• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp

Thời sự 14/12/2023 19:25

(Tổ Quốc) - Chiều 14/12, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng tổ chức họp báo về Hội nghị 'Phát huy nguồn lực kiều biều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp' năm 2023.

Phát huy nguồn lực kiều bào

Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường chủ trì buổi họp báo.

Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Uỷ ban người Việt Nam ở nước ngoài thông tin về hội nghị.

Phát biểu tại họp báo, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng cho biết trong thời gian qua, chúng ta đã chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng của đất nước. Chắc chắn những thành tựu này không thể không nhắc đến vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài đóng góp vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh giành độc lập cũng như trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước, và đặc biệt là trong công cuộc hội nhập quốc tế ngày nay. Khoảng 6 triệu người Việt Nam hiện ở hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã đóng góp rất thiết thực trong hoạt động kinh tế xã hội trong nước.

Xác định kiều bào là nguồn lực quan trọng trong quá trình phát triển đất nước, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, phối hợp với UBND TP. Hải Phòng tổ chức hội nghị 'Phát huy nguồn lực kiều biều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp' năm 2023 từ ngày 26 – 28/12 sắp tới.

"Hội nghị sẽ là cơ hội kết nối doanh nhân, trí thức, chuyên gia, nhân sĩ người Việt Nam tại địa bàn với các cơ quan, địa phương của Việt Nam; là diễn đàn thu hút, phát huy đóng góp của kiều bào đối với vấn đề phát triển của đất nước, địa phương, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đây là dịp để các địa phương, các cơ quan Việt Nam tìm hiểu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con cũng như đóng góp các ý kiến chính sách về người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần cho việc triển khai và tổng kết các chủ trương, chính sách thuận lợi hơn liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài", bà Lê Thị Thu Hằng cho biết tại buổi họp báo về Hội nghị 'Phát huy nguồn lực kiều biều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp' năm 2023.

Theo bà Lê Thị Thu Hằng, cho đến nay, chúng tôi đã nhận được sử hưởng ứng tích cực hàng trăm kiều bào từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đăng ký tham gia và hơn 20 địa phương trong cả nước cùng với các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tham dự hội nghị lần này", bà Lê Thị Thu Hằng nói.

Hội nghị sẽ có các phiên thảo luận tập trung vào 3 nội dung chính: Đầu tư xanh, phát triển nguồn nhân lực, phát triển chuỗi cung ứng.

 hội phát huy tiềm năng vai trò cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Tại buổi họp báo về Hội nghị 'Phát huy nguồn lực kiều biều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp' năm 2023, chiều ngày 14/12, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường đánh giá cao ý nghĩa của hội nghị lần này, đồng thời khẳng định hội nghị là cơ hội phát huy tiềm năng vai trò cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Hải Phòng ở nước ngoài.

Hải Phòng hiện có khoảng 47.000 người định cư ở 56 quốc gia và vùng lãnh thổ, tập trung ở châu Á (64%), châu Âu (25%), châu Mỹ (10%). Ngoài ra, Hải Phòng cũng có 27.000 người xuất cảnh ở thời hạn ở nước ngoài, chủ yếu tập trung ở các nước như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc.

Tỉ lệ kiều bào trên dân số của thành phố vào khoảng 2% - thuộc nhóm đầu trên cả nước, trong đó 65% có việc làm ổn định. Hải Phòng là địa phương trong nhóm đầu đất nước về phát triển kinh tế - xã hội, rất cần nguồn lực phát triển, trong đó nguồn lực từ nước ngoài rất quan trọng đối với thành phố. Hiện có rất nhiều người Hải Phòng ở nước ngoài đầu tư trực tiếp và gián tiếp vào thành phố trong quá trình phát triển thời gian qua.

"Chúng tôi biết đội ngũ doanh nhân người Việt Nam đóng vai trò quan trọng hỗ trợ các hoạt động đối ngoại, chính trị, kinh tế, văn hoá, hỗ trợ thương mại, đầu tư nước ngoài, có thể giúp đỡ cho doanh nghiệp thành phố", ông Hoàng Minh Cường nói tại họp báo về hội nghị.

Đội ngũ trí thức kiều bào, chuyên gia tư vấn là cầu nối cho các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực và có thể hỗ trợ tìm kiếm các nguồn lực quốc tế để giúp đào tạo nguồn nhân lực thành phố. Trong khi đó, những cá nhân ở nước ngoài góp phần quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam nói chung và của Hải Phòng nói riêng ở các nước sở tại.

Ngoài ra, theo ông Hoàng MInh Cường, lượng kiều hối từ nước ngoài gửi về nước là nguồn lực đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế thành phố Hải Phòng nói riêng và của Việt Nam nói chung.

Hội nghị "Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp" năm 2023 dự kiến được tổ chức trong các ngày 26 - 27/12 tại thành phố Hải Phòng và sẽ dành ngày 28-12 để kiều bào tham quan các cơ sở văn hóa, kinh tế của thành phố cảng./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ