• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

PGĐ Sở Y tế Hà Nội: Ca bệnh Covid-19 số 243, 250 di chuyển phức tạp, thời gian ủ bệnh kéo dài, nguy cơ cao cho cộng đồng

Thời sự 08/04/2020 18:44

(Tổ Quốc) - Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh, tính đến 14h ngày 7/4, thành phố ghi nhận có 102 ca mắc Covid-19, trong đó phát hiện tại cộng đồng 62 ca.

Hà Nội rà soát được gần 26.000 người liên quan đến BV Bạch Mai.

Báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội chiều 8/4, Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết, theo kết quả giám sát của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) đến 14h ngày 7/4, Hà Nội có 102 ca mắc Covid-19.

Theo ông Hạnh, trong đó, phát hiện tại sân bay, khu cách ly tập trung chưa về cộng đồng 40 ca; phát hiện tại cộng đồng 62 ca (38 ca liên quan đến ổ dịch tại BV Bạch Mai); 36 trường hợp liên quan trực tiếp (22 người là nhân viên công ty Trường Sinh), 2 người có tiếp xúc gần với người bệnh liên quan trực tiếp tới BV Bạch Mai (từ F1 thành F0).

Từ ngày 6/4 đến nay, ghi nhận thêm 6 trường hợp, trong đó, 4 trường hợp tại khu cách ly tập trung, 2 trường hợp tại cộng đồng.

PGĐ Sở Y tế Hà Nội: Ca bệnh Covid-19 số 243, 250 di chuyển phức tạp, thời gian ủ bệnh kéo dài, nguy cơ cao cho cộng đồng - Ảnh 1.

Thiết kế hoặc đồ họa: Addesign

Đáng lưu ý là ổ dịch tại thôn Hạ Lôi xã Mê Linh (Mê Linh) với 1 trường hợp mắc liên quan đến BV Bạch Mai (ca bệnh 243) và 1 trường hợp là người tiếp xúc gần bệnh nhân.

Hiện có 42 trường hợp đã khỏi ra viện còn 60 trường hợp đang điều trị.

Về cách ly, theo dõi, giám sát sức khỏe tại cộng đồng hiện còn cách ly, theo dõi 15.241 người. Cách ly tại 16 khu tập trung còn 1.264 người, trong đó có 171 người phải chuyển viện theo dõi.

Về quản lý trường hợp F1, trong ngày phát hiện 157 trường hợp. Số còn phải cách ly là 483/2.078 trường hợp. Đã lấy mẫu xét nghiệm 2065 trường hợp, kết quả có 1.807 mẫu âm tính, 16 mẫu dương tính, 242 mẫu chưa có kết quả.

Về kết quả rà soát các trường hợp liên quan Bệnh viện Bạch Mai, đến ngày 8/4 các đơn vị đã rà soát được 25.951 trường hợp tại cộng đồng, đã lấy mẫu xét nghiệm được 17.188 trường hợp, kết quả có 8.410 trường hợp âm tính, 5 trường hợp dương tính còn lại đang chờ kết quả.

Về công tác xét nghiệm có tổng số 37.128 mẫu, trong đó, xét nghiệm RT-PCR được 27.868 mẫu, kết quả 53 mẫu dương tính đều gửi Viện VSDT TƯ xét nghiệm khẳng định, còn lại âm tính.

Trong ngày 7/4, xét nghiệm 2.155 mẫu, kết quả 2 mẫu dương tính, còn lại âm tính.

Cũng theo ông Hoàng Đức Hạnh, trong 2 ngày qua, trên địa bàn thành phố tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc mới, đặc biệt, xuất hiện ca bệnh có liên quan đến ổ dịch BV Bạch Mai (bệnh nhân số 243) và đã xuất hiện trường hợp bệnh do tiếp xúc với BN 243 tại thôn Hạ Lôi (Mê Linh). 

Các ca bệnh này cũng có lịch trình di chuyển phức tạp giống như ca bệnh 237 tại quận Long Biên, cùng với đó là thời gian ủ bệnh kéo dài, do đó sẽ có nguy cơ cao cho cộng đồng. Dự báo, trong thời gian tới có thể có thêm trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng.

Hai vợ chồng con bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 251 cư trú tại quận Nam Từ Liêm

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) Nguyễn Nhật Cảm thông tin, đơn vị đã lấy tổng số trên 15.400 mẫu được xét nghiệm.

Trong đó, mẫu lấy tại Bệnh viện Bạch Mai có 3.112 và lấy ngoài viện là 12.349 trường hợp. Tất cả các xét nghiệm đều âm tính. Giai đoạn 1 đã kết thúc.

Ông Cảm nói, theo danh sách viện Bạch Mai cung cấp ngoài số cán bộ y tế và nhân viên y tế, từ 10 đến 28/3 có khoảng 20.000 đến 25.000 người ra vào viện Bạch Mai, hiện mới xét nghiệm được gần 16.000, còn khoảng 4.000 - 5.000 người chưa khai báo, chưa được xét nghiệm. 

Do đó, ông đề nghị các quận huyện tiếp tục rà soát các trường hợp liên quan đến viện Bạch Mai để tổ chức cách ly, lấy mẫu bệnh phẩm vì hiện không còn biện pháp nào khác ngoài xét nghiệm.

PGĐ Sở Y tế Hà Nội: Ca bệnh Covid-19 số 243, 250 di chuyển phức tạp, thời gian ủ bệnh kéo dài, nguy cơ cao cho cộng đồng - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Nhật Cảm.

Liên quan đến việc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nam phát hiện 1 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 tại BV Đa khoa Hà Nam (bệnh nhân 251), ông Cảm cho hay, bệnh nhân này vào viện với triệu trứng tiêu chảy cấp, mất nước.

Sau đó 1 tuần xuất hiện sốt và CDC Hà Nam lấy mẫu xét nghiệm phát hiện dương tính.

"Đây là trường hợp rất đặc biệt, khi vào viện vì bệnh khác, sau khi vào viện một tuần sốt, lấy mẫu ngẫu nhiên và phát hiện dương tính", ông Cảm nói.

Liên quan đến  trường hợp con dâu và con trai của bệnh nhân này, ông Cảm cho hay, hai trường hợp này cư trú tại Hà Nội và về quê chăm sóc bố.

Ngay sau khi nhận được thông tin trường hợp bố dương tính, CDC Hà Nội đã thông báo cho Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm lập danh sách các trường hợp F1, F2 và trong đêm qua đã lấy mẫu, sáng nay chuyển cho CD. Dự kiến, trong chiều nay có kết quả xét nghiệm.

Lãnh đạo CDC Hà Nội thông tin thêm, hai trường hợp này chỉ về nhà một lần vào ngày 7/4 và nhà chỉ có người bạn ở cùng. 

"Hai trường hợp F1 này cũng đã có ý thức đeo khẩu trang và trên đường về Hà Nội đi xe máy, không dừng ở bất cứ điểm nào. Về đến khu chung cư, không tiếp xúc ai", ông Cảm nêu.

Về các trường hợp F1 này, lãnh đạo quận Nam Từ Liêm cho hay, ngay sau khi nhận được thông tin đã tổ chức lấy mẫu ngay trong đêm.

Đồng thời yêu cầu họ khuyến cáo đến các trường hợp họ đã tiếp xúc; quận đã tiến hành khử khuẩn, ra quyết định cách ly tập trung với hộ gia đình này; đưa đi cách ly tập trung tại Thạch Thất.

Hoàng Đan

NỔI BẬT TRANG CHỦ