• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Những tài năng đem làn gió mới cho nghệ thuật thính phòng

Văn hoá 17/01/2024 10:11

(Tổ Quốc) - Trong số những nghệ sĩ được vinh danh tại Chương trình giới thiệu những gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu và một số cuốn sách nổi bật năm 2023 của Bộ VHTTDL có 4 ca sĩ thính phòng còn rất trẻ, thuộc thế hệ 9x, thậm chí là thế hệ gen Z. Đó là các ca sĩ Đỗ Vũ Lan Nhung, Nguyễn Hà My, Trần Quốc Đạt và Cảnh Trần. Điểm chung của họ là niềm đam mê đặc biệt đối với âm nhạc và cùng đạt giải Nhất trong cuộc thi hát Thính phòng – Nhạc kịch toàn quốc 2023.

Những gương mặt tài năng, tươi mới

Trần Quốc Đạt sinh năm 1994 ở Nha Trang, Khánh Hòa, là giọng ca nam chiến thắng ngôi vị Quán quân bảng B (lứa tuổi từ 24 đến 32) trong cuộc thi. Chàng sinh viên thanh nhạc năm thứ 4 của Nhạc viện TPHCM này sở hữu giọng nam trung trầm đặc biệt. Nhận xét về giọng hát của Trần Quốc Đạt với vai trò là Trưởng Ban giám khảo cuộc thi hát Thính phòng toàn quốc 2023, NSND Quang Thọ cho rằng: "Khi nghe em hát tôi thấy rất lạ, giọng chuẩn chỉnh ở cấp độ cao đối với sinh viên năm 4. Kỹ thuật mà em mang tới kết hợp chọn bài ở mức đỉnh cao hơn hẳn, thậm chí hơn một số nghệ sĩ opera khi tốt nghiệp rồi".

Những tài năng đem làn gió mới cho nghệ thuật thính phòng - Ảnh 1.

4 gương mặt tài năng của lĩnh vực thính phòng

Hai giọng ca nữ đồng giải Nhất bảng B Đỗ Vũ Lan Nhung và Nguyễn Hà My cũng là những tài năng trong lĩnh vực thính phòng cổ điển. Nguyễn Hà My sinh năm 1993 tại Hoài Đức, Hà Nội. Cô tốt nghiệp đại học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia với điểm 10 tuyệt đối. Hiện cô đang theo học Cao học chuyên ngành biểu diễn âm nhạc với sự hướng dẫn trực tiếp của NSND Quốc Hưng. Nhận xét về học trò của mình, NSND Quốc Hưng cho biết: "Nguyễn Hà My là học viên vô cùng đam mê, đam mê tột cùng. Tôi giao các tác phẩm khó chỉ vài ngày em đã hát được rồi, em luôn học hỏi cầu tiến. Tôi vô cùng hãnh diện về em".

Trong khi đó, Đỗ Vũ Lan Nhung là người được nhận học bổng toàn phần theo diện Hiệp định giữa hai Chính phủ Rumania – Việt Nam dành cho sinh viên xuất sắc để du học tại Đại học Âm nhạc Quốc gia Bucharest, Rumani. Năm 2021, cô tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành Thanh nhạc biểu diễn tại ngôi trường danh tiếng này. Trong thời gian du học, cô gái sinh năm 1994 này là solist tại Viện Văn hóa của Ý tại Bucharest (trong 2 năm 2018-2019), diễn solo với Dàn nhạc giao hưởng Bucharest, thường xuyên tham gia biểu diễn các chương trình nghệ thuật do Đại sứ quán Việt Nam tại Rumani tổ chức. Năm 2022, cô trúng tuyển hệ Cao học thanh nhạc của Nhạc viện TPHCM với số điểm tuyệt đối.

Còn Cảnh Trần, người giành giải Nhất bảng A (lứa tuổi 18 đến 23) trong cuộc thi hát Thính phòng – Nhạc kịch toàn quốc 2023, là một gương mặt còn rất trẻ, sinh năm 2000. Chàng trai thuộc thế hệ Gen Z này cũng là ca sĩ trẻ nhất được vinh danh Gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu năm 2023. Nhận xét về nam sinh viên người dân tộc Mường, sinh ra và lớn lên ở Hòa Bình này, NSND Quốc Hưng – Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cho biết, Cảnh Trần là một ca sĩ có tố chất tốt với giọng hát rất đẹp, rất tình và đầy đam mê.

Những tài năng đem làn gió mới cho nghệ thuật thính phòng - Ảnh 2.

Trần Quốc Đạt tại Chương trình giới thiệu gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu do Bộ VHTTDL tổ chức

"Dù chỉ còn 1 người nghe, vẫn hát hết trái tim mình"

Thính phòng cổ điển là con đường đầy gian nan, cần khổ luyện mà lại không dễ dàng mang đến sự nổi tiếng hay tiền bạc như các dòng nhạc khác. Dù vậy, các nghệ sĩ trẻ vừa được Bộ VHTTDL vinh danh đều cho rằng, họ chưa bao giờ thấy nản lòng với sự lựa chọn của mình. Chàng trai người Mường Cảnh Trần dù sinh ra trong gia đình không ai hoạt động âm nhạc, bắt đầu hành trình nghệ thuật với đầy rẫy khó khăn, sớm phải bươn chải kiếm tiền ăn học, nhưng anh vẫn kiên định với dòng nhạc phù hợp với đam mê và khả năng của mình.

Ca sĩ Hà My khẳng định: "Thính phòng cổ điển là thứ tôi yêu và có thể hát tốt nhất. Một khi đã là tình yêu rồi thì mọi sự vất vả hay khó khăn đều không quan trọng. Có thể tôi sẽ làm một số công việc ít liên quan đến âm nhạc cổ điển để duy trì cuộc sống, nhưng thính phòng cổ điển vẫn sẽ là con đường duy nhất của tôi", nữ ca sĩ khẳng định.

Chàng trai thành phố biển Nha Trang Trần Quốc Đạt cho rằng: "Sự nổi tiếng và tiền bạc là những điều ngọt ngào và tiện nghi mà ai cũng thích, như trẻ thơ thích socola và hoa hồng, có người thích nhiều hay thích ít. Tôi tôn trọng sự lựa chọn của mỗi người. Tuy nhiên, về bản thân tôi, để cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc thật sự, thì ngoài những sự thoải mái đấy còn là những kiến thức, học thuật, sự trau dồi, nỗ lực, sự đam mê, và còn những giá trị tinh thần vượt lên tất cả những thứ khác".

Những tài năng đem làn gió mới cho nghệ thuật thính phòng - Ảnh 3.

Nguyễn Hà My

Còn ca sĩ Đỗ Vũ Lan Nhung, cô chia sẻ: "Con đường âm nhạc thính phòng cổ điển thực sự rất gian nan. Tôi du học về khi đã 28 tuổi và hiện tại vẫn tiếp tục theo học hệ Cao học. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng ngành nghề nào cũng vậy, luôn luôn cần phải học hỏi và trau dồi với ý thức cầu thị, miệt mài. Đặc biệt là đối với ngành Opera cổ điển thì lại càng phải khổ luyện. Không chỉ riêng tôi, mà tôi tin rằng tất cả những nghệ sĩ cổ điển khi đến với nghề này đều đã biết rõ như vậy. Nhưng thực sự câu trả lời chỉ đơn giản là chúng tôi yêu nghề, yêu đến cháy bỏng. Vì thế, dù chỉ còn 1 người nghe tôi hát, tôi cũng hát hết trái tim mình, quan trọng là tôi được sống và làm nghề".

Nỗ lực để công chúng nhìn nhận ca sĩ Opera với những màu sắc khác

Điểm chung của 4 nghệ sĩ trẻ là đã có một năm 2023 rực rỡ với những giải thưởng, danh hiệu lớn. Tiếp nối thành công đó, mỗi người đều đang ấp ủ những kế hoạch rèn giũa, phát triển khả năng của bản thân để chinh phục những đỉnh cao mới trong nghệ thuật và chinh phục khán giả.

Những tài năng đem làn gió mới cho nghệ thuật thính phòng - Ảnh 4.

Ca sĩ Cảnh Trần tại Chương trình vinh danh các nghệ sĩ

Ca sĩ Cảnh Trần cho biết, sắp tới anh sẽ cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc mang hơi thở mới hướng đến khán giả. "Tôi mong từ những nỗ lực của mình, công chúng sẽ nhìn nhận một ca sĩ opera với những màu sắc khác, vừa đảm bảo về học thuật nhưng vẫn gần gũi, dễ cảm, dễ đi vào lòng người", Cảnh Trần bày tỏ.

Tương tự Cảnh Trần, Hà My cũng đã lên kế hoạch thực hiện những sản phẩm âm nhạc theo phong cách thính phòng để có thể tiếp cận số đông khán giả hơn. Song song với đó, cô cũng phải cố gắng để chuẩn bị tốt nghiệp khóa Cao học thanh nhạc vào giữa năm 2024. "Ngoài ra, tôi sẽ tích cực hoạt động quảng bá và giới thiệu trực tiếp opera và nghệ thuật hát cổ điển tới nhiều đối tượng và tầng lớp khán giả hơn, đặc biệt là khán giả trẻ thông qua các buổi hòa nhạc giáo dục phi lợi nhuận tại nơi công cộng - điều tôi vốn đã và đang thực hiện cùng nhiều nghệ sĩ đồng chí hướng trong một vài năm trở lại đây", Hà My tiết lộ.

Những tài năng đem làn gió mới cho nghệ thuật thính phòng - Ảnh 5.

Ca sĩ Lan Nhung: Ngành nghề nào cũng vậy, luôn luôn cần phải học hỏi và trau dồi với ý thức cầu thị, miệt mài

Với Trần Quốc Đạt, nghệ sĩ thật sự là phải hát, dẫu đến hơi thở cuối cùng. Mà để hát thật hay, thật nghệ thuật và giá trị thì học tập là điều luôn luôn cần. Vì thế, trong thời gian tới, anh sẽ tập trung tốt nghiệp đại học ngành thanh nhạc cổ điển tại Nhạc viện TPHCM và sẽ thi cao học, làm những concert về cổ điển và bán cổ điển, những tác phẩm cách mạng và những tình ca bất hủ nhưng theo hướng cổ điển, thính phòng ở cả Hà Nội và TPHCM. Gần nhất, vào ngày 1/3/2024 tới, anh sẽ kết hợp giọng Soprano vừa du học ý về nước Hiền Nguyễn và giáo sư - pianist người Ý Giani Kriscak để thực hiện concert mang tên "La passione" tại Hà Nội nhân dịp nghệ thuật hát opera của Italy vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Còn ca sĩ Lan Nhung, cô chia sẻ: "Sắp tới tôi sẽ được tham gia vào các dự án mới của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, trong đó có vở Opera "Carmen" vào tháng 3/2024. Tôi cũng đang ấp ủ một số dự án âm nhạc cá nhân sau dịp Tết Nguyên đán và tổ chức đêm liveshow "Les Chansons de Rose" tại Hà Nội. Tôi rất mong thời gian tới mình sẽ được xuất hiện trước công chúng nhiều hơn, giành được nhiều sự yêu mến của khán giả"./.

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ