• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phát động ba cuộc tranh tài mỹ thuật lớn trong năm 2020

Văn hoá 20/02/2020 21:19

(Tổ Quốc) - Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức phát động đồng thời ba sự kiện mỹ thuật lớn; Hà Nội sẵn sàng phục vụ du khách và các đội tham gia Giải đua xe Công thức 1; Giữ vững thương hiệu du lịch Ninh Bình là những thông tin văn hóa, thể thao và du lịch nổi bật tại các tỉnh Hà Nội, Ninh Bình, Bắc Ninh.

Phát động ba cuộc tranh tài mỹ thuật lớn  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Phát động ba cuộc tranh tài mỹ thuật lớn

Sáng 20/2, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức phát động đồng thời ba sự kiện mỹ thuật lớn trong thời gian tới: Festival mỹ thuật trẻ 2020, Triển lãm mỹ thuật Việt Nam 2020, Cuộc thi và Triển lãm tranh đồ họa các nước ASEAN lần thứ ba - Việt Nam 2020.

Theo Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Vi Kiến Thành, ba sự kiện cũng là ba cuộc tranh tài mỹ thuật nằm trong Đề án tổ chức các cuộc thi, triển lãm, liên hoan tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh phục vụ nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020 - 2030 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt tại Quyết định số 3901/QĐ-BVHTTDL ngày 7-11-2019.

Festival mỹ thuật trẻ 2020 dành cho các nghệ sĩ là công dân Việt Nam từ 18 đến 35 tuổi, tham gia những sáng tác về tuổi trẻ, đời sống đương đại bằng nhiều hình thức, khuynh hướng nghệ thuật, chất liệu khác nhau, như hội họa, đồ họa, phù điêu, tượng, sắp đặt, video, trình diễn...

Đặc biệt, tác phẩm được sáng tác từ năm 2018 đến 2020, có tính thẩm mỹ, tinh thần nhân văn, hướng thiện, mang ý nghĩa tích cực. Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày 23 đến 26/3 tại Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội). Festival mỹ thuật trẻ 2020 dự kiến diễn ra tháng 6 tới.

Cùng dịp này, Triển lãm mỹ thuật Việt Nam 2020 cũng được phát động trên toàn quốc, nhằm tổng kết lại hoạt động sáng tạo của giới mỹ thuật từ năm 2016 đến 2020. Không chỉ dành cho các họa sĩ, nhà điêu khắc Việt Nam trong nước, sự kiện lần đầu tiên mở rộng cho các nghệ sĩ gốc Việt hiện đang hoạt động nghệ thuật tạo hình tại nước ngoài tham gia.

Triển lãm mỹ thuật Việt Nam yêu cầu tác phẩm tham dự phải sáng tác từ năm 2016 đến 2020, phản ánh sinh động cuộc sống, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các vấn đề của cuộc sống đương đại dưới nhiều hình thức, như hội họa, đồ họa, phù điêu, tượng, nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật trình diễn và các hình thức nghệ thuật đương đại khác. Dự kiến, triển lãm sẽ được tổ chức vào tháng 11/2020.

Sự kiện thứ 3 là Cuộc thi và Triển lãm tranh đồ họa các nước ASEAN lần thứ ba - Việt Nam 2020 dành cho tác giả là công dân các nước trong khu vực ASEAN. Tác phẩm dự thi thuộc thể loại tranh đồ họa, phản ánh cuộc sống, con người, phong cảnh thiên nhiên mỗi nước, thể hiện sự hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và những vấn đề trong cuộc sống đương đại mà các nước ASEAN cùng quan tâm, chia sẻ. Triển lãm và trao giải cuộc thi dự kiến vào tháng 8/2020..

Sẵn sàng phục vụ du khách và các đội tham gia Giải đua xe Công thức 1

Năm 2020 có nhiều sự kiện lớn sẽ diễn ra tại Hà Nội và ngay đầu tháng 4-2020 sẽ là Giải đua xe F1. Đây là dịp để quảng bá hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, giàu tính văn hóa với du khách quốc tế; là "cơ hội vàng" cho ngành Du lịch Hà Nội bù đắp "hao hụt" do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Dù gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Covid-19 gây ra, nhưng đến nay, nhiều cơ sở lưu trú tại Hà Nội đã sẵn sàng phục vụ du khách và các đội tham gia Giải đua xe Công thức 1. Không chỉ nhằm mục tiêu kinh doanh, các khách sạn còn tham gia quảng bá hình ảnh Hà Nội - điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, mến khách bằng những hành động cụ thể.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, Thủ đô hiện có gần 3.500 cơ sở lưu trú với gần 61.000 buồng, phòng, trong đó có hơn 560 cơ sở, gần 23.000 buồng, phòng được xếp hạng (67 khách sạn được xếp hạng 3-5 sao, 7 khu căn hộ du lịch cao cấp 4-5 sao…). Hà Nội hoàn toàn tự tin đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng dịch vụ lưu trú từ bình dân cho đến hạng sang.

Hiện, các cơ sở lưu trú tại Hà Nội đã sẵn sàng đón những đoàn khách lớn. Từ nay cho đến khi Giải đua xe F1 diễn ra, các cơ sở lưu trú tiếp tục cải thiện chất lượng dịch vụ, tăng cường hoạt động quảng bá để góp phần xây dựng niềm tin cho du khách về điểm đến Thủ đô an toàn, thân thiện, hấp dẫn.

Giữ vững thương hiệu du lịch Ninh Bình

Dịch bệnh Covid-19 có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhân dân cũng như nền kinh tế. Trong đó ngành Du lịch là một trong những ngành chịu ảnh hưởng lớn nhất. Nhiều khách sạn, nhà hàng lớn trong tỉnh phải hoạt động cầm chừng, thậm chí chấp nhận lỗ để duy trì lao động. Còn đối với các nhà hàng, cơ sở lưu trú nhỏ theo quy mô gia đình nhiều nơi đã tạm nghỉ. Các công ty lữ hành chấp nhận thiệt hại đã hủy tất cả các tour đến từ vùng dịch.

Toàn tỉnh Ninh Bình hiện có khoảng 600 cơ sở kinh doanh lưu trú, gần 20 công ty lữ hành và hơn 10 công ty quản lý các điểm du lịch trong tỉnh. Mùa cao điểm của du lịch Ninh Bình là 3 tháng đầu năm với lượng khách mỗi ngày lên đến hàng chục vạn lượt người. Tuy nhiên, thời điểm này lượng khách du lịch đến Ninh Bình ước tính giảm trên 70%, có những ngày giảm trên 80%, ngày thấp điểm chỉ còn khoảng 1.000 khách. Điều này đã làm ảnh hưởng lớn đến cỗ máy hoạt động của hệ thống các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong lĩnh vực lưu trú, nhà hàng và lữ hành.

Để giảm thiểu những thiệt hại cũng như nguy cơ dịch bệnh lây lan trong tỉnh, Sở Du lịch Ninh Bình đã ban hành kế hoạch phòng, chống dịch do Covid-19 trong lĩnh vực du lịch. Theo đó yêu cầu tất cả các nhân viên trong ngành phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc với du khách. Sở tiến hành dán các poster hướng dẫn cách phòng chống dịch của Bộ Y tế, phát khẩu trang miễn phí và bố trí bàn có nước rửa tay sát khuẩn tại các điểm du lịch, nhà ga, bến xe, các nhà hàng, khách sạn. Chỉ đạo các khách sạn, công ty lữ hành theo dõi những du khách có biểu hiện sốt, ho... để thông báo với cơ quan chức năng.

Một trong những giải pháp được Sở đưa ra là yêu cầu các cơ sở kinh doanh du lịch vẫn giữ tốt chất lượng phục vụ. Trong khoảng thời gian này các doanh nghiệp cũng cần tranh thủ đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, chất lượng nguồn nhân lực để chuẩn bị tâm thế đón khách sau khi hết dịch. Đặc biệt, năm nay là năm tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức Năm Du lịch quốc gia, sau dịch lượng khách đến Ninh Bình sẽ tăng trở lại vì vậy toàn ngành cần làm tốt công tác chống dịch và giữ vững thương hiệu để tạo niềm tin đối với du khách trong và ngoài nước.

Đồng thời Sở Du lịch khuyến khích các doanh nghiệp trong tỉnh đẩy mạnh tìm kiếm ở thị trường mới, chú trọng thị trường các nước châu Âu, Mỹ, Úc,... Sở cũng sẽ tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp xoay chuyển sản phẩm và thị trường nhanh chóng, linh hoạt, tăng cường các giá trị tiện ích, trong đó ưu tiên hàng đầu là sự an toàn của du khách.

Liên đoàn Cầu lông tỉnh Bắc Ninh triển khai nhiệm vụ năm 2020

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2019, Liên đoàn Cầu lông tỉnh Bắc Ninh tiếp tục xây dựng phát triển phong trào Cầu lông của tỉnh ổn định, vững chắc trong năm 2020. Từng bước nâng cao thành tích, thu hẹp khoảng cách trình độ với các tỉnh, thành phố có phong trào mạnh của cả nước. Tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền, hướng dẫn, tập luyện và hỗ trợ về kinh phí cho các CLB giảng dạy Cầu lông cho thanh thiếu niên, nhi đồng trong dịp hè.

Bên cạnh đó, cải tiến, bổ sung hệ thống thi đấu giải tỉnh theo hướng phù hợp với sự phát triển phong trào và điều kiện thực tế của địa phương. Mở rộng quan hệ đối ngoại với các tổ chức, Liên đoàn Cầu lông các địa phương nhằm tăng cường hoạt động giao lưu, trao đổi, học tập, cùng nâng cao chất lượng phong trào.

Đồng thời, phối hợp tổ chức tốt các giải thi đấu trong tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp cho lực lượng cán bộ, trọng tài, HLV. Duy trì, củng cố các CLB hiện tại, tiếp tục chỉ đạo việc thành lập CLB ở một số đơn vị cơ sở theo qui định.






Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ