• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Những trường Đại học vẫn cho sinh viên đến trường suốt mùa dịch Covid-19

Giáo dục 26/03/2020 20:21

(Tổ Quốc) - Ngoài những trường ĐH, Học viện chính thức cho sinh viên nghỉ học tập trung để phòng tránh dịch Covid-19 thì vẫn còn một số trường tiếp tục duy trì lịch học tập, giảng dạy như kế hoạch giảng dạy được phê duyệt.

Trước thực tế dịch bệnh Covid-19 ngày càng trở nên phức tạp, nhiều trường Đại học trên địa bàn TP Hà Nội cũng như cả nước đã chính thức cho học viên, sinh viên tiếp tục nghỉ học nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh.

Tuy nhiên, theo nguồn tin ghi nhận Học viện Toà án là một trong số các trường ở Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì lịch học tập, giảng dạy như kế hoạch giảng dạy được phê duyệt, Khoá 4 của trường vẫn tham gia kỳ học Quân sự theo kế hoạch. Trước đó, ngày 29/2, trường có thông báo khẩn đến toàn bộ sinh viên về thời gian trở lại trường vào ngày 2/3 và đến thời điểm hiện tại nhà trường vẫn giữ nguyên được tiến độ học tập.

Học viện Toà án đã chính thức có thông báo kết luận của Ban Giám đốc Học viện. Theo đó, nhà trường quán triệt học viên, sinh viên không ra ngoài khuôn viên Học viện không tụ tập nơi đông người, hạn chế di chuyển ra ngoài hay về quê để tránh lây lan dịch bệnh. Các học viên, sinh viên đang ở ngoài Học viện đã tiến hành thu xếp vào ở KTX trước 18h00 ngày 13/3/2020. Học viện Toà án bố trí, sắp xếp chỗ ở và học viên, sinh viên thanh toán chi phí như các trường hợp đang ở tại Ký túc xá.

Do phần lớn sinh viên đều ở trong KTX nên nhà trường rất sát sao trong việc kiểm soát chặt chẽ người lạ vào Học viện, tổ chức đo thân nhiệt, ghi chép vào sổ theo dõi hằng ngày, hướng dẫn khai báo y tế, phân công cụ thể ca trực. Ban Giám đốc cũng quán triệt trong khi chưa có thông báo chính thức về các khu vực không an toàn ở Hà Nội, các học viên, sinh viên tạm thời không được ra ngoài. Tất cả các trường hợp nghi vấn đã đến khu vực không an toàn sẽ tạm thời được cách ly theo quy định. Các sinh viên, học viên đang ở ngoài không muốn chuyển đến KTX sẽ không đến trường cho đến khi có thông báo chính thức. Các trường hợp giao nhận đồ bắt buộc phải thực hiện ở cổng chính, có đội ngũ giám sát công tác giao nhận và khử trùng theo quy định.

Ngoài ra các trường trong khối công an, quân đội cũng vẫn cho sinh viên học xuyên suốt với tâm thế vừa dạy, vừa học, vừa chống dịch hiệu quả, minh chứng như:

Học viện Cảnh sát Nhân dân

Học viện đã tiến hành cấm trại đối với các học viên trong trường từ khi dịch bùng phát. Tính đến ngày 17/3/2020, 100% cán bộ, giảng viên và học viên Học viện đã hoàn thành việc khai báo y tế về sức khỏe của bản thân, tập hợp kết quả báo cáo về Bộ Công an theo quy định. Mỗi đơn vị, lớp học tự trang bị cặp nhiệt độ, nước rửa tay, khẩu trang và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19 đã được khuyến cáo, tổ chức tốt việc kiểm tra, theo dõi sức khỏe cho cán bộ, giảng viên và học viên.

Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân

Tiếp tục duy trì việc dạy học xuyên suốt đầu mùa dịch đến nay. Ban Giám hiệu đã thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 để huy động các bộ phận liên quan, tập trung nguồn lực vào công tác phòng, chống dịch. Nhà trường quyết định “cấm trại” toàn bộ sinh viên trong trường, những trường hợp cấp thiết phải ra ngoài đều phải xin phép Ban Giám hiệu và khi trở lại trường được cách ly 14 ngày.

Hằng ngày, cán bộ y tế tổ chức đo thân nhiệt cho cán bộ, giảng viên, khách đến liên hệ công tác ngay tại cổng để kịp thời phân loại những người có dấu hiệu bị sốt. Bên cạnh đó, nhà trường cũng tiến hành hạn chế giờ giảng lý thuyết ở trên lớp và tăng thời gian tự học của sinh viên ở ký túc xá. Sinh viên và giáo viên khi lên lớp phải đeo khẩu trang, hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo tập trung đông người.

Trường Đại học vẫn tiếp tục cho sinh viên đến trường suốt mùa dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Học viện Quân Y

Suốt đợt dịch Covid-19 vừa qua, sinh viên, học viên của Học viện Quân y vẫn đi học bình thường. Học viện Quân y đã có nhiều biện pháp được triển khai quyết liệt để phòng, chống dịch bệnh xảy ra. Học viện đã thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí Giám đốc Học viện làm Trưởng ban, tổ chức quán triệt đầy đủ các công văn, chỉ thị, hướng dẫn có liên quan đến công tác chỉ đạo, thông tin về tình hình dịch bệnh của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Cục Quân y. 100% cán bộ, học viên, nhân viên y tế, người lao động của bệnh viện thực hiện nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay nhanh.

Trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

Sinh viên trường vẫn tiếp tục học tập từ ngày 9/3 sau quyết định cuộc họp khẩn của BGH ngày 7/3. Nhà trường yêu cầu 100% cán bộ, giảng viên và học sinh - sinh viên khi vào trường phải đeo khẩu trang, qua cổng phải xịt cồn và dung dịch tẩy rửa phương tiện do Ban Quân y và lực lượng vệ binh đảm nhiệm. Là một trong những trường cho học sinh đi học từ rất sớm trong suốt mùa dịch vừa qua, trước tình hình dịch bệnh để đảm bảo công tác dạy và học của học viên sinh viên không bị ảnh hưởng, cũng như sự an tâm của gia đình nhà trường đang phối hợp tích cực với các cơ quan liên quan chủ động phòng chống dịch bệnh.

Trường Đại học vẫn tiếp tục cho sinh viên đến trường suốt mùa dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Diệu Thu

NỔI BẬT TRANG CHỦ