• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ông Biden có trở thành lãnh đạo Dân chủ thứ hai kể từ năm 1948 "đảo ngược" quyền lực Cộng hòa tại bang này?

Thế giới 04/11/2020 11:43

(Tổ Quốc) - Một chiến thắng cho phe Dân chủ tại bang Arizona mang nhiều ý nghĩa hơn là lá phiếu đại cử tri.

CNN đăng tải, Arizona từ lâu luôn được coi là một "thành trì" cho Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, cộng đồng người Mỹ gốc Latin ngày càng mở rộng tại đây cùng với sự gia tăng số lượng cử tri từ các khu vực có lập trường tự do hơn, đã khiến Đảng Dân chủ tin rằng họ có thể giành lại được Arizona trong cuộc bầu cử tổng thống 2020.

Năm 2016, Tổng thống Donald Trump là người chiến thắng tại bang Arizona với cách biệt hơn 3% so với ứng viên lúc đó là bà Hillary Clinton. Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử năm 2018, Đảng Dân chủ lại giành được một trong những ghế Thượng viện tại Arizona và chiếm ưu thế tại hạt Maricopa và Pima. Khoảng 75% cử tri tại hai hạt này được kỳ vọng bỏ phiếu trong cuộc bầu cử 2020.

Ông Biden có trở thành lãnh đạo Dân chủ thứ hai kể từ năm 1948 "đảo ngược" quyền lực Cộng hòa tại bang này? - Ảnh 1.

(ảnh minh họa: CNN)

Ông Trump vẫn giành được nhiều sự ủng hộ tại các khu vực nông thôn của bang. Vì vậy, yếu tố quyết định của cuộc đua tại Arizona sẽ là ông có chiến thắng tại các hạt như Pinal, Yavapao và Mohave hay không. Trong khi đó, cựu Phó Tổng thống Biden đặt nhiều hy vọng vào tỷ lệ đi bầu cử tại Maricopa và Pima.

Arizona được coi là một "chính sách bảo hiểm" cho ông Biden. Tuy nhiên Đảng Dân chủ không cần phải thắng bang này bằng mọi giá. Tương tự, thất bại tại Arizona cũng không phải là "dấu chấm hết" cho ông Trump. Tuy nhiên, một thắng lợi cho phe Dân chủ tại Arizona sẽ thúc đẩy đáng kể những thay đổi đối với phe Cộng hòa. Các cuộc thăm dò ý kiến trước bầu cử cho thấy khoảng cách sát nút giữa hai ứng viên tổng thống. Một cuộc thăm dò do CNN tiến hành chỉ ra, ông Biden nhận được 50% ủng hộ so với 46% của ông Trump.

Bên cạnh đó, Arizona còn là nơi diễn ra một trong những cuộc chạy đua "nóng" nhất vào Thượng viện giữa nghị sỹ đương nhiệm Đảng Cộng hòa Martha McSally và ứng viên Đảng Dân chủ Mark Kelly. Ông Kelly liên tục giành được lợi thế trong quá trình gây quỹ và theo thăm dò của CNN, ông đang dẫn trước đối thủ 7%.

Trở lại với cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, cập nhật mới nhất từ The Guardian cho thấy, với tỷ lệ phiếu đã kiểm khoảng 73%, ứng viên Biden đang nhận được 53,6% phiếu bầu so với 45,2% của đương kim tổng thống.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ