• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phát động phong trào "Học sinh, sinh viên làm tình nguyện viên phục vụ khách du lịch"

Du lịch 15/10/2018 11:41

(Tổ Quốc) - Sáng 15/10, tại Công viên Biển Đông (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), Tổng cục Du lịch phối hợp với Sở Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức lễ phát động phong trào "Học sinh, sinh viên làm tình nguyện viên phục vụ khách du lịch".

Sự kiện nhằm bổ sung đội ngũ tình nguyện viên hỗ trợ khách du lịch tại các khu, điểm trên địa bàn thành phố, đáp ứng nhu cầu phát triển các thị trường quốc tế đang lên của du lịch Đà Nẵng.

Phát động phong trào Học sinh, sinh viên làm tình nguyện viên phục vụ khách du lịch - Ảnh 1.

Bà Phạm Lê Thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Lữ hành (Tổng cục Du lịch) phát biểu tại lễ phát động.

Tham gia buổi phát động có hàng trăm học viên đến từ trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng; trường Đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng; trường Đại học Duy Tân, trường Đại học Đông Á, trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng và trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng.

Ngoài ra còn có đại diện các khu điểm du lịch tại Đà Nẵng như: Khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ thuật, Công viên Châu Á…Đại diện Hiệp hội Du lịch, Hội Lữ hành, các Câu lạc bộ lữ hành và Chi hội HDV trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu tại lễ phát động, bà Phạm Lê Thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Lữ hành (Tổng cục Du lịch) cho biết: Lễ phát động là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình Hành động Quốc gia về Du lịch năm 2018, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc huy động toàn bộ lực lượng xã hội tham gia hoạt động du lịch, giải quyết một phần tình trạng thiếu hướng dẫn viên du lịch, đặc biệt là hướng dẫn viên du lịch sử dụng một số ngôn ngữ hiếm.

Phát động phong trào Học sinh, sinh viên làm tình nguyện viên phục vụ khách du lịch - Ảnh 2.

Phát động phong trào "Học sinh, sinh viên làm tình nguyện viên phục vụ khách du lịch".

Phong trào này được phát động nhằm phát huy tinh thần năng động, xung kích của tuổi trẻ, góp phần gìn giữ, quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử của quê hương, đất nước tới nhân dân cả nước, khách du lịch cũng như bạn bè quốc tế.

Đây cũng là cơ hội để các em học sinh, sinh viên áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, nâng cao kỹ năng nghề đáp ứng yêu cầu công việc sau này.

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ