• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nuôi dưỡng nét văn hoá truyền thống của đồng bào dân tộc

Văn hoá 12/12/2023 09:45

(Tổ Quốc) - Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các cấp, các ngành, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở tỉnh Quảng Bình đã có nhiều thay đổi. Bên cạnh việc chú trọng nâng cao đời sống vật chất thì đời sống văn hóa, tinh thần của bà con dân tộc cũng được quan tâm, chăm lo. Năm 2023, bà con nơi đây càng phấn khởi, vui mừng hơn khi các câu lạc bộ (CLB) văn hóa dân gian được thành lập - Đây là nơi "nuôi dưỡng" nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương.

Xây dựng CLB sinh hoạt văn hóa dân gian tại các thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN) là một trong những hoạt động ý nghĩa, thiết thực được Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình triển khai thực hiện trong Dự án 06 "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch", thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030.

Thực hiện Dự án 06, đến nay, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình đã triển khai xây dựng được 7 CLB sinh hoạt văn hóa dân gian ở các xã, gồm: Xã Trường Sơn, xã Trường Xuân (huyện Quảng Ninh), xã Lâm Thủy (huyện Lệ Thủy), xã Lâm Hóa (huyện Tuyên Hóa), xã Trọng Hóa, Thượng Hóa (huyện Minh Hóa), xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch).

Nuôi dưỡng nét văn hoá truyền thống của đồng bào dân tộc - Ảnh 1.

Các học viên trình diễn lễ hội Trỉa sau khóa tập huấn

Mỗi CLB có khoảng 50 thành viên là những già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, những hạt nhân văn nghệ... Mặc dù các thành viên trong CLB có nhiều độ tuổi khác nhau nhưng tựu trung lại ở họ là sự yêu thích, đam mê văn hóa, văn nghệ và mong muốn bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Tham gia CLB văn hóa dân gian, bà con được hướng dẫn, tập luyện kỹ năng tổ chức xây dựng câu lạc bộ, các nghi thức tổ chức lễ hội, hát các làn điệu dân ca, nhạc cụ truyền thống…

Luôn đau đáu với việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc mình, ông Hồ Dự (61 tuổi, ở xã Lâm Thủy) cho biết: "Tôi và bà con rất vui vì xã đã có CLB sinh hoạt văn hóa dân gian. Từ nay bà con chúng tôi có nơi để sinh hoạt cộng đồng và CLB cũng là nơi để tôi trao truyền lại cho con cháu những bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình".

Là một trong những thành viên trẻ tuổi tham gia CLB, em Cao Thị Hồng Hướng (xã Thượng Hóa), hiện đang là học sinh lớp 10 Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Quảng Bình hồ hởi nói: "Em rất thích khi được tham gia CLB văn hóa dân gian. Tại đây chúng em được truyền dạy những câu hát, điệu múa, cách chơi các loại nhạc cụ truyền thống. Em sẽ cố gắng học để biết hát các làn điệu dân ca và em cũng muốn hiểu về bản sắc văn hóa của dân tộc Bru - Vân Kiều".

Khi các CLB văn hóa dân gian được thành lập, bà con trong các thôn, bản đều tham gia hưởng ứng nhiệt tình. Không ai bảo ai, mọi người đều tự giác tập luyện, cùng nhau hát vang giữa đại ngàn, tạo không khí vui tươi, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng.

Nhằm góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, anh Dương Công Hùng, Công chức Văn hóa - Xã hội, Chủ nhiệm CLB sinh hoạt văn hóa dân gian tại các bản vùng đồng bào DTTS và MN xã Lâm Thủy cho biết: Xã biên giới Lâm Thủy có 6 bản, với 90% dân số là người dân tộc Bru - Vân Kiều. Khi CLB được thành lập, bà con nơi đây rất vui vẻ, phấn khởi.

Nuôi dưỡng nét văn hoá truyền thống của đồng bào dân tộc - Ảnh 2.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình trao giấy khen cho các nghệ nhân và học viên đã nỗ lực trong việc gìn giữ bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào

Để CLB được duy trì và phát triển, xã Lâm Thủy đã có những định hướng như tổ chức cho câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ 1 tháng 1 lần và từ CLB sẽ tiến hành nhân rộng, thành lập mỗi bản một đội văn nghệ truyền thống để bà con được tham gia sinh hoạt, gìn giữ những giá trị văn hóa của địa phương. Ngoài ra, trong tháng 12 này, từ nguồn kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2025, xã Lâm Thủy sẽ đầu tư 200 triệu đồng mua sắm các trang phục, đạo cụ để duy trì hoạt động, sinh hoạt của CLB.

Ông Mai Xuân Thành, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình khẳng định: Thông qua việc xây dựng các CLB văn hóa dân gian tại các thôn, bản vùng đồng bào DTTS và MN nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; giúp bà con nhận thức được vai trò, ý nghĩa của việc xây dựng CLB sinh hoạt văn hóa dân gian trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; đồng thời vận động bà con gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thống, tạo nền tảng để phát triển du lịch.

Trong thời gian tới, để thực hiện hiệu quả Dự án 06, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương để xây dựng thêm các CLB sinh hoạt văn hóa dân gian ở các vùng đồng bào DTTS và MN. Tin tưởng rằng, với những hướng đi đã mở cùng nhiều nhân tố tâm huyết như các già làng, trưởng bản, những người có uy tín và sự tích cực của bà con nhân dân các thôn, bản vùng đồng bào DTTS và MN, các CLB văn hóa dân gian sẽ phát huy được hiệu quả, góp phần giữ lửa văn hóa truyền thống của địa phương.

Vĩnh Quý

NỔI BẬT TRANG CHỦ