• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phát động Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2021

Giáo dục 14/11/2020 14:48

(Tổ Quốc) - Sáng 14/11, tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội, đã diễn ra Lễ trao giải thưởng "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam" năm 2020 và chính thức phát động Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2021.

Năm 2020 là năm thứ ba Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam". So với 2 mùa giải trước, mặt bằng chung các tác phẩm đạt chất lượng hơn, đề tài khá toàn diện, có sự đầu tư công phu từ nội dung cho đến hình thức thể hiện.

Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam ghi nhận, các tác phẩm được vào chung khảo, đặc biệt các tác phẩm được trao giải A, B đều là tác phẩm xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, lao động sáng tạo, sự dấn thân của các nhà báo. Đây cũng là giải báo chí toàn quốc quan trọng bên cạnh Giải báo chí quốc gia, có ý nghĩa chính trị và ý xã hội sâu sắc.

Thầy giáo Nguyễn Văn Bôn và cô giáo trẻ Trà Thị Thu được trao giải nhân vật ấn tượng  - Ảnh 1.

Thầy giáo Nguyễn Văn Bôn và cô giáo Trà Thị Thu được trao giải Nhân vật tiêu biểu của Giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam 2020 (ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Từ hơn 700 tác phẩm, Hội đồng giám khảo đã chấm và lựa chọn 62 tác phẩm vào vòng Chung khảo.

Kết quả đã có 50 tác phẩm đạt giải, trong đó: 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 12 giải Ba, 26 giải Khuyến khích, 1 giải Đặc biệt được Hội đồng giám khảo chọn từ 4 giải A và 2 nhân vật ấn tượng được chọn để trao giải.

4 tác phẩm đạt giải Nhất năm nay gồm: "Lễ khai giảng xúc động trên đỉnh Ngọc Linh" của tác giả Thái Bá Dũng - Báo Tuổi trẻ Tp. Hồ Chí Minh; "Đổi mới giáo dục từ dịch Covid-19" của nhóm tác giả Báo Lao động điện tử; "Tinh giản biên chế trong ngành Giáo dục" của tác giả Đào Thị Minh Hường, Nguyễn Thị Thu Hiền - VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam; Series phim tài liệu "Cha mẹ thay đổi" của nhóm tác giả từ VTV7 Đài Truyền hình Việt Nam.

Tác phẩm đạt giải Đặc biệt năm nay là "Lễ khai giảng xúc động trên đỉnh Ngọc Linh" của tác giả Thái Bá Dũng - Báo Tuổi trẻ Tp. Hồ Chí Minh.

Trao giải cho các tác phẩm đoạt giải tại Giải thưởng báo chí Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam 2020

Đặc biệt, tại lễ trao giải cũng tôn vinh 2 nhà giáo là những nhân vật ấn tượng trong các tác phẩm báo chí viết về giáo dục. Cô giáo trẻ Trà Thị Thu (giáo viên ở điểm trường Tắk Pổ, trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Trà Tập, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) - nhân vật trong tác phẩm "Lễ khai giảng xúc động trên đỉnh Ngọc Linh" và thầy giáo Nguyễn Văn Bôn - nhân vật trong tác phẩm "Anh hùng giáo dục đầu tiên của Việt Nam và lá thư viết bằng máu" đã vinh dự được trao giải thưởng.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng đã chính thức phát động Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2021.

Theo Thứ trưởng, Ban Tổ chức sẽ nghiên cứu, tiếp tục đổi mới về cách thức tổ chức để tạo ra một "sân chơi" ngày càng uy tín, chất lượng và chuyên nghiệp, đáp ứng lòng mong mỏi của những người làm báo nói riêng và xã hội nói chung.


K.Vân

NỔI BẬT TRANG CHỦ