• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Những loại thực phẩm chế biến sẵn có liên quan lớn tới bệnh ung thư

Sức khỏe 05/04/2020 18:58

(Tổ Quốc) - Các loại thực phẩm chế biến sẵn đang ngày càng chiếm một số lượng lớn trong mỗi bữa ăn của bạn. Và bạn đã từng được cảnh báo rằng chúng có liên quan lớn đến bệnh ung thư hay chưa?

Nguy cơ của những thực phẩm chế biến sẵn

Các loại thực phẩm chế biến luôn được biết đến là không hề tốt đối với sức khoẻ của con người. Chúng ta đều biết điều này, nhưng thật khó cưỡng lại những chiếc bánh rán mà những người đồng nghiệp tốt bụng mang vào văn phòng.

Dưới đây, chính là một nghiên cứu đã được công bố vào thứ tư vừa rồi trên Tạp chí Y khoa Anh quốc (BMJ) có thể là động lực khiến bạn suy nghĩ lại trước khi cầm trên tay những chiếc bánh rán và các loại thực phẩm chế biến khác.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người ăn nhiều và thường xuyên các loại thực phẩm chế biến có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư.

Bên ngoài nhãn những loại thực phẩm này thường có từ "không thể nhận biết được" hoặc "không thể nhắc đến" trong danh sách các thành phần thành tạo – bất cứ thứ gì kết thành đường mà nó có thể biến lưỡi của bạn thành màu xanh, được đóng thành hộp với hương vị nhân tạo, các chất phụ gia và chất nhũ hoá.

Hầu hết các loại thực phẩm đều được chế biến ở mức độ nhất định, nhưng những loại thực phẩm siêu chế biến thường chứa nhiều calo, natri và đường hơn.

Những loại thực phẩm chế biến sẵn có liên quan lớn tới bệnh ung thư - Ảnh 1.

Những nghiên cứu từ trước đó cũng đã chỉ ra rằng những người thường xuyên tiêu thụ thực phẩm chế biến có xu hướng cao mắc bệnh béo phì và thừa cân hơn so với những người khác. Kết quả của những nghiên cứu này tìm thấy nhiều vấn đề về tim, tuần hoàn hoặc bệnh tiểu đường. Ăn nhiều thịt chế biến như xúc xích cũng có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư trực tràng.

Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ giữa thực phẩm chế biến và ung thư khi họ phân tích các bộ hồ sơ của gần 105000 người trong độ tuổi trưởng thành thực hiện chế độ ăn kiêng 24 giờ trong nghiên cứu NutriNet-Sante, một nhóm người dân ở Pháp.

Các cá nhân đã ghi lại những gì ăn từ một danh sách có 3300 mặt hàng thực phẩm, sau đó, chúng được phân loại theo cách họ chế biến, sử dụng một hệ thống gọi là NOVA.

Những loại thực phẩm chế biến sẵn có liên quan lớn tới bệnh ung thư - Ảnh 2.

Những gì các nhà khoa học tìm thấy là sự gia tăng 10% tỉ lệ sử dụng thực phẩm chế biến trong chế độ ăn uống có liên quan đến sự gia tăng đáng kể (khoảng hơn 10%) nguy cơ mắc bệnh ung thư nói chung và ung thư vú nói riêng.

"Các chất béo và nước sốt được chế biến, cũng như các sản phẩm đồ uống chứa đường có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc ung thư nói chung" các nhà khoa học cho biết. "Các sản phẩm chứa đường siêu chế biến có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc ung thư vú".

Mối liên hệ lớn giữa thực phẩm chế biến sẵn và ung thư

Những người có xu hướng ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến cũng có xu hướng hút thuốc nhiều hơn và tập thể dục ít hơn những người khác, nhưng các nhà khoa học cũng đã sàng lọc những vấn đề này và vẫn đưa ra kết quả nguy cơ mắc ung thư tăng cao.

Mathilde, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết: "Thật đáng ngạc nhiên! Chúng thực sự có liên quan rất lớn với nhau và chúng tôi đã phân kĩ và điều chỉnh các phát hiện về nhiều yếu tố liên quan, nhưng kết quả vẫn vậy: có mối liên hệ rất lớn giữa những loại thực phẩm chế biến và bệnh ung thư".

"Những gì mọi người ăn chỉ là một biểu hiện trong lối sống của họ nói chung, có thể không liên quan đến nguy cơ mắc bệnh ung thư. Vì vậy, cần phải loại trừ những gì được gọi là yếu tố gây nhiễu", Tom Sanders, Thống đốc Khoa học của Tổ chức Dinh dưỡng Anh và là một giáo sư danh dự tại Đại học Hoàng đế Luân Đôn cho biết.

Sanders, một người không tham gia vào nghiên cứu cho biết, các tác giả đã có sự điều chỉnh để loại bỏ những yếu tố gây nhiều cho kết quả, nhưng ông cũng cánh báo rằng: 

"Cách tiếp cận và phân loại các chế độ ăn kiêng hiện nay phụ thuộc nhiều vào những thực phẩm chế biến có liên quan đến rủi ro bệnh tật là điều mới, nhưng có lẽ cũng cần phải điều chỉnh trong một số lời khuyên về chế độ ăn kiêng có liên quan đến thực phẩm chế biến".

Hiệp hội thương mại phi lợi nhuận các ngành công nghiệp thực phẩm đã không trả lời được bình luận trên.

Marji McCullough, Giám đốc Chiến lược Dịch tễ học Dinh dưỡng tại Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ đã đưa ra đề nghị rằng nên thận trọng trong việc diễn giải những nguy cơ ung thư liên quan đến thực phẩm siêu chế biến.

"Nghiên cứu này không có nghĩa là mọi người nên nghĩ rằng: nếu ăn chiếc bánh quy này (là một thực phẩm chế biến), tôi sẽ bị ung thư" McCullough nói.

"Thông điệp quan trọng nhất mà nghiên cứu này thực sự mang đến cho mọi người là việc xem xét một chế độ ăn uống tổng thể, chứ không phải là một thành phần cụ thể nào, và nghiên cứu hộ trợ rất nhiều với những gì chúng ta đã biết".

Cô nói thêm, ví dụ, những người ăn nhiều thực phẩm chế biến có lẽ sẽ ăn ít hơn các loại thực phẩm lành mạnh – loại thực phẩm mà có thể giúp ngăn ngừa ung thư. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị một chế độ ăn giàu ngũ cốc, trái cây và rau quả thay vì thực phẩm có ít giá trị dinh dưỡng.

Touvier cũng lưu ý rằng đó là một nghiên cứu mang tính chất quan sát, có nghĩa là các nhà khoa học không biết chính xác điều gì gây ra nguy cơ ung thư gia tăng, nhưng nhóm của cô tại Trung tâm nghiên cứu Dịch tễ học và Thống kê Sorbonne Paris Cité đã có kế hoạch xem xét kỹ hơn về mối liên hệ này.

 "Thách thức đặt ra bây giờ là loại bỏ các loại thực phẩm khác nhau và hiểu rõ về mối quan hệ này để xem cụ thể là những gì đã ảnh hưởng đến cơ thể con người".

Các nghiên cứu trên động vật đã chỉ ra rằng một số chất phụ gia là nhân tố quan trọng đối với việc gây ung thư, Touvier nói, "nhưng điều đó sẽ cần được nhìn ra nếu chúng cũng gây ung thư với con người".

Nếu bạn bắt đầu lo lắng về những gì bạn đã mang đến cho bữa trưa, Touvier đưa ra lời khuyên đừng "quá hoảng hốt" về nghiên cứu này.

Tuy nhiên, thực phẩm chế biến chiếm số lượng ngày càng tăng trong chế độ ăn uống của con người trên toàn thế giới.

Một nghiên cứu năm 2016 cho thấy 60% lượng calo trong chế độ ăn uống trung bình của một người Mỹ đến từ loại thực phẩm chế biến. Một nghiên cứu năm 2017 cũng cho thấy chúng chiếm 50% chế độ ăn kiêng ở Canada và chiếm hơn 50% chế độ ăn kiêng ở Anh. Và nhiều hơn nữa, trên thế giới đang bắt đầu ăn uống theo cách này.

Một chế độ ăn uống cân bằng và đa dạng nên được coi là một trong những ưu tiên quan trọng nhất đối với sức khỏe con người, các tác giả khuyên. "Ăn thực phẩm lành mạnh và cố gắng hạn chế các mặt hàng siêu chế biến", Touvier nói. "Ít nhất là cho đến khi chúng tôi biết nhiều hơn".

*Theo CNN

Nguyễn Hoà - Trí Thức Trẻ

NỔI BẬT TRANG CHỦ