• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Noo Phước Thịnh bị kiện đòi bồi thường vi phạm bản quyền gần 1 tỉ đồng

Văn hoá 02/10/2018 15:25

(Tổ Quốc) - 850 triệu đồng là số tiền mà phía nhạc sĩ  Zack Hemsey yêu cầu ca sĩ Noo Phươc Thịnh bồi thường vì vi phạm bản quyền ở MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi.

Giữa tháng 11/2017, làng nhạc Việt xôn xao MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi của Noo Phước Thịnh biến mất sau hơn một tháng ra mắt và đạt 30 triệu lượt xem. Sau đó, trên phương tiện truyền thông, đại diện của ca sĩ Noo Phước Thịnh cho biết: “Do ê kíp sản xuất đã sử dụng một đoạn nhạc cho phân đoạn chiếc xe hơi bốc cháy ở cuối MV mà chưa xin phép đơn vị giữ bản quyền. Đây là một sai sót mà Noo Phước Thịnh cảm thấy phải nhận trách nhiệm vì đã không kiểm tra kỹ lưỡng từ đầu”.

Theo thông tin trên báo chí thời điểm đó, phía Noo Phước Thịnh đã liên lạc làm việc với đối tác, chỉnh sửa MV và đăng lại trên kênh YouTube chính thức của ca sĩ vào ngày 18/11/2017. Đoạn nhạc ngắn ở cảnh Noo Phước Thịnh bị tai nạn xe hơi trong MV có sử dụng nhạc ca khúc The way (nhạc sĩ Zack Hemsey), được Công ty Epic Elite mua độc quyền, đã được thay bằng một đoạn nhạc khác.

MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi của Noo Phước Thịnh được cập nhật lại trên youtobe ngày 18.11.2017 (ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở đó. Mới đây, nhạc sĩ Zack Hemsey khởi kiện Noo Phước Thịnh ra tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh. Vụ việc cũng đã được Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh thụ lý đồng thời Tòa cũng đã gửi giấy triệu tập đương sự. Tuy nhiên, đương sự không tới Tòa để làm việc theo yêu cầu.

Nội dung đơn khởi kiện của nhạc sĩ Zack Hemsey yêu cầu ca sĩ Noo Phước Thịnh chấm dứt ngay và xóa vĩnh viễn MV “Chạm khẽ tim anh một chút thôi” có sử dụng tác phẩm/ bản ghi âm The Way khỏi tất cả các phương tiện lưu trữ, các trang mạng và bất kỳ phương tiện nào mà công chúng có thể tiếp cận; Bồi thường thiệt hại về vật chất 500 triệu đồng; Bồi thường thiệt hại tinh thần 50 triệu đồng; thanh toán chi phí thuê luật sư 300 triệu đồng; công khai xin lỗi nhạc sĩ Zack Hemsey trên báo điện tử VnExpress.net và trên ít nhất ½ trang giấy ba kỳ liên tiếp của Báo Tuổi trẻ về các hành vi vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Zack Hemsey là một nghệ sĩ thu âm, nhạc sĩ và nhà soạn nhạc. Các tác phẩm của ông được yêu thích, sử dụng và phổ biến rộng rãi trong các bộ phim điện ảnh, phim truyền hình và các chiến dịch quảng cáo. Năm 2011, Zack Hemsey tập hợp 10 tác phẩm/ bản ghi âm của mình bao gồm tác phẩm/bản ghi âm The Way vào album cùng tựa đề The Way. Sau đó, The Way được phát hành rộng rãi trên toàn thế giới. Album này cũng đã được tác giả đăng ký bản quyền tại Hoa lỳ và tại nhiều quốc gia khác, thông tin về quyền tác giả của nhạc sĩ Zack Hemsey có thể được tra cứu một cách dễ dàng, công khai qua internet.

Theo luật sư đại diện cho nhạc sĩ Zack Hemsey khởi kiện Noo Phước Thịnh tại Việt Nam cho hay, Zack Hemsey có toàn quyền tác giả và quyền liên quan đối với tác phẩm của mình theo Công ước Bern mà Việt Nam và Hoa Kỳ đều là thành viên; Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về thiết lập quan hệ quyền tác giả năm 1997; Hiệp định thương mại Việt Nam và Hoa Kỳ năm 2000 và Pháp luật Việt Nam về quyền tác giả mà tiêu biểu là Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn.

Cũng theo luật sư của Zack Hemsey, hiện tại, bản sao của MV này vẫn được lưu trữ, chia sẻ và có thể truy cập từ nhiều địa chỉ trên mạng ineternet.

Phân cảnh trong MV sử dụng âm nhạc vi phạm bản quyền (ảnh 2sao)

Trong phân cảnh từ khoảng phút 6:05 đến 7:30 của MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi, ca sĩ Noo Phước Thịnh đã cắt xén, sử dụng tác phậm The Way đang được bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan của nhạc sĩ Zack Hemsey để làm nhạc nền cho phân cảnh tai nạn xe hơi của các diễn viên.

Việc sử dụng tác phẩm này hoàn toàn không có sự cho phép của nhạc sĩ Zack Hemsey, do đó, hành vi này ảnh hưởng tiêu cực và trực tiếp tới tính toàn vẹn của tác phẩm cũng như độc quyền cho phép người khác khả năng khai thác thương mại tác phẩm. Vì vậy, theo Điều 28 và 35 Luật Sở hữu trí tuệ, hành vi của ca sĩ Noo Phước Thịnh đã cấu thành hành vi xâm phạm bản quyền tác giả/quyền liên quan đang được bảo hộ của nhạc sĩ Zack Hemsey- đại diện Luật sư của nhạc sĩ Zack Hemsey cho hay.

Cũng theo vị luật sư này, phía ca sĩ Noo Phước Thịnh/hoặc đại diện truyền thông của ca sĩ này đã chính thức nhận trách nhiệm về hành vi xâm phạm quyền trên các phương tiện truyền thông của Việt Nam. Việc sửa lại MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi theo hướng thay thế phần tác phẩm/bản ghi âm The Way bằng một đoạn nhạc khác và đăng lại trên Youtube một lần nữa minh chứng rằng ca sĩ này đã có những nhận thức chính xác và rõ ràng về hành vi nêu trên.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Khanh- đại diện của ca sĩ Noo Phước Thịnh và được biết, luật sư đại diện cho ca sĩ đã làm việc về vụ việc này hơn 1 tuần nay. Tuy nhiên, đang trong quá trình tố tụng nên không thể cung cấp thông tin.

Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cung cấp thông tin về vụ việc tới độc giả./.

 

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ