• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nóng: Từ 15h chiều nay, giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh

Kinh tế 12/04/2022 14:34

(Tổ Quốc) - Thông tin từ Liên Bộ Tài chính - Công thương cho biết, việc điều chỉnh giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu trong nước chậm nhất là 15h chiều hôm nay, 12/4.

Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 830 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 840 đồng/lít, dầu diesel giảm 700 đồng/lít, dầu hỏa giảm 740 đồng/lít, riêng dầu mazut giữ nguyên giá.

Sau khi điều chỉnh, xăng E5 RON 92 có giá bán tối đa là 26.470 đồng/lít; RON 95 là 27.310 đồng/lít; dầu diesel 24.380 đồng/lít, dầu hỏa 23.020 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan điều hành trích lập quỹ bình ổn đối với xăng RON 95 là 550 đồng/lít, E5 RON 92 là 650 đồng/lít, dầu diesel là 500 đồng/lít, dầu hỏa là 350 đồng/lít. Chi quỹ bình với dầu mazut là 481 đồng/lít.

Trong 3 tháng đầu năm, giá xăng đã có 6 lần tăng, 3 lần giảm giá. Đây là lần thứ 3 liên tiếp mặt hàng xăng dầu trong nước giảm giá và là kỳ điều hành thứ 2 giá mặt hàng này được áp dụng mức giảm 50% thuế môi trường theo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Giảm thuế được áp dụng từ 1/4 đến hết năm nay.

Nóng: Từ 15h chiều nay, giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh - Ảnh 1.

Giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 15h chiều nay tại Tập đoàn xăng dầu Việt Nam - Petrolimex.

Nóng: Từ 15h chiều nay, giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh - Ảnh 2.

Mức trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ 15h chiều nay.

  Trước đó, trong lần điều chỉnh giá ngày 1/4, giá xăng E5 RON 92 được giảm 1.021 đồng/lít, xăng RON 95 giảm 1.039 đồng/lít, dầu diesel tăng 1.447 đồng/lít, dầu hỏa tăng 1.519 đồng/lít, dầu mazut tăng 506 đồng/kg.

Theo đánh giá của Bộ Công thương, giá xăng dầu thành phẩm thế giới từ đầu năm đến nay đã tăng 33,7 - 38,9%, tuy nhiên, giá bán lẻ trong nước hiện chỉ tăng ở mức 9 - 11%. 

Cập nhật giá đến thời điểm sáng nay, giá dầu Brent giao sau tăng 85 cent (0,9%) lên 99,33 USD/thùng, dầu thô ngọt nhẹ WTI tăng 1,04 USD (1,1%) lên 95,33 USD/thùng (00:19 GMT).

Nguyên nhân khiến cho mặt hàng này tăng giá được cho là do thị trường đang cân nhắc khả năng sẽ có thêm nhiều lệnh trừng phạt mới nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Nga cũng như lời cảnh báo từ OPEC rằng, sản lượng dầu dự trữ không đủ để bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung dầu từ quốc gia này.

Theo đánh giá của Edward Moya - nhà phân tích thị trường cấp cao của OANDA viết: "Thị trường dầu mỏ vẫn dễ tổn thương trước bất kỳ cú sốc nào liên quan tới nguồn cung".

Pha Lê

NỔI BẬT TRANG CHỦ