• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nữ giáo viên 22 tuổi bỗng ngất xỉu, tiểu không tự chủ, máu "trắng như sữa" vì dung nạp quá nhiều đường

Khỏe- Đẹp 12/01/2021 12:21

(Tổ Quốc) - Trong giờ nghỉ trưa hôm đó, người đồng nghiệp thấy cô Qiao Mou (22 tuổi, một giáo viên tại Trung Quốc) nằm trên giường gọi mà không tỉnh, lại bị tiểu không tự chủ nên đã nhanh chóng gọi cấp cứu để đưa cô đi bệnh viện.

Qiao Mou năm nay 22 tuổi, là nữ giáo viên của một trường học tại Trung Quốc. Vì có cách dạy học rất đặc biệt và tốt bụng nên cô được rất nhiều học sinh yêu quý, ngoài công việc ra thì cô còn có một thú vui là ăn uống, đặc biệt là món ăn mà nhiều bạn trẻ yêu thích - trà sữa. Ít nhất cô phải uống một ly mỗi ngày mới cảm thấy thoải mái được.

Một hôm đang dạy trên lớp thì tự nhiên cô Qiao Mou thấy bụng đau nhói, lúc đầu tưởng đau bụng bình thường nên uống thuốc nhưng cơn đau không biến mất mà ngày càng trầm trọng hơn.

Nữ giáo viên 22 tuổi bỗng ngất xỉu, tiểu không tự chủ, máu trắng như sữa vì dung nạp quá nhiều đường - Ảnh 1.

Cô Qiao Mou tại ICU.

Trong giờ nghỉ trưa hôm đó, người đồng nghiệp thấy cô nằm trên giường gọi mãi mà không tỉnh, đồng thời phát hiện cô Qiao Mou có biểu hiện lạ là tiểu không tự chủ nên đã nhanh chóng gọi cấp cứu và đưa cô đến bệnh viện.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ ban đầu đánh giá rằng cô Qiao Mou đã nhiễm toan ceton do đái tháo đường, đây là một biến chứng cấp tính của bệnh tiểu đường, có thể đe dọa mạng sống trong trường hợp nặng. Nhận thấy tình trạng của cô Qiao Mou không ổn, người ta đã chuyển cô đến Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (ICU) của địa phương để xử lý. Khi y tá lấy máu của cô Qiao Mou thì phát hoảng vì phát hiện ra rằng máu của cô Qiao Mou có màu trắng, đặc sệt như sữa.

Sau khi điều trị, các dấu hiệu sinh tồn của Qiao Mou dần ổn định, lấy lại được ý thức, sau 1 tuần điều trị, cô đã hồi phục và xuất viện, tuy thoát chết nhưng cô sẽ được tiêm insulin trong những ngày tiếp theo sau xuất viện.

Nữ giáo viên 22 tuổi bỗng ngất xỉu, tiểu không tự chủ, máu trắng như sữa vì dung nạp quá nhiều đường - Ảnh 2.

Máu của Qiao Mou có màu trắng, đặc sệt như sữa.

Chắc hẳn mọi người không còn xa lạ gì với trà sữa, nhiều người thích uống vị ngọt thanh, là thức uống được giới trẻ săn đón, đặc biệt là các bạn nữ. Tuy nhiên, ngoài việc có thể gây tăng cân, uống nhiều trà sữa cũng sẽ đe dọa đến sức khỏe của bạn, vì trà sữa là thức uống có hàm lượng đường và calo cao, dễ gây bệnh tiểu đường và nhiều biến chứng nguy hiểm khác. Mọi thứ nên làm có chừng mực, uống trà sữa cũng vậy, thỉnh thoảng uống một cốc là được, không nên uống trà sữa như nước lọc.

Không chỉ trà sữa mà các loại thực phẩm khác chứa nhiều đường như bánh ngọt, các món tráng miệng... nếu thích ăn thì bạn có thể ăn vừa phải, không nên ăn thường xuyên hàng ngày nếu không muốn cảm thấy mệt mỏi và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nữ giáo viên 22 tuổi bỗng ngất xỉu, tiểu không tự chủ, máu trắng như sữa vì dung nạp quá nhiều đường - Ảnh 3.

Màu trắng sữa của máu trong cơ thể cô Qiao Mou khiến bác sĩ phải phát hoảng.

Ngoài nhiễm toan ceton do đái tháo đường, các biến chứng cấp tính của đái tháo đường cũng rất nguy hiểm.

3 biến chứng cấp tính của đái tháo đường

1. Nhiễm toan ceton do tiểu đường

Các biểu hiện chính của nhiễm toan ceton do đái tháo đường trong giai đoạn đầu là mệt mỏi, và các triệu chứng khác như đa bội sắc, đa niệu, đa phân, sụt cân.

Nếu người bệnh không phát hiện ra tình trạng bệnh của mình kịp thời có thể bị buồn nôn và nôn sau đó. Một số bệnh nhân có thể ngửi thấy mùi táo thối trong hơi thở.

Nếu không được điều trị tại thời điểm này, nhiễm toan ceton do đái tháo đường có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng hơn, các biểu hiện lâm sàng của mất nước, chẳng hạn như da không đàn hồi, quỹ đạo trũng, mạch nhanh và tụt huyết áp.

Nữ giáo viên 22 tuổi bỗng ngất xỉu, tiểu không tự chủ, máu trắng như sữa vì dung nạp quá nhiều đường - Ảnh 4.

Uống mỗi ngày 1 ly trà sữa khiến Qiao Mou bị nhiễm toan ceton do đái tháo đường.

2. Hội chứng tăng đường huyết Hyperosmotic

Các biểu hiện lâm sàng chính của hội chứng tăng đường huyết ưu trương là tăng đường huyết và tăng áp lực thẩm thấu. Các vấn đề có thể xảy ra bao gồm tay chân không tự chủ, mất phương hướng và thậm chí hôn mê.

So với nhiễm toan ceton do đái tháo đường, hội chứng tăng đường huyết hyperosmolar hiếm gặp hơn trong thực hành lâm sàng.

3. Nhiễm toan lactic

Các biểu hiện lâm sàng chính của nhiễm toan lactic bao gồm mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn và nôn. Nó cũng hiếm gặp trong thực hành lâm sàng, chủ yếu liên quan đến việc dùng thuốc biguanide.

Thông thường, bệnh nhân suy thận mãn tính và suy tim phổi mãn tính nên sử dụng thuốc biguanide một cách thận trọng, đặc biệt là phenformin. Đồng thời, người bệnh được khuyên bỏ thuốc lá và hạn chế rượu bia càng nhiều càng tốt.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Sohu, Kknews, BV ĐKQT Vinmec

Chơn

NỔI BẬT TRANG CHỦ