• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Những khoảng lặng của các "ông trùm" cờ bạc tại phiên tòa

Thời sự 20/11/2018 09:08

(Tổ Quốc) - Những ngày qua, Hội đồng xét xử, TAND tỉnh Phú Thọ đã tiếp tục thực hiện thẩm vấn với Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương trong vụ án đánh bạc ngàn tỷ.

Theo Phan Sào Nam (Chủ tịch HĐQT VTC Online)- một trong hai "ông trùm" của đường dây này, doanh số của game bài Rikvip/TipClub ban đầu chỉ 5-10 tỷ đồng, sau đó liên tục tăng.

Trên tờ VnExpress tường thuật, ngày 19/11, bị can Nam nói, gần đây đã bán nốt căn nhà duy nhất gia đình đang ở (mua bằng tiền tiết kiệm từ năm 2013 - trước thời điểm tổ chức game bài) để khắc phục thi hành án. Phan Sào Nam đã khắc phục hậu quả 1.300 tỷ đồng.

Nam cho hay ba con (lớn 10 tuổi, nhỏ hơn một tuổi) đang được ông bà nội ngoại chăm sóc, ở nhà thuê.

Những khoảng lặng của các ông trùm cờ bạc tại phiên tòa - Ảnh 1.

Phan Sào Nam tại phiên tòa. Ảnh: VnExpress

Tại phiên tòa, mẹ của Nam được gọi lên tòa khai báo, bà chia sẻ: "với tôi cháu vẫn mãi là người con ngoan, học giỏi. Sau sự việc này, tôi mong con nhận thức tốt hơn, mong con sớm được quay về đời sống xã hội, tiếp tục cống hiến với học vấn của mình. Ba đứa trẻ còn nhỏ rất cần sự quan tâm của bố, dù được ông bà chăm sóc nhưng không thể bằng".

Phan Sào Nam quay lại nhìn mẹ khi bà khai báo.

Dì ruột của Phan Sào Nam – bị can Phan Thu Hương cũng tỏ ra ân hận trước tòa. Bà Hương cho biết rất ân hận về những lỗi lầm khiến Nam vướng vòng lao lý.

Được biết, bà Hương coi Phan Sào Nam như con và Nam gửi tiền hơn 200 tỷ đồng để bà kinh doanh. Bị can Hương bị truy tố về tội rửa tiền.

Còn Nguyễn Văn Dương (Cựu Chủ tịch CNC) thì khai không nghĩ có hàng chục triệu người chơi game đánh bạc và doanh thu lại lớn đến vậy, cho đến khi các số liệu được cơ quan điều tra công bố.

"Sau này biết nhiều người chơi phải bán tài sản, tôi thấy hành vi của tôi vô cùng nghiêm trọng. Tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm thay nhân viên trong vụ án này vì họ chỉ thực hiện theo lệnh. Tôi ân hận vì hành vi của mình khiến họ mất mát quá lớn, mong HĐXX giảm nhẹ tội cho các nhân viên và người chơi trong vụ án này", bị can Dương nói được tờ Dân trí trích lại.

Theo cáo trạng trong 92 người bị truy tố về 6 tội danh ở vụ án này có 43 người về tội Đánh bạc.

Đơn cử, theo cáo trạng, Lê Văn Huy một trong những con bạc sinh năm 1997 đã bị khởi tố về tội "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" tại quyết định khởi tố bị can số 07 ngày 1/8/2017 và quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can số 01 ngày 22/8/2017 về tội "Đánh bạc".

Báo điện tử Tổ Quốc đã từng đưa tin, Huy đã lừa người khác bằng thẻ cào trên mạng xã hội, sau đó mua thẻ của hệ thống game bài Tip.Club để đánh bạc trực tuyến và sau đó thua sạch với tổng số tiền là 40.500.000 đồng. Đây chỉ là một trong những con bạc thua trắng tay trong hệ thống game bạc này.

Tại phiên xét xử ngày 19/11, nhắc lại lời khai của Nam về "thành quả khoa học trong tổ chức game bài", Hội đồng xét xử nói rằng ở góc độ công nghệ nó là thành quả, nhưng ở góc độ xã hội thì lại ảnh hưởng tới trật tự xã hội nên phải bị xử lý./.

Thái Tùng (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ