• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phát hiện nhiều vi phạm tại cơ sở sản xuất bánh bao Malai

13/12/2009 23:08

(Toquoc)- Hôm qua, thanh tra liên ngành VSATTP TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất bánh bao Malai (Malai Bakery) thuộc Cty TNHH phát triển sản phẩm mới, công nghệ mới- DPT, có địa chỉ tại 780 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.


(Toquoc)- Hôm qua, thanh tra liên ngành VSATTP TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất bánh bao Malai (Malai Bakery) thuộc Cty TNHH phát triển sản phẩm mới, công nghệ mới- DPT, có địa chỉ tại 780 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.


Công nhân dung tay trần làm bánh bao

Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện nhiều vi phạm.

Quá trình sản xuất không đảm bảo các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm. Khi đoàn kiểm tra đến, khoảng gần chục công nhân đang dùng tay trần làm bánh, không hề có găng tay, khẩu trang. Thịt dùng để làm nhân bánh đổ bừa trên bàn, không được che đậy, bảo quản, ruồi muỗi bâu đầy.

Trên nhãn mác của các hộp bánh bao thành phẩm có ghi thành phần làm bánh là bột những không ghi cụ thể là bột gì. Đặc biệt, trên nhãn các hộp bánh cũng ghi rõ “Sản xuất theo công nghệ Malaysia”. Tuy nhiên, trong hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm, cơ sở không có công bố về tiêu chí sản xuất theo công nghệ Malaysia. Qua kiểm tra giấy tờ, cơ sở cũng không xuất trình được bất cứ văn bản nào chứng minh công nghệ sản xuất bánh bao này được nhập hay chuyển giao từ Malaysia. Bên cạnh đó, tuy doanh nghiệp này đã xuất trình được các giấy tờ về nguồn gốc nhập thịt, trứng làm nhân bánh nhưng lại chưa xuất trình được giấy kiểm dịch thú y của các loại trứng.

Trước những vi phạm trên, đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở khẩn trương khắc phục những sai phạm về mất vệ sinh an toàn thực phẩm, yêu cầu công nhân phải đeo găng tay khi sản xuất. Riêng đối với những mập mờ về công nghệ sản xuất bánh bao, sẽ giao cho Chi cục Quản lý thị trường làm rõ.

Theo ông Lê Quý Hùng, cán bộ quản lí thị trường, về mặt pháp lí công ty phải có giấy tờ chứng nhận hoặc hợp đồng chứng minh là đã được chuyển giao công nghệ của Malaysia. Nếu cơ sở không chứng minh được thì không được ghi trên bao bì là sản xuất theo công nghệ Malaysia vì như vậy là vi phạm quy chế nhãn mác./.

Tin, ảnh: C.T.V

NỔI BẬT TRANG CHỦ