nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng.

Tại cuộc gặp, những người bạn Romania khẳng định tình cảm sâu sắc, đặc biệt với Việt Nam, với Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có những người đã tới thăm Việt Nam 16 lần, thậm chí 50 lần; khẳng định nhiều người dân Romania rất ngưỡng mộ sự nghiệp chính nghĩa, chủ nghĩa anh hùng của Việt Nam, đất nước đã chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.

Theo các đại biểu, nhiều sản phẩm của Việt Nam ngày nay đã được biết tới rộng rãi ở Romania; tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và trở thành "con hổ." "con sư tử" mới về kinh tế của châu Á, vào nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới, tiến hành hiện đại hóa thành công nhưng vẫn giữ gìn và phát huy được bản sắc của mình và Romania có thể tham khảo các kinh nghiệm của Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng và xúc động trong chuyến thăm đất nước Romania tươi đẹp, nơi có nhiều kỷ niệm gắn bó sâu sắc, được gặp đại diện các hội đoàn, bạn bè hữu nghị Romania, những người bạn thân thiết đã bằng lòng nhiệt thành và tình cảm hữu nghị trong sáng không ngừng vun đắp cho tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước, sự hiểu biết, chia sẻ, gắn bó giữa hai dân tộc.

Theo Thủ tướng, trong gần 75 năm qua, các thế hệ người dân Việt Nam và Romania đã không ngừng xây dựng, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, dựa trên sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, giúp đỡ, ủng hộ, chia sẻ để cùng phát triển.

Việt Nam luôn ghi nhớ những tình cảm và sự hỗ trợ quý báu của Romania dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Romania đã tích cực phản đối chiến tranh xâm lược tại Việt Nam; giúp đỡ đào tạo hơn 4.000 sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam. Gần đây, Romania là quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đầu tiên hỗ trợ vaccine ngừa COVID-19 cho Việt Nam; đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiến tới ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA). Trước đại dịch COVID-19, hàng nghìn lao động, nhiều sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam có mặt tại Romania.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhận định quan hệ kinh tế giữa hai nước vẫn chưa tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp và mức độ tin cậy cao. Sự tin cậy cao là yếu tố rất quan trọng để thúc đẩy đưa quan hệ kinh tế song phương lên tầm cao mới, đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Hai bên cũng đều có mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế và nền kinh tế hai nước có nhiều thế mạnh mang tính bổ sung cho nhau. EVFTA và Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) cũng là những yếu tố quan trọng, tạo thuận lợi cho hợp tác thương mại, đầu tư song phương.

Do đó, điều quan trọng là thúc đẩy triển khai các đề án, dự án hợp tác kinh tế cụ thể; khắc phục khó khăn về khoảng cách địa lý thông qua chuyển đổi số, thương mại điện tử.

Những hoạt động tiếp theo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Romania - Ảnh 6.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với đại diện các Hội đoàn và bạn bè hữu nghị Romania. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh chuyến thăm chính thức của Thủ tướng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Romania lần này nhằm mục đích tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Romania, thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc; phát huy hơn nữa nền tảng và những thành tựu trong quan hệ song phương suốt gần 75 năm, đồng thời tiếp thêm những động lực mới cho quan hệ hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết trong chuyến thăm, Thủ tướng sẽ hội đàm với Thủ tướng Romania, gặp các nhà lãnh đạo Romania để cùng trao đổi, đưa ra các biện pháp tiếp tục phát triển quan hệ Việt Nam-Romania.

Thủ tướng cảm ơn và mong muốn những người bạn hữu nghị Romania tiếp tục tạo động lực, truyền cảm hứng cho mọi người dân Romania đóng góp thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đóng góp cho mục tiêu phát triển bền vững của hai nước.

Thủ tướng thăm trường Đại học Kỹ thuật Xây dựng Bucharest của Romania

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình thăm chính thức Romania, chiều 21/1 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm, làm việc tại trường Đại học Kỹ thuật Xây dựng Bucharest.

Những hoạt động tiếp theo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Romania - Ảnh 7.

Lãnh đạo Trường Đại học Kỹ thuật Xây dựng Bucharest đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đại học Kỹ thuật Xây dựng Bucharest (UTCB) được thành lập năm 1948 trên cơ sở hợp nhất các cơ sở đào tạo được xây dựng từ thế kỷ 19; chuyên đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật môi trường, kỹ thuật nhà máy, kỹ thuật trắc địa và kỹ thuật cơ khí xây dựng.

Đây là trường đại học lớn, có uy tín và duy nhất của Romania tập trung hoàn toàn cho giáo dục kỹ thuật dân dụng. Nhiều công trình khoa học, nghiên cứu của trường được ứng dụng, mang lại hiệu quả và lợi ích cao.

Ngôi trường này đã đào tạo hàng vạn cán bộ, kỹ sư, tiến sỹ phục vụ công cuộc phát triển của Romania và nhiều quốc gia khác. Đặc biệt, nhiều cựu sinh viên của Nhà trường đã trở thành lãnh đạo cấp cao của Romania và các nước như Cựu Thủ tướng Romania Calin Popescu Tariceanu, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Stefan Andrei, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính…

Phát biểu với lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, giáo sư, giảng viên Nhà trường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điểm lại quá trình gần 75 năm quan hệ Việt Nam-Romania, đặc biệt là về chuyến thăm Romania của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1957 và sự hỗ trợ vô tư, trong sáng của Romania dành cho Việt Nam cả trong thời kỳ kháng chiến và xây dựng, phát triển đất nước sau này cũng như hiện nay.

Trong đó, Romania là một trong 10 quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam; Romania đã nhiệt tình ủng hộ Việt Nam trong kháng chiến.

Gần đây, khi giữ vai trò Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU), Romania đã hỗ trợ rất lớn, thúc đẩy Việt Nam và EU hoàn tất đàm phán và ký kết Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA). Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19, giữa lúc trong nước vẫn phải chống dịch, nhưng Romania đã ủng hộ Việt Nam 300.000 liều vaccine ngừa COVID-19 để chống dịch...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: "Việt Nam không bao giờ quên sự hỗ trợ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa, hợp tác chặt chẽ của Romania trong suốt gần 75 năm qua."

Phân tích tình hình thế giới và thông tin tới các đại biểu về tình hình Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp với Romania; mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với Romania.

Trong đó, hai bên cần thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, gia tăng tin cậy chính trị; phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế; Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Romania tăng cường hơn nữa quan hệ với ASEAN và mong Romania hỗ trợ thúc đẩy quan hệ với khu vực Trung-Đông Âu và hợp tác toàn diện Việt Nam-EU.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác sâu rộng, thực chất, hiệu quả hơn, nhất là trong các lĩnh vực là tiềm năng, thế mạnh của nhau, vì sự phát triển và lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần cho hòa bình, ổn định của hai khu vực và toàn cầu như thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; tăng cường hợp tác về văn hóa, xã hội, giao lưu nhân dân…, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng giáo dục, đào tạo là điểm nổi bật trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Romania là quốc gia có thế mạnh về giáo dục, đào tạo với nhiều ngành, lĩnh vực nổi bật cả về khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng.

Đến nay, Romania đã đào tạo khoảng 4.000 lưu học sinh Việt Nam, trong đó, nhiều người đã trở thành nhà khoa học, giáo sư, tiến sỹ đầu ngành trên các lĩnh vực và nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước; mong muốn Romania tiếp tục quan tâm, cấp nhiều học bổng hơn nữa cho sinh viên Việt Nam.

Đối với trường Đại học Kỹ thuật Xây dựng Bucharest, trong giai đoạn 1970-1980, Nhà trường đã đào tạo cho Việt Nam khoảng 1.000 lưu học sinh. Từ năm 2008 đến nay, có 5 lưu học sinh gồm 1 tiến sỹ, 4 cử nhân theo diện học bổng Hiệp định giữa hai Chính phủ.

Đại học Thủy lợi (Việt Nam), Đại học Liège (Bỉ) và Đại học Kỹ thuật Xây dựng Bucharest (Romania) đã ký Biên bản ghi nhớ ba bên về hợp tác nghiên cứu, giảng dạy kỹ thuật xây dựng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn Nhà trường tiếp tục phát huy vai trò là cơ sở giáo dục hàng đầu của Romania trong đẩy mạnh quan hệ hợp tác về giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ, nhất là những lĩnh vực là thế mạnh của Nhà trường với các cơ sở giáo dục, đối tác liên quan của Việt Nam; góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân đã thăm Phòng thí nghiệm thủy lực và thăm khu ký túc xá sinh viên quốc tế của trường Đại học Kỹ thuật Xây dựng Bucharest.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng và xúc động trở lại thăm trường cũ - ngôi trường thân yêu mà ông đã nhiều năm gắn bó.

Những hoạt động tiếp theo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Romania - Ảnh 8.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng bức tranh Văn Miếu-Quốc Tử Giám cho lãnh đạo Trường Đại học Kỹ thuật xây dựng Bucharest. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng cho biết những năm tháng được rèn luyện, học tập và nghiên cứu dưới mái trường này là những kỷ niệm tươi đẹp, sâu sắc, mãi mãi không thể nào quên - là một phần cuộc sống của ông.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ thầy cô giáo về công sức, sự tận tâm, giúp cho các thế hệ sinh viên được trang bị nền tảng kiến thức vững chắc, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển xã hội và đất nước; gửi lời cảm ơn đến những người bạn đã đồng hành và hỗ trợ trong suốt thời gian ông học tập ở đây.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của Nhà trường, nhất là về cơ sở vật chất, mô hình đào tạo hiện đại, chú trọng sáng tạo, đổi mới tư duy, giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Ông xúc động chia sẻ: "Tất cả đang thay đổi, chỉ có tình cảm giữa con người với con người là không thay đổi mà được nhân lên."

Bày tỏ niềm tự hào được biết trường Đại học Kỹ thuật Xây dựng Bucharest ngày nay đã đào tạo hàng nghìn kỹ sư có uy tín, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực xây dựng, đóng góp cho sự phát triển của Romania và nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc Nhà trường tiếp tục phát triển, ngày càng khẳng định là cơ sở đào tạo uy tín của Romania, ở châu Âu và trên thế giới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định dù công tác trên cương vị nào, ông vẫn hết lòng chung tay vun đắp cho mối quan hệ hai nước ngày càng phát triển, nhân dân hai nước ngày càng hiểu biết lẫn nhau, hướng tới mục tiêu hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững; tin tưởng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước sẽ ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn, như câu ngạn ngữ của Romania: "Tất cả có thể qua đi, nhưng tình bạn mãi mãi ở lại"./.

Hồng Nhung (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ