• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ô tô Thái Lan, Indonesia tiếp tục tràn vào Việt Nam

Kinh tế 22/09/2019 10:34

(Tổ Quốc) - Tháng 8, số lượng nhập khẩu là 9.412 chiếc (tương đương 209 triệu USD). Trong đó có 8.019 xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống.

Thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy trong tháng 8, số lượng ôtô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu giảm 18,9% (tương ứng giảm 2.197 chiếc) so với lượng nhập khẩu trong tháng trước.

Tháng 8, số lượng nhập khẩu là 9.412 chiếc (tương đương 209 triệu USD). Trong đó có 8.019 xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống. Tính trung bình, mỗi xe dưới 9 chỗ nhập về có giá khoảng 19.700 USD (khoảng 450 triệu đồng).

thumb_1

Ảnh minh hoạ.

Về thị trường, Thái Lan và Indonesia vẫn là hai thị trường Việt Nam nhập khẩu ô tô nhiều nhất. Trong đó, nhập khẩu từ Thái Lan là 4.266 xe và Indonesia là 4.014. Đứng ở vị trí thứ 3 và thứ 4 lần lượt là Nhật Bản (317 xe) và Trung Quốc (298 xe).

Số xe được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cửa khẩu, cảng thành phố Hồ Chí Minh với 5.372 chiếc, tăng 0,9% và thành phố Hải Phòng với 2.628 chiếc, giảm 7,1% so với tháng trước.

Cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8/2019 có 348 triệu USD linh kiện và phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu vào nước ta, trong khi đó con số này của tháng trước là 445 triệu USD. Như vậy, linh kiện và phụ tùng ô tô các loại được nhập về Việt Nam trong tháng này đã giảm tới 21,7% so với tháng trước.


Hà Giang

NỔI BẬT TRANG CHỦ