• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ninh Bình: Nhiều sáng tạo trong thực hiện giảm nghèo ở Kim Sơn

Văn hoá 01/10/2023 17:02

(Tổ Quốc) - Những năm qua, cùng với nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, cấp ủy, chính quyền huyện Kim Sơn đã xác định công tác giảm nghèo là mục tiêu quan trọng cần được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, qua đó góp phần đưa huyện Kim Sơn về đích nông thôn mới năm 2023.

Khơi dậy ý chí thoát nghèo

Xác định giảm nghèo là chủ trương lớn, là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, cùng với các chính sách giảm nghèo của Trung ương, của tỉnh, hàng năm, huyện Kim Sơn đã ban hành Nghị quyết, kế hoạch, các văn bản về công tác giảm nghèo; chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động hướng dẫn UBND các xã, thị trấn trong việc tổ chức thực hiện đảm bảo phù hợp với thực tế, mang lại hiệu quả cao.

Ninh Bình: Nhiều sáng tạo trong thực hiện giảm nghèo ở Kim Sơn - Ảnh 1.

Kim Sơn tuyên truyền về công tác giảm nghèo hiệu quả

Công tác thông tin, tuyên truyền về giảm nghèo được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp, ngành và mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giảm nghèo. Từ đó khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Một cách làm hay ở xã Ân Hòa. Nghị quyết Đảng bộ xã về công tác giảm nghèo, hàng năm xã thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xây dựng kế hoạch giảm nghèo của xã, phấn đấu giảm hộ nghèo mỗi năm từ 1-1,5%; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách, mô hình giảm nghèo hiệu quả; triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án giảm nghèo giúp các hộ nghèo được tiếp cận các nguồn vốn vay, hỗ trợ việc làm, đa dạng hóa về sinh kế giảm nghèo… Từ đó thúc đẩy công tác giảm nghèo của xã đạt được các chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm. Năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo xã Ân Hòa còn 3,79%, hết tháng 10/2023 tỷ lệ hộ nghèo còn 3,1%.

Ngôi nhà của gia đình ông Trần Văn Cử, 73 tuổi, hộ nghèo ở xóm 7, xã Ân Hòa được xây dựng lâu nên đã xuống cấp. Là hộ nghèo do tuổi cao nên gia đình ông Cử không có điều kiện sửa chữa nhà ở. Năm 2023, gia đình ông được hỗ trợ 50 triệu sửa chữa nhà ở theo Nghị quyết 43/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 của HĐND tỉnh về chính sách xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. Được khởi công sửa chữa nhà từ tháng 6/2023, đến tháng 8/2023, ngôi nhà ông đã hoàn thiện.

Được ở trong ngôi nhà mới kiên cố, sạch sẽ, ông Trần Văn Cử xúc động cho biết: Nhờ các chính sách xã hội của tỉnh, sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, giúp gia đình tôi có điều kiện sống tốt hơn, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Đồng hành cùng nhân dân giảm nghèo

Để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, các địa phương trong huyện Kim Sơn đã tích cực lồng ghép chương trình giảm nghèo vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên nguồn lực hỗ trợ phát triển sản xuất, ngành nghề, tăng thu nhập cho người nghèo, tạo điều kiện để hộ nghèo được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, giải quyết việc làm…

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo trong huyện. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện công tác giảm nghèo; kịp thời phát hiện, khắc phục những thiếu sót trong lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý nghiêm các sai phạm nếu có.

Việc tạo cần câu cho hộ nghèo được các địa phương trên địa bàn quan tâm, coi đó là giải pháp giảm nghèo bền vững. Đối với những hộ nghèo trong tuổi lao động, các địa phương trong huyện đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn để giới thiệu việc làm; hỗ trợ vốn vay ưu đãi, hướng dẫn cách sản xuất với mô hình phù hợp như chăn nuôi, trồng trọt, làm nghề thủ công để có nguồn thu nhập ổn định. Trong 10 tháng năm 2023, trên địa bàn huyện đã có 232 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ vay vốn với tổng kinh phí gần 3,7 tỷ đồng.

Đồng thời, tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 43/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 của HĐND tỉnh về chính sách xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025, năm 2023 huyện Kim Sơn có 106 hộ được thụ hưởng, trong đó có 43 hộ xây mới và 63 hộ sửa chữa, tất cả đã hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch đề ra.

Tháng 5/2023, huyện tổ chức hội nghị đối thoại với 200 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn về các chính sách giảm nghèo. Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Kim Sơn. Tại Hội nghị, các cơ quan chức năng đã trả lời cụ thể từng nội dung ý kiến, giải đáp những thắc mắc liên quan đến các chính sách hỗ trợ giảm nghèo như: y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, nhà ở… một cách thỏa đáng và dễ hiểu nhất.

Qua đối thoại, các cơ quan có liên quan và địa phương cũng nắm sát hơn điều kiện hoàn cảnh và nguyện vọng của các hộ nghèo, cận nghèo; những vấn đề, khó khăn phát sinh từ thực tiễn khi triển khai thực hiện chính sách.

Đây là cơ sở quan trọng để đề xuất điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các chính sách. Đồng thời, tham mưu các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo phù hợp, tạo nguồn lực để người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Với việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, đồng thời áp dụng một cách linh hoạt, sáng tạo các biện pháp hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế của người nghèo, công tác giảm nghèo của huyện Kim Sơn trong năm 2022 đã đạt được kết quả nổi bật, tỷ lệ hộ nghèo giảm từng năm. Qua thống kê sơ bộ đến tháng 10/2023, tỷ lệ hộ nghèo của huyện chỉ còn 2,73%, giảm 0,69% so với năm 2022 (riêng tỷ lệ hộ nghèo trong độ tuổi lao động chỉ còn dưới 1,5%); góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.




An An

NỔI BẬT TRANG CHỦ