• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ninh Thuận triển khai kế hoạch tổ chức Hội diễn "Nghệ thuật quần chúng" năm 2020

Văn hoá 03/06/2020 16:21

(Tổ Quốc) - Ninh Thuận triển khai kế hoạch tổ chức Hội diễn "Nghệ thuật quần chúng" năm 2020; Khánh Hòa tổ chức chương trình nghệ thuật văn hóa dân gian; Phú Yên đình Cảnh Phước đón Bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh là những điểm tin văn hóa nổi bật tại một số tỉnh khu vực Duyên hải Nam Trung bộ.

Ninh Thuận triển khai kế hoạch tổ chức Hội diễn "Nghệ thuật quần chúng" năm 2020 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: baoninhthuan.com.vn)

Ninh Thuận triển khai kế hoạch tổ chức Hội diễn "Nghệ thuật quần chúng" năm 2020

Sở VHTTDL Ninh Thuận đã ban hành kế hoạch tổ chức Hội diễn "Nghệ thuật quần chúng" tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII năm 2020 - Thông tin trên báo điện tử Ninh thuận cho biết.

Với chủ đề "Ninh Thuận đoàn kết, hội nhập và phát triển", Hội diễn "Nghệ thuật quần chúng" năm 2020 dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian từ 28/8 – 30/8 tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, các loại hình nghệ thuật tham dự hội diễn, gồm: Ca, múa, nhạc, tiểu phẩm(với các hình thức tốp ca, đơn ca, song ca - tam ca; múa tập thể, múa đơn - múa đôi; độc tấu - song tấu - tam tấu - hòa tấu; các tiểu phẩm chính kịch, bi kịch, hài kịch...).

Các chương trình biểu diễn trong khuôn khổ Hội diễn sẽ tập trung vào các nội dung: Ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu; tình yêu quê hương, đất nước; những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; truyền thống đấu tranh anh dũng, hào hùng của quê hương, con người Ninh Thuận; người tốt, việc tốt, hình ảnh người công nhân lao động trong thời kỳ đổi mới; những thành tựu trong lao động sản xuất và phát triển của quê hương Ninh Thuận trên con đường hội nhập, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua Hội diễn nhằm lựa chọn những hạt nhân phong trào trong các loại hình nghệ thuật làm nồng cốt cho phong trào văn hóa, văn nghệ của tỉnh nhà; tạo không khí vui tươi, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần trong nhân dân, đoàn viên công đoàn, người lao động, lực lượng vũ trang nhân dân trong toàn tỉnh; đẩy mạnh phong trào văn hóa-văn nghệ tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

Khánh Hòa tổ chức chương trình nghệ thuật văn hóa dân gian

UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản về việc thống nhất chủ trương tổ chức Chương trình nghệ thuật văn hóa dân gian tỉnh năm 2020, trên cơ sở đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao.

Ninh Thuận triển khai kế hoạch tổ chức Hội diễn "Nghệ thuật quần chúng" năm 2020 - Ảnh 2.

Chương trình nghệ thuật văn hóa dân gian tỉnh Khánh Hòa dự kiến diễn ra vào tối 08/8/2020 tại Quảng trường 2-4. (Nguồn: svhtt.khanhhoa.gov.vn)

Trước đó, Sở Văn hóa và Thể thao đã có văn bản đề xuất việc không tổ chức Lễ hội văn hóa dân gian tỉnh năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, để tạo không khí sôi nổi, góp phần thu hút khách du lịch nội địa và hướng đến chào mừng các ngày lễ lớn; Sở đề xuất UBND tỉnh cho phép tổ chức Chương trình nghệ thuật văn hóa dân gian vào tối 08/8/2020 tại Quảng trường 2-4. Nguồn kinh phí tổ chức chương trình từ nguồn thu phí tham quan di tích Tháp Bà Ponagar và danh thắng Hòn Chồng.

Phú Yên đình Cảnh Phước đón Bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh

UBND huyện Đông Hòa đã long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích cấp tỉnh đình Cảnh Phước (thôn Cảnh Phước, xã Hòa Tân Đông) - Thông tin trên báo Phú Yên điện tử cho biết.

Ninh Thuận triển khai kế hoạch tổ chức Hội diễn "Nghệ thuật quần chúng" năm 2020 - Ảnh 3.

Đại diện lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Phú Yên trao bằng xếp hạng cho lãnh đạo huyện Đông Hòa và xã Hòa Tân Đông. (Nguồn: baophuyen.com.vn)

Đình Cảnh Phước được xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ XVII, tức là ngay sau khi thành lập thôn Cảnh Phước. Đây là công trình phục vụ nhu cầu tín ngưỡng tâm linh, nơi thờ tự thành hoàng và các vị thần linh được thờ phong trên địa bàn thôn Cảnh Phước. Tại đình Cảnh Phước hiện còn lưu giữ 4 đạo sắc phong, bao gồm 2 sắc phong năm Tự Đức thứ 5 (1852) và năm Tự Đức thứ 33 (1881); 01 sắc phong năm Đồng Khánh thứ 2 (1887); 01 sắc phong năm Duy Tân thứ 3 (1910). Trải qua thời gian nhưng các sắc phong được bảo tồn tương đối nguyên vẹn./.

Anh Vũ (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ